Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh nhân viên viễn thông lừa đảo cả thương binh nặng

Thứ ba, 13:21 04/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet- Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) – công an Hà Nội vừa tiến hành triệt phá thành công nhóm đối tượng gồm 4 người, tự xưng là nhân viên tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel để lừa đảo.

Theo đó, ngày 12/2/2014, phòng PC50 nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đình Phúc (SN 1956, HKTT xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, là thương binh nặng) về việc ông bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ bằng thủ đoạn gửi tin nhắn thông báo đã trúng thưởng các vật dụng đắt tiền. Tin là thật nên ông Phúc đã mua thẻ cào điện thoại và gửi cho các đối tượng trên. Sau khi biết bị lừa, ông Phúc đã làm đơn trình báo gửi cơ quan công an.
 
Giả danh nhân viên viễn thông lừa đảo cả thương binh nặng 1
Từ trái qua phải: Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991), Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1994) và Trương Văn Chỉ (sinh năm 1991).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, phòng PC 50 đã phối hợp với phòng PA71 – Công an Hà Nội và Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel tiến hành rà soát và xác minh các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26/2/2014, đội 2 phòng PC50 đã xác định được 4 đối tượng có liên quan gồm: Trương Văn Chỉ (SN 1991); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991); Trần Xuân Hùng (SN 1994) và Nguyễn Thị Xuân (SN 1957) cả 4 đối tượng trên đều không có nghề nghiệp và cùng có HKTT tại xã Kỳ Lạc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình sinh sống tại địa phương, 4 đối tượng nhận thấy có nhiều thuê bao thông báo nội dung trúng thưởng đến các số điện thoại di động. Khi thông báo trúng thưởng, những người này thường tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để lừa đảo.

Thấy việc làm dễ kiếm tiền, Tuấn Anh đã bàn bạc với Chỉ và Hùng để cùng thực hiện. Ngày 12/2 vừa qua, Chỉ giả làm nhân viên viễn thông của tập đoàn Viettel gọi điện vào số điện thoại của ông Nguyễn Đình Phúc thông báo ông này đã trúng thưởng với số tiền 137 triệu đồng trong đó có 100 triệu là tiền mặt và 37 triệu giải thưởng là một chiếc xe máy. Tin là thật ông Phúc đã đồng ý nạp cho Chỉ 600 nghìn đồng để lấy mã số nhận thưởng. Nhận xong tiền Chỉ thông báo cho ông Phúc với nội dung sẽ có người ở sở Giao thông gọi điện để làm thủ tục đăng ký xe.

Tiếp tục trong vai nhân viên sở Giao thông, Hùng gọi điện yêu cầu ông Phúc nộp 3.600.000đ lệ phí đăng ký xe bằng thẻ cào điện thoại. Ông Phúc tiếp tục làm theo và nộp cho Hùng số tiền trên. Sau khi nhận đủ số tiền, Hùng thông báo sẽ có người của công an kinh tế và Chi cục Thuế đến để thu tiền thuế giải thưởng.

10 phút sau, Nguyễn Tuấn Anh trong vai công an Kinh tế, y tự xưng là Mai Quốc Trung và yêu cầu ông Phúc nộp 6.300.000đ tiền thuế. Ông Phúc tin lời và tiếp tục nộp cho Tuấn Anh số tiền 6.300.000đ bằng thẻ điện thoại.
 
Giả danh nhân viên viễn thông lừa đảo cả thương binh nặng 2
Đối tượng tiêu thụ thẻ Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1957 .

Tuy nhiên khi đã nhận đủ tiền thì các đối tượng đã đồng loạt tắt máy. Các thẻ cào chúng lừa được của ông Phúc, 3 đối tượng đã mang bán cho Nguyễn Thị Xuân với giá 70% mệnh giá thẻ. Mỗi đối tượng chia nhau 1.900.000đ từ việc lừa nạp thẻ của ông Phúc.

Hiện Phòng PC50 đang tiến hành phối hợp với tập đoàn viễn thông Viettel tiếp tục rà soát tại các tỉnh thành phố trong cả nước để xác định bị hại, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Theo Trung tá Đặng Hồng Minh – đội phó đội 2 phòng PC50 công an Hà Nội, hiện tại địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và nhiều địa phương trên cả nước đang có hiện tượng lừa đảo như trên, riêng huyện Kỳ Anh có đến hàng chục đối tượng tập hợp thành các nhóm để lừa đảo với hình thức tương tự. Vì vậy, người sử dụng điện thoại, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa cần đặc biệt lưu ý và cảnh giác tránh bi lừa với các thủ đoạn như trên.

H. Nguyên

myha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top