Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gà sạch tan tác vì... cúm

Thứ bảy, 09:54 04/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Những ngày qua, dịch cúm H5N1 xuất hiện trên đàn “gà sạch” ở Đồng Tháp khiến người dân hoang mang và các nhà quản lý cũng đau đầu. Mặc dù các ngành chức năng tích cực vào cuộc “dập dịch”, nhưng không hiểu sao càng dập, dịch lại có dấu hiệu càng lan rộng.

Thực trạng này không những khiến người dân vỡ nợ mà niềm tin vào “gà sạch” cũng bị lung lay.

“Gà sạch” cũng... cúm

Chúng tôi tìm đến xã Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp, nơi đàn “gà sạch” bị dịch cúm gia cầm tấn công. Nhìn chuồng trại trống huơ trống hoác, chị Trần Thị Kết, ấp Tân Bình chua chát: “Nghe nói gà sạch nuôi rất chắc ăn, tui tin tưởng nên nhận về 100 con để nuôi. Ai dè, gà nuôi chưa được 40 ngày tuổi thì có biểu hiện bỏ ăn, tái tím, ủ rủ, nằm bài tải... rồi lăn ra chết”.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng thú y đã nhanh chóng có mặt kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và kết luận đàn “gà sạch” của chị Kết bị cúm... H5N1. Lực lượng thú y đã tiêu hủy toàn bộ đàn gà bị bệnh và phun xịt hóa chất đề phòng lây lan.

Chị Nguyễn Thị Chẽo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Thành lo lắng: “Mấy ngày trước, nghe tin “gà sạch” bị bệnh ở huyện Cao Lãnh, tụi tui rất lo. Ngoài chuyện yêu cầu người dân quản lý chặt đàn gà, các cấp đã liên hệ, phối hợp cùng ngành thú y tiêm phòng khẩn cấp cho đàn gà ở địa phương. Không ngờ vẫn không thoát!”.

Tìm đến xã Định Hòa, huyện Lai Vung, địa phương cũng đang chịu nạn dịch cúm phát tán trên đàn “gà sạch”, chúng tôi ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Nga, hộ mới nhất có đàn gà sạch bị bị cúm H5N1. Trạm Thú y Lai Vung đã tiến hành tiêu hủy 98 con/100 con gà sạch của chị Nga.

Trước đó, chị Trần Thị De,  ấp Định Phong, xã Định Hòa, nuôi 100 con thì bệnh chết tới 71 con. Hộ chị Trương Thị Gián Thu, nuôi 100 con, bị chết 24 con; chị Lê Thị Nhẫn, nuôi 100 con, chết 25 con... và đều có dấu hiệu bị cúm.

Người dân nuôi gà sạch hoang mang vì cúm H5N1

Tại xã Tân Phước, chị Trần Thị Loan, ấp Tân Phú, cho biết: “Đàn gà 300 con nuôi được 58 ngày tuổi, bình quân mỗi con nặng gần 1,8 kg, ước tính bán được trên 8 triệu đồng. Chưa kịp bán thì dịch cúm ập đến gây thiệt hại toàn bộ”.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Phước- Võ Thị Kiếm buồn bã: “Dự án gà sạch giao về xã 5.000 con, hỗ trợ cho 60 hộ là hội viên có hoàn cảnh khó khăn nuôi nhằm cải thiện đời sống. Không ngờ dịch cúm ập đến, vô tình đẩy chị em lâm vào cảnh khó thêm”.

Theo Kỹ sư Trương Thị Nên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lai Vung: “Toàn huyện có 3 xã triển khai nuôi gà sạch của dự án, đến nay cả 3 xã đều bị cúm H5N1. Đều đáng nói là lâu nay Lai Vung chưa xuất hiện cúm gia cầm, nay lại bùng phát trên đàn gà sạch khiến các nhà quản lý đau đầu”.

Được biết, toàn bộ số gà bị bệnh thuộc dự án “Khôi phục đàn gia cầm” do Công ty cổ phần giống gia cầm Lương Mỹ cung cấp giống. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Sở NN&PTNT tiếp nhận và giao về cho Hội Phụ nữ các xã chọn đối tượng nuôi. Nay dịch bệnh tràn lan làm đàn gà chết hàng loạt đẩy chị em lâm vào cảnh khó khăn.

Gà cúm... cũng bán

Theo Phòng NN&PTNT huyện Lai Vung, đến nay có 11 hộ nuôi “gà sạch” bị cúm, số gà tiêu hủy đã trên 1.200 con. Tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh có khoảng 20 hộ/62 hộ nuôi gà dự án đã tiêu hủy trên 3.562 con.

Trước tình hình dịch lây lan trên diện rộng, Sở NN&PTNT Đồng Tháp đã thông báo rộng rãi đến từng người người dân, đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi thấy gà chết nên báo ngay cho ngành chức năng biết.

Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp nói: “Chúng tôi đang tăng cường lực lượng thú y bám sát địa bàn, thực hiện tiêm phòng ngay trên toàn bộ đàn gà sạch; bởi Công ty Lương Mỹ nói đã tiêm phòng đầy đủ nhưng đàn gà vẫn chết tràn lan rất khó hiểu?”.

Chị Võ Thị Kiếm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Phước, huyện Lai Vung bức xúc: “Gà sạch gì đâu mà bệnh cúm tràn lan, trong khi “gà bình thường” thì không có bệnh? Chúng tôi cố gắng giải quyết xong dự án “gà sạch” lần này tởn tới già, không dám nuôi gà sạch kiểu này nữa. Thực tế, giống gà này nuôi không hiệu quả, do giá bán thịt trên thị trường quá thấp (không bằng phân nửa gà vườn) nhưng chi phí thức ăn lại cao. Nếu ai nuôi bị bệnh như hiện nay thì lỗ trắng”.

Theo Sở NN&PTNT Đồng Tháp, khoảng 58.000 con gà sạch được dự án triển khai nuôi vào tháng 5 và tháng 6. Hiện nay, một nơi đã đến tuổi “xuất chuồng”. Do đó, tỉnh yêu cầu các địa phương lập ngay các chốt, trạm kiểm soát chặt đàn gà dự án, không cho vận chuyển tràn lan đề phòng lây bệnh.

Cố gắng là vậy, nhưng hiện tại nhiều hộ nuôi “gà sạch” ở Đồng Tháp đứng ngồi không yên vì lo sợ cúm ập tới khiến họ trắng tay. Trước tình hình trên, những ngày qua nhiều hộ “âm thầm” mang gà đi bán tháo bán đổ.

Chị Nguyễn Thị Chẽo, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hòa Thành nói, người dân đang kêu bán gà dự án với giá 20.000đ - 22.000đ/kg, mặc dù số gà này vừa tiêm phòng chưa đến ngày bán theo qui định. Chúng tôi đang vận động chị em không bán, nhưng rất khó ngăn cản họ? Tại xã Tân Phước, có 8.000 con gà dự án, ngoài số gà bệnh chết và một số bán trước đó thì đến nay, toàn bộ đàn gà được bán hết (!?).

Trong lúc các ngành chức năng vất vả tìm nguyên nhân dịch bệnh thì đàn “gà sạch” tiếp tục chết tràn lan. Hàng loạt hộ chăn nuôi lo lắng tuồn gà ra thị trường, nhằm tránh nguy cơ trắng tay. Vấn đề là số gà trên liệu có bị cúm H5N1 hay không? Bởi hầu hết đàn gà nằm trong vùng dịch. Điều này vô cùng nguy hiểm.

Tân Hưng

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top