Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá điện bắt đầu “phát tác”

Thứ tư, 15:37 26/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Giá điện tăng thêm 5% đã “hợp thức hóa” cho nhiều loại hàng tăng giá trước đó ít ngày và cũng là cái cớ cho hàng loạt mặt hàng tiếp tục leo thang. Khảo sát của PV Báo GĐ&XH, giá điện đã “tạo sóng” cho các dịch vụ khác leo thang nhanh hơn và mức độ cũng cao hơn.

Điện “lên”, chất lượng sống “xuống”

Giải thích cho việc giá rau xanh tăng mạnh trong mấy ngày gần đây, chị Nguyễn Thị Yên, chủ một cửa hàng rau ở chợ Thành Công, Hà Nội cho biết: “Giá rau tăng ngày trước chỉ do thời tiết nhưng bây giờ còn là vì điện nữa. Vì nông dân bây giờ tưới rau bằng điện. Chúng tôi đến tận vườn lấy rau, người dân đều giải thích như vậy”. Theo chị Yên, mỗi kg rau lấy tại vườn đã tăng thêm 500 - 700 đồng. Không chỉ rau xanh mà các mặt hàng khác như trứng gà, trứng vịt đều tăng từ 200 - 500 đồng/quả; thịt bò, thịt lợn, tôm, cá… giá cũng cao hơn 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Em Nguyễn Minh Hà, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội than thở: “Giá điện phòng trọ bọn em trước đây là 3.000 đồng/số. Cách đây 3 ngày, chủ nhà thông báo sẽ tăng lên 3.500 đồng. Bọn em ở 3 người, tháng nào tiền điện cũng ngốn hết 500.000 đồng. Giờ tăng thêm 500 đồng/kW mỗi tháng lại phải tiêu tốn thêm cho tiền điện 100.000 đồng, chưa kể hàng loạt mặt hàng khác cũng đã theo điện để tăng giá. Xin thêm tiền gia đình thì bọn em không dám vì nuôi bọn em đi học bố mẹ đã cố gắng lắm rồi. Chỉ có cách thắt lưng buộc bụng cho giá điện thôi”.
 
Giá điện bắt đầu “phát tác” 1
Giá điện đang khiến nhiều mặt hàng tăng giá sớm hơn, cao hơn.
Ảnh: Chí Cường

Về phía doanh nghiệp, ông Lý Văn Thông, Công ty sản xuất đồ nhựa Hồng Sơn cho biết: “Tôi không thể tiết kiệm được hơn nữa. Như vậy, đợt tăng giá điện 5% lần này không chỉ tôi mà nhiều doanh nghiệp sẽ "chết" nhanh hơn khi chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, hàng tồn kho đắp đống mà tiếp cận vốn dài hạn lại khó khăn”.

Cũng theo ông Thông, đây là giai đoạn doanh nghiệp, người tiêu dùng dễ bị lung lay niềm tin. Thu nhập của người dân thấp, thua xa tốc độ tăng giá hàng hóa. Doanh nghiệp thì chồng chất lo toan cuối năm, tăng giá điện tại thời điểm này tạo sức nặng tâm lý quá lớn”.

Giá điện sẽ là gánh nặng!

“Thu nhập không thay đổi, thậm chí giảm vì một số khoản thu bị cắt do công ty không còn chủ trương làm thêm. Bình thường phải chắt chiu lắm, gia đình tôi mới đủ tiêu, bây giờ giá điện tăng chỉ có cách là tiếp tục bớt tiền chợ, tiền chi phí khác… để bù cho giá điện. Giá điện chỉ tăng thêm 5% nhưng chủ nhà lại thông báo cho chúng tôi tăng lên 3.800 đồng/kW, chúng tôi phải chịu tăng lên tới 7-8%”.
 
Chị Nguyễn Thị Quỳnh,
thuê nhà ở ngõ 329, đường Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói vai trò của mình chỉ là mua - bán điện, mua cao thì phải bán giá cao nhưng nói như vậy là chỉ nghĩ cho mình mà không tính dến những hệ lụy khác. Điện là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành như vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gia dụng... Khi đầu vào biến động, đầu ra cũng sẽ tăng và cuối cùng chính người dân lại phải gánh chịu hậu quả. Hơn nữa, thời điểm áp giá mới rơi vào "năm cùng tháng tận" sẽ gây sốc tâm lý cho người dân.

TS Lê Đăng Doanh cũng cảnh báo, tăng giá điện vào thời điểm nhạy cảm này nền kinh tế sẽ ngấm đòn từ nay cho đến đến Tết Nguyên đán. Nếu năm 2013, giá điện cứ 3 tháng điều chỉnh một lần trong khi kinh tế khó khăn sẽ là gánh nặng không thể chống đỡ của cả nền kinh tế và người dân.

Còn ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam lại cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây là cách tính giá điện vẫn chưa công khai, minh bạch. Thay vì công bố giá thành hằng năm như hiện nay, EVN cần sớm tiến tới cơ chế công bố hằng quý, nói rõ cho người dân biết giá thành 1 kWh là bao nhiêu, giá bán là bao nhiêu. Nếu có sự minh bạch, người dân mới biết chính xác mức độ lỗ lãi của EVN và đồng thuận nếu EVN phải tăng giá vì lỗ. Hơn nữa, tăng giá để bù lỗ thì bao giờ EVN bù lỗ xong? Bù xong thì có hạ giá không hay tiếp tục duy trì giá để hưởng lợi?

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, không nên quá nặng nề về việc tăng giá điện nếu nhìn về dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, hàng nghìn doanh nghiệp phá sản việc điều hành chính sách giá điện cần phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng tâm lý người dân.

Giáp Tết cũng là thời điểm doanh nghiệp xả hàng tồn kho nhưng nay giá điện tăng bất ngờ khiến doanh nghiệp hụt hẫng. Mỗi lần tăng giá điện là một lần người dân chịu khổ vì giá cả các mặt hàng khác leo thang. Chưa kịp mừng vì những chính sách giãn thuế, giảm số người chịu thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính, thì nay doanh nghiệp và người tiêu dùng lại bị giáng đòn đau.

Mai Hạnh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top