Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp người cắt tóc cho Thủ tướng

Chủ nhật, 08:03 06/02/2011 | Xã hội

Biết mình được cắt tóc cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi bất ngờ và thấy hạnh phúc vô cùng.

Trước khi đi công tác, Thủ tướng nhờ anh đến cắt tóc, có khi vừa đáp máy bay về trong đêm, đến trưa ông đã gọi anh đến sửa sang lại "góc con người" để chuẩn bị cho chuyến công tác ngay chiều hôm đó.
 
30 năm cầm kéo thì phân nửa thời gian anh Đào Xuân Tân (Hà Nội) vinh hạnh được cắt tóc cho Phó thủ tướng và nay là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhớ lại cách đây 13 năm có một người đến mời đi cắt tóc cho cán bộ cao cấp của Chính phủ, anh Tân kể: "Tôi hồi hộp vì không biết đó là người nào. Khi đến nơi và nhận ra Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi rất bất ngờ và thấy vinh hạnh vô cùng".
 

Dù bất ngờ nhưng với hơn chục năm kinh nghiệm nên anh Tân không hề thấy run. Bình tĩnh quan sát khuôn mặt của Phó thủ tướng, người thợ cạo cầm kéo cắt những đường dứt khoát, tạo hình cho một mái tóc mới. Lát kéo cuối cùng vừa xong, Phó thủ tướng đã gật gù tỏ ý hài lòng và xua tay không cần sửa nữa.

Anh Tân cho biết, Thủ tướng cắt tóc kiểu truyền thống, hợp với gương mặt, thẩm mỹ và hơn 10 năm qua ông vẫn hài lòng với kiểu tóc này. "Tôi rất phấn khởi bởi đây không phải là vị khách bình thường. Được một cán bộ cấp cao tin tưởng, coi trọng nên tôi luôn cố làm hết khả năng của mình", anh chia sẻ.

Với anh Tân, để cắt được mái tóc đẹp, người thợ phải biết đánh giá khuôn mặt, chất tóc và có trí tưởng tượng. "Đương nhiên cũng phải tùy thuộc vào nghề của khách. Tóc của Thủ tướng nên cần nét riêng, đẹp mà sang trọng đúng chất một vị lãnh đạo", anh nói.

Hơn 13 năm chăm sóc "một góc con người" cho Phó thủ tướng và nay là Thủ tướng, anh Tân chia sẻ: Thủ tướng thường gọi anh sang sau khi kết thúc ngày làm việc, hoặc 2 ngày trước mỗi lần đi công tác. Trong 30 phút ngồi yên để cho người thợ tân trang mái tóc, Thủ tướng thường trò chuyện rất vui vẻ, có khi hỏi chuyện công việc, cửa hàng dạo này làm ăn thế nào, có đắt khách không, cũng có lúc hỏi đời sống thế nào? Mọi người có nguyện vọng, phản ánh gì không.

"Thủ tướng rất giản dị, gần gũi. Bác xưng hô anh, em hoặc đôi khi gọi mày, tao rất thoải mái", Tân cho hay.

Cách đây không lâu, sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Thủ tướng đã gọi ngay anh Tân sang cắt tóc dù mới đáp máy bay về lúc nửa đêm. Có những lần sau khi cắt, anh Tân được Thủ tướng mời ở lại uống nước. Nghĩ rằng mình ít tuổi hơn, anh giành phần pha trà, nhưng Thủ tướng một mực tự pha bởi anh là khách, để "bác" phục vụ.

"Ngày trước nhà bác có vườn cây, dịp Tết Trung thu, anh đến cắt tóc cho bác. Xong việc, Thủ tướng ra vườn tự tay hái hai quả bưởi đem ra để vào xe máy của anh với lời dặn 'mang về cho các cháu phá cỗ Trung thu", anh Tân nhớ lại.

Anh Tân cũng được rất nhiều lãnh đạo tin tưởng nhờ cắt tóc như các ông Trần Đình Hoan, Phạm Thế Duyệt, Phạm Quang Nghị... và nhiều đại sứ, lãnh sự quán nhiều nước. Nhiều khách nước ngoài khá thân thiết với Tân, còn mời đến nhà ăn cơm.

"Có anh bạn làm tùy viên Malaysia là khách hàng của tôi mời đến nhà ăn cơm, tôi phải ăn bốc theo phong tục của họ. Rồi mỗi khi về nước, anh đều mua tặng tôi chiếc áo hay đôi giày. Có chiếc anh ấy tặng đã gần chục năm, tôi mặc thường xuyên nhưng vẫn tốt lắm", người thợ cạo cười.

Ngoài khách VIP, những người đến với anh Tân đều trầm trồ "anh thợ cạo này cắt hay lắm, cứ nửa tháng phải đến với anh ta một lần, không thì nhớ". Và rồi, họ cứ mãi gắn bó với anh, có người đã hơn hai mươi năm, có người đến cắt từ khi Tân còn trẻ, giờ anh đã có con trai nối nghiệp.

Một vị khách từ Mỹ nhiều năm đến nhờ Tân cắt tóc, trở về nước một năm sau quay lại, ngạc nhiên hỏi "mày làm nghề này mãi không chán à?". Cũng có vị khách người Anh đến cắt tóc rồi viết một bài báo về Tân. "Chẳng phải nghề cao quý, nhưng được người ta tôn trọng, đó là niềm hạnh phúc rồi", anh tâm sự.

Anh cho hay, cắt tóc được xem như nghề gia truyền trong gia đình anh, từ ông nội, bố, anh và giờ là con trai. Trước đó, bố anh từng cắt tóc cho bộ đội trong quân ngũ, rồi vinh dự cắt tóc cho đại biểu dự đại hội Đảng lần thứ V, từng được chụp ảnh cùng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

50 tuổi đời, 30 năm gắn bó với kéo, với lược và tông đơ, "người thợ cạo đất Hà thành" luôn tâm niệm, hết mình với nghề, hết mình với những vị khách đã tin tưởng, đã gắn bó với hiệu cắt tóc số 6 Tràng Thi.
 
Theo Vnexpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top