Ghi hình không đúng cũng bị xử lý
GiadinhNet - Bộ GD&ĐT khẳng định, thí sinh không phải đăng kí khi mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh cũng có thể bị xử lý nặng vì chính quy chế này.
Ngày thi đã cận kề, các thí sinh đang căng mình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: TL |
Theo đó, Bộ GD&ĐT không cấm thí sinh mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Các thiết bị này phải đạt các tiêu chí: không có loa và tai nghe, không có màn hình hiển thị hình ảnh, không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi…). “Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo với lãnh đạo Hội đồng thi để xem xét, xác minh. Các hội đồng thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi”, ông Ngọc nói.
Hướng dẫn này của Bộ GD&ĐT vừa ra đời, nhằm giải thích rõ hơn quy định “Thí sinh được phép mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác…” do Bộ GD&ĐT ban hành trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT vào đầu năm 2013.
Đặc biệt gần đây, một số trường ở Bắc Giang yêu cầu thí sinh ký cam kết không quay phim trong kỳ thi tốt nghiệp và đăng ký thiết bị mang vào phòng thi khiến dư luận rất bất bình. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi biết Trường THPT dân lập Đồi Ngô - một trong những “điểm nóng” về tiêu cực ở mùa thi năm trước, cùng một số trường yêu cầu học sinh ký cam kết không quay phim trong kỳ thi tốt nghiệp, Sở đã đi kiểm tra. Hiện các trường không còn yêu cầu thí sinh phải đăng ký thiết bị mang vào phòng thi như yêu cầu trước đó. Thí sinh được mang vào phòng thi thiết bị có khả năng ghi âm, ghi hình và không có chức năng phát theo đúng văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT.
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, hiện trên thị trường có rất nhiều thiết bị ghi âm, ghi hình đi kèm với màn hình chiếu và cổng truyền thông tin. Một số loại bút chuyên dụng không có các chức năng bị cấm khá đắt tiền. Nếu thí sinh mang vào phòng thi không đúng chủng loại máy, ghi hình không đúng quy định, có thể sẽ bị cấm thi. Như vậy, nếu nói quy định trên của Bộ GD&ĐT nhằm khuyến khích chống tiêu cực thì hơi… khó cho thí sinh. Theo bạn đọc Thanh Bình (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội), Bộ GD&ĐT nên nói rõ cụ thể những thiết bị thí sinh được mang vào cụ thể đó là gì, có tên gọi rõ ràng để làm căn cứ. Theo quy định như hiện nay, vẫn còn rất chung chung. Ngay cả văn bản cũng còn chung chung thế này, khi triển khai, các trường sẽ rất lúng túng.
Phụ huynh Đức Nghĩa (Từ Liêm, Hà Nội), người có con gái năm nay thi tốt nghiệp THPT băn khoăn: “Nếu cho học sinh được phản ánh tiêu cực, vậy nếu các em “tác nghiệp” ở trong phòng thi lại bị giám thị phê là “làm việc riêng” và bị lập biên bản thì sao? Học sinh học là để thi, lo thi cử chưa xong còn phải lo chống tiêu cực cho người lớn thì phức tạp quá. Nên chăng, các Hội đồng thi cần có cơ quan độc lập, phụ trách việc chống tiêu cực, chịu trách nhiệm “chụp chiếu” giúp thí sinh. Còn triển khai thế nào là việc của Bộ GD&ĐT nhưng có thể giống như mô hình thanh tra Bộ cài cắm ở các đơn vị trong các kì thi ĐH”.
Theo ghi nhận, nhiều trường THPT đã phải có hướng dẫn mới nhất cho cán bộ coi thi về văn bản hướng dẫn các thiết bị được mang vào phòng thi của Bộ GD&ĐT. Một số trường động viên thí sinh yên tâm làm bài, không nên mang theo thiết bị quay kẻo phiền phức. Một số nơi khuyến cáo thí sinh nên tìm hiểu kĩ về các loại máy ghi âm, ghi hình vì nếu nhỡ mang loại nào đó, có chức năng cấm, coi như sẽ bị cấm thi… oan. Theo ông Nguyễn Hoài Chương- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, dù sao việc Bộ GD&ĐT bổ sung quy chế cho phép chống tiêu cực như trên đây là cần thiết. Khi có văn bản mới nhất, hướng dẫn các thiết bị được mang vào phòng thi, mặc dù Sở GD&ĐT TPHCM không triệu tập cuộc họp nhưng đã tổ chức phổ biến đến các cán bộ coi thi trên địa bàn thành phố để không xảy ra sai sót khi triển khai.
Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT và Sở Tài chính đã thống nhất về mức thu, chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Cụ thể, kinh phí phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 cho mỗi học sinh là 318.700 đồng. Số tiền này dùng để chi cho việc in thẻ học sinh, phiếu đăng ký dự thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp, coi thi, làm phách, nhập điểm…Tuy nhiên, học sinh các trường (công lập, ngoài công lập, hiệp quản, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên) không phải đóng khoản tiền này mà chỉ phải đóng 12.000 đồng tiền cấp bằng tốt nghiệp THPT. Thí sinh tự do phải đóng cả tiền phục vụ thi tốt nghiệp và tiền cấp bằng tốt nghiệp. Theo quy định, ngoài các khoản thu theo hướng dẫn trên, các nhà trường tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ khoản nào khác của học sinh. |
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên
Đời sống - 15 phút trướcGĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?
'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.
Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.
Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng
Đời sống - 2 giờ trướcSKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.
4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sắp tới (1/7), bãi bỏ giấy phép lái xe B2, tài xế có phải thay đổi bằng?
Đời sốngGĐXH - Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/7 tới sẽ bãi bỏ giấy phép lái xe hạng B2. Vậy lái xe sở hữu giấy phép lái xe hạng này có phải thay đổi bằng?