Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần dân

Thứ ba, 02:12 07/12/2010

GiadinhNet - Sáng sớm ra đường, ngạc nhiên bởi nhiều tuyến phố chính quanh phường và quận nơi tôi sống được treo những câu khẩu hiệu đỏ chót: “Đi bầu cử tổ trưởng dân phố là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân”.

Nhìn thì lạ mắt mà nghe cũng lạ tai thật! Việc đi bầu cử cán bộ cơ sở gần dân nhất xem ra cũng phải động viên mạnh mẽ thế thì người dân mới chú trọng chăng? Người thì vừa ngắm khẩu hiệu vừa phán: “Xưa cũ lắm rồi. Thực chất nó là “biến tấu” của dạng khẩu hiệu “Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân” hay “Phòng chống phá rừng là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”. Người lại ôn tồn: “Chuyện nhỏ, chuyện lớn đều nhắc tới quyền lợi của người dân thì thật đáng mừng”.
 
Buổi trưa, mở tờ báo ra đọc lại ngạc nhiên vì chuyện tại Quảng Thọ, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), cán bộ thôn ép dân đóng tiền mới được phát gạo cứu trợ lũ lụt. Chuyện rõ ràng rằng ở 2 thôn Tân Xuân Lai và Phước Y của xã này, mỗi hộ dân đã phải nộp từ 5 – 10.000 đồng để được “cấp phát”... 2-2,5kg gạo cứu trợ. Cán bộ thôn bảo với dân rằng, đó là khoản tiền “phí vận chuyển” mà họ phải trả cho cán bộ mang từ… xã về thôn?! Nghe mới lại nhớ cũ. 
 
Chẳng đi đâu xa, ngay đất Thủ đô thanh lịch, ở xã Cẩm Yên, Thạch Thất cũng có chuyện hàng chục hộ nghèo được nhận tiền Tết của Chính phủ. Vậy mà, sau khi nhận tiền về, cán bộ địa phương đã không phát cho dân. Gần 2 tháng sau Tết, khi người dân phát hiện ra mình có tên nhận tiền, có chữ ký khống trên danh sách chuyển về huyện, về thành phố, họ đi khiếu nại thì các cán bộ địa phương mới hối hả chia nhau đi phát tiền cho dân ăn... Tết năm sau?!
 
Mấy câu chuyện trên là những mảnh ghép nhỏ của cuộc sống đời thường. Ai đó xót xa “công bộc mà thế à?” song cũng không ít người chặc lưỡi “chuyện thường ngày ở huyện”. Người ta không ngạc nhiên bởi cái cách hành xử của những cán bộ gần dân nhất, được dân trực tiếp bầu lên để đại diện cho quyền lợi của mình mà khó hiểu bởi sau những cái sai phạm đó, hầu hết các cán bộ đó chỉ bị “kiểm điểm” xuê xoa cho qua chuyện.
 
Thậm chí ở không ít nơi, các cán bộ cấp trên của họ còn coi đó như một việc “chẳng phải của mình” dù họ cũng được “sinh ra” từ dân. Họ chẳng “gần dân” dù được bầu lên bởi dân, ăn cơm, uống nước từ đồng tiền đóng thuế của dân và làm việc để… “bảo vệ quyền lợi dân”?!
 
An Sinh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 2 phút trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất bao nhiêu mà Hyundai Accent và Honda City chấp nhận bị lấn át?

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất bao nhiêu mà Hyundai Accent và Honda City chấp nhận bị lấn át?

Giá cả thị trường - 14 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn, hoàn toàn có thể khiến cả Hyundai Accent và Honda City lép vế.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 20 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 26 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 29 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 42 phút trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Kiểu quần jeans tôn đường cong gợi cảm được yêu thích trở lại

Kiểu quần jeans tôn đường cong gợi cảm được yêu thích trở lại

Đẹp - 48 phút trước

Mốt quần jeans này từng là biểu tượng phong cách vào thập niên 2000, hiện được nhiều nhà mốt và tín đồ thời trang săn đón.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 56 phút trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Top