Gần 2% dân số Việt Nam hưởng bảo trợ xã hội
GiadinhNet - Con số này được đánh giá là thấp trong phiên họp nghe Bộ LĐ,TB&XH báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại Văn phòng Quốc hội hôm 14/4.
Bộ trưởng LĐ,TB&XH giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội. Ảnh: Việt Nguyễn |
Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã có báo cáo về kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội. Phiên họp có sự tham gia của đại diện các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, đại diện HĐND các tỉnh và lãnh đạo một số ngành liên quan…
Theo báo cáo của Bộ LĐ,TB&XH, mảng chính sách này đã được quy định tương đối đồng bộ, từ trợ cấp xã hội, mai táng phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ phục hồi chức năng, miễn giảm học phí… Trong đó, mức trợ cấp tối thiểu là 180.000 đồng. Năm 2011, tổng số đối tượng thuộc diện hưởng chính sách là 1.674.000 người – chiếm khoảng 2% dân số, đã tăng gấp 3,5 lần so với 2006, với tổng nguồn ngân sách chi thực hiện trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế tăng lên 8.482 tỷ đồng. Bên cạnh đó là chính sách trợ giúp đột xuất và hệ thống 432 cơ sở bảo trợ xã hội với 41.423 đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc.
Tại phiên họp, những tồn tại, hạn chế liên quan đến chính sách này cũng được thẳng thắn chỉ rõ và nhận được sự đồng tình từ bàn chủ tọa và các đại biểu. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: “Mức độ bao phủ chính sách hiện nay còn thấp. Với các nước có điều kiện KT-XH như Việt Nam, thì độ bao phủ chính sách trợ giúp xã hội khoảng 3% dân số, Việt Nam mới đạt gần 2%”. Ngoài ra, mức trợ cấp tối thiểu (180.000 đồng) mới chỉ bằng 36% chuẩn nghèo ở nông thôn; hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, mới chỉ có chính sách bảo trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật được quy định trong luật; một số chính sách chưa thật hợp lý, công bằng…
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, hệ thống pháp luật về bảo trợ xã hội đang được hoàn thiện dần với 6 luật và nhiều Nghị định, Văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Nhiều nguồn lực xã hội đã và đang tham gia vào chính sách này, góp phần nâng cao đời sống của người được thụ hưởng, giúp ổn định xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đồng ý với nhận định về hạn chế đang tồn tại của chính sách, hệ thống quản lý, mạng lưới các cơ sở bảo trợ.
Báo cáo của Bộ LĐ,TB&XH cho thấy, từ năm 1994, mức trợ cấp xã hội hội là 24.000 đồng/tháng (tương đương 12kg gạo), sau 14 năm với 4 lần điều chỉnh đã tăng lên tối thiểu 180.000 đồng/tháng vào năm 2010. Một đại biểu từ miền Nam phân tích, với giá gạo hiện nay, 180.000 đồng cũng chỉ tương đương “hơn chục cân gạo”, mức hỗ trợ như vậy là thấp. Bộ LĐ,TB&XH cũng khẳng định, mức trợ cấp xã hội hiện nay cũng chỉ đảm bảo chi phí để đối tượng mua lương thực.
Trước các vấn đề trên, Bộ LĐ,TB&XH đã đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế. Trong năm 2012, Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng mức trợ cấp cho phù hợp với tình hình đời sống và khả năng ngân sách, để đến năm 2020, ít nhất bằng mức sống tối thiểu.
“Theo Luật Khám chữa bệnh, 9 nhóm đối tượng thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội cộng đồng đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đều được hưởng quyền lợi theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, được tiếp cận các dịch vụ y tế từ mức tối thiểu đến các dịch vụ kỹ thuật cao. Ngoài ra, Bộ Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức phi chính phủ đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật….” -Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên tại phiên họp này. |
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT
Giáo dục - 29 phút trướcGĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.
Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài
Pháp luật - 31 phút trướcGĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.
Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng
Đời sống - 31 phút trướcSKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.
4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4
Đời sống - 56 phút trướcGĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.
Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật
Giáo dục - 4 giờ trướcĐể xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.
Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ
Giáo dục - 5 giờ trướcTừ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.
Sắp tới (1/7), bãi bỏ giấy phép lái xe B2, tài xế có phải thay đổi bằng?
Đời sốngGĐXH - Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/7 tới sẽ bãi bỏ giấy phép lái xe hạng B2. Vậy lái xe sở hữu giấy phép lái xe hạng này có phải thay đổi bằng?