Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết lượt về AFF Cup, Anh Đức nhận thưởng 1 tỷ đồng

Thứ bảy, 20:53 15/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Với siêu phẩm vô lê giúp tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia ngay phút thứ 6 trận chung kết lượt về gặp Malaysia tại AFF Cup 2018, Anh Đức sẽ được nhận thưởng ít nhất 1 tỷ đồng.

Hà Nội cấm hàng chục tuyến phố phục vụ trận chung kết lượt về AFF Cup Hà Nội cấm hàng chục tuyến phố phục vụ trận chung kết lượt về AFF Cup

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội vừa thông báo về lịch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ trận chung kết lượt về giải vô địch AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia.

Sau khi để Anh Đức nghỉ nguyên trận lượt đi với Malaysia trên sân Bukit Jalil, HLV Park Hang Seo đã "thả hổ về rừng" khi trao cho tiền đạo kỳ cựu này suất đá chính trong trận lượt về. Để rồi, Anh Đức đã đáp lại trọn vẹn niềm tin khi có bàn mở tỉ số từ tình huống chạy chỗ nhạy bén và vô lê quyết đoán ở phút thứ 6, giúp tuyển Việt Nam sớm cởi bỏ sức ép.

Đây cũng là bàn thắng thứ tư của Anh Đức ở AFF Cup 2018, cũng là bàn thắng thứ hai mà chân sút này ghi được vào lưới Malaysia. Ở trận vòng bảng cách đây ít tuần, Anh Đức đã đánh gục Malaysia với pha dứt điểm chân trái gọn gàng sau đường chọc khe của Văn Đức. Đó cũng là chiến thắng quan trọng giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo giành vé qua vòng bảng.

Trước trận chung kết, một doanh nghiệp trong nước đã hứa thưởng 1 tỷ đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên. Theo đó, Anh Đức đã nhận được số tiền thưởng này.

Anh Đức ghi bàn thắng sau đường chuyền của Quang Hải.

Anh Đức ghi bàn thắng sau đường chuyền của Quang Hải.

Chưa dừng lại ở đó, một doanh nghiệp viễn thông đã hứa thưởng tiếp 1 tỷ đồng cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo ngay khi có bàn thắng vào lưới Malaysia.

Dự kiến, số tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam sẽ không dừng lại ở đó nếu Anh Đức và đồng đội giành chiếc cup vô địch. Hiện tại, đã có thêm 2 tập đoàn hứa thưởng cho đội tuyển Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng nếu các cầu thủ chúng ta vô địch.

Trước đó, với trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận được tổng số tiền thưởng là 5,1 tỷ đồng. Ngoài ra, với việc có mặt trong trận chung kết, tuyển Việt Nam nhận được số tiền 100.000 USD từ ban tổ chức AFF Cup và trong trường hợp vô địch, số tiền sẽ là 300.000 USD.

Theo thể lệ giải đấu, nếu vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ ban tổ chức. Riêng việc vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có thêm 100.000 USD tiền thưởng.

Theo quy định của Nhà nước, nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 45 triệu đồng, HLV trưởng, HLV phó cũng được thưởng số tiền tương đương. Số tiền này sẽ không phải đánh thuế.

Ngoài ra, từ vòng loại đến nay đội tuyển đã nhận được không ít tiền thưởng của các cá nhân, tổ chức.

Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát giữ trật tự cho trận chung kết Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát giữ trật tự cho trận chung kết

GiadinhNet – Nhằm chống các hành vi cổ vũ quá khích, gây rối trật tự trước, trong và sau trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 15/12, Công an TP Hà Nội huy động tăng cường hàng nghìn cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top