Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp người quay những thước phim cuối cùng về Bác

Thứ tư, 08:47 02/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Nói chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Xuân bảo, mấy chục năm cầm máy, ông đã quay hàng vạn thước phim, nhưng điều ông cho là may mắn, xúc động nhất là đã quay được những thước phim vô giá về những giây phút cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Bác luôn trong trái tim của triệu triệu người dân Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)
 
Nhiệm vụ vinh quang

Ông Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Thiếu ta, sinh năm 1931, quê ở xóm Liên Sơn 1 xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Năm 1952, ông nhập ngũ tham gia chiến đấu ở Sư đoàn 351 đơn vị pháo binh Trung đoàn 151. Năm 1961, nhờ có khả năng trong việc tổ chức văn nghệ, nên ông được Tổng cục Chính trị điều về làm tại Xưởng phim Quân đội.

Năm 1966, ông vinh dự được giao nhiệm vụ ghi lại hình ảnh hoạt động của Bác. Gần 30 năm cầm máy quay phim, kỷ niệm nào đối với ông cũng đáng nhớ, nhưng có lẽ quí nhất là những ngày được sống bên Bác Hồ, ghi lại hình ảnh cuối cùng của Bác.

Ông xúc động bồi hồi: “Ngày 29/8/1969, tôi và đồng chí Trà (người miền Nam) cùng một lái xe nữa được Tổng cục Chính trị điều đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Chúng tôi sửa soạn máy móc, lau chùi sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng nhưng không được biết sẽ đi đâu? Thế rồi xe đưa chúng tôi tới Phủ Chủ tịch. Mừng lắm! Được gặp Bác thì còn gì vui hơn; Thế nhưng mắt ai cũng nhòa lệ khi  thấy Bác. Lúc đó, Bác yếu lắm rồi. Ông Vũ Kỳ- thư ký của Bác cho biết sức khỏe của Bác dịp này rất yếu. Bộ Chính trị yêu cầu tổ làm phim Quân đội ghi lại hình ảnh những giây phút có lẽ là cuối cùng của Người; Do đó trách nhiệm của tổ rất lớn và nặng nề. Sáng ngày 30/8, chúng tôi được thông báo: Bác có đỡ hơn. Ngày 1/9, đồng chí Vũ Kỳ lại thông báo sức khỏe Bác tiến triển không tốt. Sáng 2/9 ông Vũ Kỳ lặng lẽ vào và cho chúng tôi biết: Do phòng hẹp, nên chỉ cần 2 người quay phim đưa máy móc vào theo ông. Hồi ấy điều kiện chưa có. Dù được ưu tiên nhưng chiếc máy quay phim chúng tôi mang theo đã cũ và rệu rã. Mỗi lần bật máy, tiếng động phát ra khiến chúng tôi rất ái ngại, sợ làm Bác tỉnh giấc. Tôi bèn nảy ra một ý: dùng các miếng xốp, bao quanh máy làm cách âm để hạn chế  tiếng động. Chúng tôi dốc hết tâm trí vào công việc. Tôi vẫn ước ao giá như lúc đó mình có phương tiện kỹ thuật hiện đại như bây giờ thì hình ảnh về Bác sẽ đẹp và rõ nét hơn nhiều...”.

Người lính trẻ và 5.000 mét phim nhựa vô giá

Ông Nguyễn Thanh Xuân.

Những ngày túc trực bên giường bệnh của Người, ông đã sử dụng hơn 5.000m phim nhựa ghi lại những khoảnh khắc cuối đời của Người. Đó là lúc đồng chí Võ Nguyên Giáp xới cơm mời Bác, đó là lời dặn dò của Bác với các đồng chí trong Bộ Chính trị....

Đến khi Bác Hồ về cõi vĩnh hằng vào ngày 2/9/1969- các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh... vây quanh khóc,  ông là phóng viên duy nhất được Tổng cục Chính trị giao cho nhiệm vụ ghi lại hình ảnh  giây phút đặc biệt này.

Năm 1997, khi về nghỉ hưu, ông vẫn không quên nhắn nhủ với các đồng nghiệp ở Xưởng phim Quân đội làm sao cho số tư liệu về những ngày cuối của cuộc đời Bác được bảo quản chu đáo và sử dụng có hiệu quả. Vì đó là kho tư liệu vô giá. Tới dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác, ý nguyện của ông trở thành hiện thực khi người làm phim tư liệu về Bác là ông Phạm Quốc Sinh phối hợp với đồng chí Vũ Kỳ, cho ra đời một bộ phim mới dùng những  hình ảnh tư liệu do ông quay.
 
Khi những thước phim ông quay được phát trên truyền hình, ông không giấu nổi xúc động. Ông nói: Nếu ra Hà Nội, nhất định ông sẽ đến thăm bằng được "người bạn" đã cùng ông ghi lại những tư liệu quí giá về vị lãnh tụ kính yêu- Đó là chiếc máy quay phim nhãn hiệu Con-vat của Nga mang số hiệu 67088 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quân đội.

ở tuổi 78, trong căn nhà nhỏ yên bình ở làng Sen- Kim Liên- chủ nhân ngôi nhà ấy vẫn dành một một góc trang trọng chính giữa là bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Suốt mấy chục năm qua, Bác luôn ở trong trái tim tôi!”, đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Thanh Xuân. Ông Xuân bảo, cứ đến ngày này, lòng ông  lại trào dâng xúc động khi nghĩ đến hình ảnh những giây phút cuối cùng của Người...

Hồ Hà

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top