Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp lão nông trồng hoa cuối cùng của làng hoa nức tiếng kinh thành

Thứ tư, 19:00 04/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Lâu lắm rồi, người làng hoa Ngọc Hà không còn nhắc câu thơ: "Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa. Hồ Tây đôi bên, trong tình yêu hoa lá rộn ràng..." bởi, hình ảnh nửa thực, nửa mơ đó chỉ còn trong thơ ca. Làng hoa Ngọc Hà (Hà Nội) gần như biến mất. Chỉ còn lại một lão nông trồng hoa cuối cùng của làng hoa nức tiếng kinh thành xưa.

Lão nông Trần Nguyên Bộ, người trồng hoa cuối cùng ở làng Ngọc Hà. Ảnh: H.P
Lão nông Trần Nguyên Bộ, người trồng hoa cuối cùng ở làng Ngọc Hà. Ảnh: H.P

Mỏi mắt tìm hoa ở làng Ngọc Hà

Ngày đầu năm, chúng tôi trở lại Ngọc Hà - làng hoa nổi tiếng đất kinh kỳ Hà Nội xưa, giờ nhà cửa đã san sát. Hoa Ngọc Hà nguy cơ chỉ còn trong ký ức. Ngôi làng, nơi lưu giữ giấc mơ về miền hoa thơ mộng giờ vẫn còn nhưng đã khác xưa, dấu ấn làng trồng hoa nức tiếng Thăng Long - Kẻ Chợ dần nhạt nhòa. Đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào làng, hình dung về những thửa hoa mướt mắt nhưng giờ chỉ có cảm giác bí bách đến ngộp thở giữa một rừng nhà cửa, khi bước trên con đường hẹp, vừa đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau. Hơn nữa, con ngõ hẹp là vậy lại còn la liệt hàng quán bày bán hai bên khiến con đường đã hẹp lại thêm chật chội.

Dân làng hoa Ngọc Hà hiện chỉ có thể kể những cái tên người trồng hoa kỳ cựu cố giữ lấy nghề truyền thống cha ông như Nguyễn Văn Lùn, Trần Nguyên Bộ, Trần Minh… Đó là những tên tuổi được nhắc tới trong niềm tự hào, kính trọng bởi họ chính là những nghệ nhân cuối cùng còn sót lại của một thời hoàng kim làng hoa.

Gần đình làng Ngọc Hà là nhà của ông Lùn. Chuyện rằng ông Lùn tuổi cao sức yếu không làm vườn nữa nhưng hai người con trai của ông vẫn quyết tâm bám trụ với nghề dù công phu, mệt nhọc, với mong muốn giữ gìn được nghề truyền thống của ông cha. Ông Lùn trồng hoa trong những năm làng thịnh vượng nhất, nó không chỉ là một nghề mà là một đặc trưng, một “thương hiệu” của làng. Hoa của nhà ông nổi tiếng không chỉ ở Hà Nội mà còn vang tiếng đến các tỉnh lân cận. Thậm chí, người từ Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hoá… cũng tìm đến đặt mua. Thế hệ người trồng hoa như ông Lùn phải chứng kiến lúc thăng lúc trầm của nghiệp trồng hoa ở Ngọc Hà. Những năm tháng đáng quên khi người ta nhổ đi từng bụi hoa, phá từng vườn hoa để bán đất, làm nhà. Càng nhiều nhà cao tầng thì những tấc đất vườn càng ít dần đi, cho đến khi làng hoa biến thành làng bê tông hóa.

Bà Nguyễn Tố Nga, người làng Ngọc Hà cho biết: “Tôi đã bán đất, lấy tiền xây nhà, cho con cái ra ở riêng. Chục năm trước, nhiều người ở Ngọc Hà cũng vậy, họ bán đất có tiền gửi ngân hàng hoặc đầu tư việc khác, thu nhập gấp chục lần, thậm chí trăm lần nghề trồng hoa”. Bà Nga nói đó là một xu thế không khác được.

Lão nông cuối cùng

Ở giữa mảnh đất một thời là làng hoa Ngọc Hà nằm phía Nam Hồ Tây, tìm đến số nhà 46, ngõ 158/169 phố Ngọc Hà, sẽ thấy vườn hoa duy nhất còn sót lại. Những luống hoa này của vợ chồng ông Trần Nguyên Bộ và bà Đào Thị Liên.

Phía sau cánh cổng sắt đã hoen màu thời gian, tổ ấm giản dị và mộc mạc rộng khoảng 400m2 của lão nông Trần Nguyên Bộ nằm ẩn mình như ốc đảo xanh nhỏ giữa một “sa mạc” nhà nhuốm màu bêtông san sát.

Để đặt chân đến mảnh vườn nhà ông Bộ, khách phải bước qua phòng khách, qua cả gian bếp, đến mấy chiếc chuồng gà ghép bằng gỗ vụn. Phía sau đó, một khoảng vườn xanh mướt đang ươm giống hoa cho vụ Tết mở ra... Năm nay, lạnh muộn nên trồng hoa Tết cũng muộn hơn. Từng hàng bóng điện treo dọc mỗi luống hoa để hãm không cho hoa nở sớm. Đám cây giống là để cho buổi chợ đêm. Góc vườn nhà ông Bộ chất những bao tải rất to, được phủ kín cẩn thận. Ấy là những bao tải đất phù sa phơi khô, đập nhỏ rồi sàng một lượt trước khi đóng vào bao tải để dùng dần. Mỗi lần ươm một lứa cúc mới, ông lại rải một lớp phù sa mịn lên, vừa là cung cấp dinh dưỡng cho cây, vừa tạo một lớp đất mới cho cây bén rễ. Mỗi vụ hoa, ông phải bỏ tiền triệu thuê xe ô tô ra bãi sông mua đất về bổ sung.

Bấy lâu nay, vườn hoa duy nhất ở Ngọc Hà này chỉ chuyên ươm cúc. Ông bảo trước kia mình tham trồng nhiều hoa, có cả hoa quý, tuy nhiên không kinh tế bằng chuyên biệt một loại. Nói là kinh tế hơn, khi đề cập đến thu nhập, ông lại cười: “Đủ sống”. Quả thật, cuộc sống của gia đình trồng hoa ấy khá chật vật, khi ngoài bán hoa ra vợ chồng ông chỉ có thêm khoản trợ cấp mất sức chưa đầy 1 triệu đồng/ tháng của vợ ông.

Cây cúc giống của nhà ông Bộ chỉ năng suất được năm tháng cuối năm, khi thời tiết đã bớt khắc nghiệt. Độ này, ông chỉ trồng theo đặt hàng. Ông Bộ cho biết, mỗi bó một trăm cây con, ông bà bán cho khách với giá chưa đến 20.000 đồng, “giá có cao hơn năm ngoái, nhưng làm sao đuổi kịp bão giá. Trồng hoa ở đâu không biết. Trồng hoa ở Ngọc Hà, chỉ có tình yêu mới làm được”. Cũng đã có đôi lần ông nghĩ đến việc thôi trồng hoa. Nhưng rồi, cái nghề nó như vận vào mình, ông vẫn cứ tiếp tục cho đến tận bây giờ khi tuổi đã bước qua ngưỡng “xưa nay hiếm”.

Làng hoa Hà Nội đã lùi xa, rất xa. Những làng hoa nội thành phải nhường đất cho những nhà cửa. Bây giờ là những cánh đồng hoa ở Tây Tựu, Mê Linh, ở Văn Giang bên kia con sông Hồng; Hoa từ Sa Pa về, Đà Lạt ra. Rồi hoa từ phía trời Âu đổ về Hà Nội. Càng thấy nhớ, thấy thương những “gánh hàng hoa” mộc mạc xưa kia.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top