Hà Nội
23°C / 22-25°C

GDP năm 2010 có thể cao hơn mục tiêu

Thứ tư, 07:15 28/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong ngày 27 và sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

Đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo KT-XH của Chính phủ và tiếp tục “hiến kế” cho nhiệm vụ năm sau.
 
Hiệu quả của đoàn kết
 
Đánh giá cao vai trò điều tiết nền kinh tế của Chính phủ, nhiều đại biểu trong phiên thảo luận đã nêu lên tinh thần đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế. Chính sự đoàn kết vươn lên ấy đã giúp cho các chính sách của Chính phủ phát huy hiệu quả và kết quả là GDP năm 2009 đã vượt mức 5%. Đại biểu Lê Bộ Lĩnh (An Giang) cho rằng, nội lực kinh tế trong nhân dân đã đóng góp rất lớn trong việc vượt qua khủng hoảng kinh tế vừa qua. Với trên 76.000 doanh nghiệp tư nhân đăng ký mới trong năm 2009, chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã nói lên điều đó.
 

Gói kích cầu của Chính phủ đã mang lại hiệu quả cho nền kinh tế.

 
Trong năm 2010, các điều kiện để phục hồi nền kinh tế còn rõ nét hơn nữa. Và dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn từ chính phủ, nền kinh tế sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Nhiều đại biểu cho rằng mục tiêu tăng GDP năm sau hơn 6% của Chính phủ hoàn toàn có thể đạt được, vì thế nên đặt ra mục tiêu cao hơn.
 
Tiếp tục đề nghị  xem xét gói kích cầu
 
Đây là nội dung được bàn luận sôi nổi giữa các đại biểu vì gói kích cầu đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt. Tuy nhiên, một số nhược điểm cũng đã bộc lộ như: việc vay vốn người có, người không, người nhiều, người ít, người vay đơn giản, người vay quá khó khăn...
 
Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) một mặt thừa nhận: “Gói kích cầu của Chính phủ triển khai trong thời gian qua là một biểu hiện cụ thể, rõ ràng của sự phản ứng chính sách rất quyết đoán, chính xác, đúng thời điểm. Nhưng mặt trái của nó không ít, dường như gói kích thích kinh tế của chúng ta mới tập trung chủ yếu vào kích cung chứ không hoàn toàn vào kích cầu”. Theo ông Vinh, khu vực nông nghiệp, nông dân được hưởng từ chính sách này chưa xứng đáng, quá ít nên không tạo được sự chuyển biến. Trong khi đó, hiện tượng đảo nợ, vay tiền từ ngân hàng này gửi sang ngân hàng khác để lấy chênh lệch lãi suất đã có.
 
Bắt “trúng mạch” quan điểm, đại biểu Hồ Quốc Dũng (Bình Định) cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta triển khai không đồng bộ, thủ tục rườm rà, phức tạp, không rõ ràng, thiếu thực tế. Ngân hàng chủ yếu ưu tiên nguồn vốn cho các khách hàng truyền thống, có quan hệ gắn bó lâu năm với ngân hàng, còn các doanh nghiệp khác và hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn này rất khó khăn.
 
Báo cáo Quốc hội các vi phạm cho vay hỗ trợ lãi suất
 
Tại hành lang Quốc hội sáng 27/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành thanh tra các gói cho vay kích cầu (cho vay hỗ trợ lãi suất 4%) và bước đầu đã có kết quả sơ bộ.
 
Thông tin về các trường hợp vi phạm đã được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, công ty tài chính hôm thứ Sáu (23/10). Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện số tiền vi phạm được giải ngân cho vay hỗ trợ lãi suất là 8.334 tỷ đồng tại 3.923 trường hợp được vay. Trong số này, các ngân hàng thương mại cổ phần có mức vi phạm nhiều nhất là 5.916 tỷ đồng, kế đó là các ngân hàng thương mại nhà nước.
 
Các sai phạm bị phát hiện tập trung ở việc vốn vay sử dụng không đúng mục đích đầu tư được hỗ trợ mà đưa vào các khoản đầu tư khác. Thậm chí đã phát hiện hiện tượng trùng lặp của một trường hợp nhưng có nợ ở hai tổ chức tín dụng khác nhau, với cùng nội dung vay. Việc này giống như vay nợ để trả nợ. Thêm vào đó, việc cho vay sai đối tượng, vay để kinh doanh hàng tiêu dùng nhập khẩu cũng được phát hiện. Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành truy thu một phần vốn cho vay hỗ trợ không đúng này và những phần khác cũng sẽ được xem xét sớm.
 
Tuy nhiên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng chưa nên vội vàng kết luận các sai phạm trên là có vấn đề. Đôi khi thời điểm thanh kiểm tra thì thủ tục chưa đủ, nhưng sau đó doanh nghiệp sẽ “trả nợ” thủ tục, vì vậy lúc bị phát hiện vẫn bị cho là sai phạm. Sau đó, nếu thủ tục không được hoàn thiện thì thu hồi khoản vay, không giải ngân nữa. Các sai phạm được phát hiện trong khi thực thi gói cho vay kích cầu sẽ được Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội ngay trong kỳ họp này.
 
Lê Mai - ĐT
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 46 giây trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 38 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 45 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top