Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá cả Hà Nội lên cơn sốt tết

Thứ ba, 19:00 04/01/2011

Các mặt hàng thực phẩm tại Hà Nội dịp tết Dương lịch đều tăng lên khoảng 15%-25%.

Tết Dương lịch 2011 được nghỉ dài ngày nên nhu cầu tiêu dùng vì thế mà tăng lên. Các cửa hàng tại nhiều chợ lẻ ở Hà Nội đã dựa vào đó để đẩy giá một số loại thực phẩm lên. Điều này cho thấy một tín hiệu sốt giá trước tết Nguyên đán đã thực sự bắt đầu.

Hàng bình ổn khó giữ giá

Theo ghi nhận tại một số chợ như Mỹ Đình, Thành Công, Láng Hạ, chợ Hôm… giá cả các mặt hàng thực phẩm trong dịp tết Dương lịch đều tăng lên khoảng 15%-25%. Trong đó, các loại hải sản là mặt hàng tăng lên rõ rệt nhất so với thời điểm cuối tháng 12/2010.

Trước biến động về giá của thị trường trong những ngày gần tết, nhiều doanh nghiệp (DN) phân phối, siêu thị tham gia bình ổn giá cũng đang lên kế hoạch đề nghị ngành công thương, tài chính cho phép tăng giá các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng từ 5% đến 10% bởi áp lực từ các yếu tố đầu vào quá lớn.

Bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng Giám đốc chuỗi siêu thị Fivimart, cho biết thời gian qua nhiều DN phân phối đã có thông báo tăng giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, rau quả, thực phẩm tươi sống… với lý do thời tiết rét đậm và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Khả năng giá hàng hóa ngoài thị trường biến động vào dịp cuối năm là khó tránh khỏi bởi các siêu thị ở Hà Nội và TP.HCM mới chiếm 18% thị phần bán lẻ.

“Dù việc kìm giá ổn định trong khi giá cả thị trường có xu hướng tăng lên là DN bán lẻ phải chịu lỗ nhưng vì thực hiện các cam kết khi tham gia bình ổn giá, nên siêu thị cố gắng hết sức để đàm phán với các nhà cung cấp lùi thời hạn tăng giá đến hết quý I-2011, đồng thời bảo đảm nguồn hàng đủ phục vụ cho đợt cao điểm mua sắm tết Nguyên đán. Hiện nay, tại hệ thống siêu thị, chín nhóm mặt hàng thiết yếu sẽ không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng vào dịp tết. Vì vậy, siêu thị đang cố gắng tăng lượng hàng hóa lên 35%-40% so với cùng kỳ năm ngoái” - bà Hậu chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện siêu thị Hapro Mart cho biết thực hiện chỉ đạo không tăng giá của Sở Công Thương TP Hà Nội, hiện tại đối với các mặt hàng bình ổn có cùng nguồn gốc, giá trong siêu thị sẽ đảm bảo thấp hơn mặt bằng chung trên thị trường. Ví như mặt hàng dầu ăn, nhiều lần nhà cung cấp kiến nghị đòi tăng giá với lý do các nhà sản xuất trong nước chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến. Siêu thị đành chấp nhận mức tăng 1.000-2.000 đồng/lít, tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp hơn các cửa hàng bán lẻ.

Theo bà Vũ Thị Hậu, việc chênh lệch lớn giữa giá bình ổn và ngoài thị trường khiến khâu kiểm soát, hạn chế mua gom bán lại gặp rất nhiều khó khăn. “Có những ngày giám đốc siêu thị phải đứng ở quầy hàng dầu ăn để giám sát việc ra hàng, không để trống kệ hay để con buôn thu gom” - bà Hậu nói.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, cho biết với mức tiêu thụ lớn như Hà Nội, việc dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường cuối năm của các DN là hết sức khó khăn. Ông Phú lý giải, trong tình hình thị trường như hiện nay, giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục biến động. Con số 400 tỉ đồng mà các DN được cấp quá khiêm tốn so sánh với tổng nhu cầu của thị trường. Hơn nữa, công tác bình ổn chỉ tập trung vào chín mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Nhất quyết không cho tăng giá

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, các siêu thị ở Hà Nội và TP.HCM mới chiếm 18% thị phần bán lẻ. Vì vậy các loại hình phân phối truyền thống vẫn đang nắm giữ khả năng chi phối với thị trường. Trong khi đó, việc bình ổn giá lại chỉ do các DN thương mại (chủ sở hữu các siêu thị) thực hiện, nên khả năng giá hàng hóa biến động vào dịp cuối năm là khó tránh khỏi.

Trước diễn biến giá cả thị trường thời điểm giáp tết có nguy cơ tăng lên do tâm lý đám đông mua sắm, đại diện Phòng Quản lý giá - Sở Tài chính TP Hà Nội cho hay, trong những ngày qua nhiều DN, siêu thị đã kiến nghị tăng giá một số mặt hàng thực phẩm. Liên ngành công thương-tài chính nhất quyết không đồng ý tăng giá. Nếu DN nào tham gia bình ổn, được UBND TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí với lãi suất 0% mà tăng giá thì sẽ bị thu hồi ngay khoản hỗ trợ này.

Theo kinh nghiệm lâu nay, giá thực phẩm mỗi lần lên thì rất khó xuống. Việc tăng giá những ngày qua cho thấy tâm lý tăng giá dịp tết đã thực sự bắt đầu.
 
Theo Pháp luật TPHCM
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 9 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 10 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top