Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 100 người chết, mất tích do bão lũ

Thứ năm, 15:17 05/11/2009 | Xã hội

Con số người chết, mất tích và bị thương không ngừng tăng lên. Hiện đã có tới 98 người chết vì bão số 11.

Riêng Phú Yên có tới 69 người chết

Trong số 98 người chết, Bình Định có 13 người; Khánh Hoà: 12; Gia Lai: 3, Ninh Thuận: 1. Phú Yên chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 69 người chết.

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 20 người mất tích, trong đó Bình Định có 3; Phú Yên: 16; Khánh Hoà: 1.

Tổng số người bị thương là 66 người, trong đó Quảng Ngãi: 4; Bình Định: 15; Phú Yên 20; Khánh Hoà: 9; Đắc Lắc: 18.
 

Nước lũ tràn vào ngập gần hết ngôi nhà. Người dân dìu nhau đi tránh lũ.

 
Những thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, thủy sản, giao thông cũng tiếp tục gia tăng. Đã có 1.133 nhà bị sập, trôi; tốc mái, hư hỏng: 15.283 nhà; ngập 43.715 nhà; 489 phòng học, 106 trạm xá, trụ sở UBND xã bị ngập, hư hỏng.

Nông nghiệp cũng bị thiệt hại nặng khi có 10.335 ha lúa bị ngập, đổ; 6.187ha hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 913 ha ao nuôi tôm bị vỡ. Về thủy lợi: vỡ, hư hỏng 121 công trình nhỏ, đập tạm; trôi, hư hỏng 27.073m đê, kè, kênh mương; khối lượng đất đá sạt lở, bồ lấp: 20.060m3.

Về giao thông: Đất sạt lở, trôi, bồi lấp: 82.721m³; công trình bị hư hỏng 78 cái. Về hệ thống điện: Gãy, đổ 512 cột điện, đứt 1.053km đường dây các loại.

Đến sáng 5/11, tuyến đường sắt Bắc - Nam còn bị ách tắc tại một số đoạn từ ga Tuy Hòa đi ga Diêu Trì; nhiều tuyến tỉnh lộ vẫn bị ách tắc giao thông, đặc biệt tại Bình Định, Phú Yên.
 
Hiện nay, nhiều nơi còn bị ngập lụt, chia cắt, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Đây chỉ mới là báo cáo sơ bộ ban đầu từ các địa phương gửi về.

Về tình hình lũ:  Lũ trên tất cả các sông ở Trung Bộ và Nam Tây Nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước ở hầu hết các triền sông đã xuống mức BĐI đến BĐII, riêng sông Kôn ở Bình Định, sông Ba ở Phú Yên và Gia Lai còn ở mức báo động III và trên BĐIII.

Dự báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục xuống, đến tối 05/11 mực nước hạ lưu sông Ba và sông Kôn xuống mức BĐII, các sông ở TT. Huế, Quảng Ngãi còn trên mức BĐI, các sông ở Quảng Nam, Khánh Hòa xuống dưới mức BĐI.
 

Ảnh: Tuổi trẻ

Tiếp tục đẩy nhanh cứu hộ

Uỷ ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai đã tập trung huy động các lực lượng trên địa bàn để tổ chức cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng bị ngập lũ.

Tại  Quảng Ngãi: Đã phân công 450 cán bộ chiến sĩ với 4 ca nô, 2 xuồng, 2 thuyền nhôm đẩy, 1 bộ vượt sông nhẹ, 3 xe kéo ca nô, 3 xe thiết giáp thuộc lực lượng Công an tỉnh. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xuống các địa bàn xung yếu để giúp dân. Tính đến 6h ngày 3/11 toàn tỉnh đã sơ tán 1.111 hộ/4.409 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh Bình Định đã được tăng cường lực lượng, phương tiện của quân đội trong đó có một số máy bay trực thăng của Quân khu 5, đến nay đã tiếp cận được một số khu vực bị cô lập, di dời được 3.000 dân trong các vùng ngập sâu lên các vùng cao. Hiện vẫn còn một số vùng ngập sâu và bị cô lập như xã Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước), phường Trần Quang Diệu (TP. Quy Nhơn), xã An Hòa (huyện An Nhơn),...

Tại tỉnh Phú Yên, đến sáng 4/11, lực lượng phòng không không quân đã huy động 3 máy bay trực thăng chở thực phẩm cứu trợ cho nhân dân các vùng bị chia cắt thuộc huyện Đồng Xuân, hiện vẫn còn một số xã thuộc huyện Tây Hòa và Phú Hòa bị chìm sâu và chia cắt.

Cũng trong sáng 4/11 tỉnh đã huy động 10 xe khách trung chuyển gần 2.000 hành khách của 04 đoàn tàu đang bị kẹt tại Phú Yên đến ga Diêu Trì. Toàn tỉnh đã sơ tán được 4.207 hộ với 16.018 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Tại Khánh Hòa, đến 19h30 ngày 3/11, toàn tỉnh đã sơ tán được 2.763 hộ với 10.989 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, tỉnh Ninh Thuận đã sơ tán được 1.359 hộ với 4.602 người.

Còn tỉnh Gia Lai đã huy động 4 xe lội nước, 6 ca nô của Quân đoàn 3 và của tỉnh tiếp cận ứng cứu nhân dân vùng ngập lũ thuộc 5 huyện phía đông nam của tỉnh.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top