Hà Nội
23°C / 22-25°C

Festival hoa Đà Lạt 2010 sẽ có nhiều kỉ lục

Thứ năm, 08:50 17/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Festival hoa Đà Lạt 2010, một trong những sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu của quốc gia chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội còn hai tuần nữa mới diễn ra ,nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập các nẻo đường ...

Cách Đà Lạt 27km, Sân bay Liên Khương cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn những ngày bình thường, hàng chục công nhân đang gấp rút triển khai thiết kế tổng thể không gian hoa nhà ga. Gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, chị Nguyễn Thị Tình hồ hởi cho biết: “Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành một số tiểu hoa cảnh, trồng hoa Đỗ Quyên dọc hai bên đường vào nhà ga, du khách đến với lễ hội vừa trên máy bay bước xuống là bị choáng ngợp trước không gian tràn ngập toàn hoa”.
 

Công tác chỉnh trang đô thị đang được gấp rút tiến hành.

 
Trên tuyến đường cao tốc dài 25km nối liền huyện Đức Trọng với thành phố Đà Lạt, Công ty 7/5 và Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng cũng đang gấp rút thực hiện 50 tiểu cảnh hoa, trồng các loại hoa trang trí trên đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt tạo một không gian ấn tượng đặc biệt đối với du khách khi đến tham dự Festival hoa năm 2010.
 
Nhộn nhịp hơn cả là thành phố hoa anh đào Đà Lạt, một không khí tưng bừng, náo nhiệt đã bắt đầu lan tỏa. Không gian hoa bên hồ Xuân Hương đang được Hiệp Hội hoa Đà Lạt gấp rút triển khai với số lượng lên tới 32.000m², 100 cây hoa đào từ thung lũng đào Mười Lời, 20 cây hoa Mua tím của Công ty Lâm Hùng, ngôi nhà hoa rực rỡ của Công ty Mai Ngọc Trang, tất cả đã tạo ra những điểm nhấn đặc bệt của thành phố mai anh đào trước thềm Festival hoa.
 

Đào Đà Lạt nhuộm hồng thung lũng xứ sương mù.

 
Trung Tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai cặp rồng kỷ lục dài 108m, xây dựng khuôn viên hoa, khu triển lãm đá nghệ thuật. Anh Trần Công Huy Phương, giám đốc công ty Dahara, đơn vị thiết kế đôi rồng kỷ lục này cho biết: “Chúng tôi đã mất hơn 3 tháng thiết kế và đặt các nhà vườn từ Tây Ninh triển khai thực hiện. Đôi rồng này được làm từ hàng trăm cây sanh, uốn và tạo dáng trong suốt một năm qua với giá trị lên tới gần 500 triệu đồng”.
 
Không chịu thua kém, phía bên kia bờ hồ Xuân Hương, Công ty Đà Lạt Hasfam cũng đã bắt đầu thi công tác phẩm “Rồng hoa ngày hội” đặt tại mảng cỏ trước Quảng Trường trung tâm thành phố với những loài hoa quý, mang dấu ấn đặc trưng của xứ lạnh Đà Lạt. Tiểu cảnh hoa rực rỡ trước bến xe liên tỉnh cũng đã bắt đầu hình thành. Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt còn triển khai trồng hoa dọc theo đèo Prenn (10km), thay hoa mới tại các tuyến đường chính và 20 công viên trong thành phố. Bên cạnh đó, một sân khấu hoành tráng với 12.000 chỗ ngồi, rộng 800m² cũng đang được dựng lên nhằm phục vụ cho các hoạt động nằm trong lễ hội của Festival.
 

Hai con rồng dài 108m được đặt ngay bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

 
Tại vườn hoa Bích Câu, hội sinh vật cảnh Đà Lạt đang hoàn thiện mô hình rồng bằng đá tô điểm thêm hoa – biểu tượng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những hạng mục cuối cùng cũng đang được chỉnh trang, dự kiến ngày 20/12 sẽ được khai trương hoạt động. Ở vườn hoa thành phố - nơi sẽ diễn ra cuộc triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế đã chuẩn bị được 40 nhà bạt lắp ghép cho phần triển lãm, sửa chữa 2.000m² nhà trưng bày và 1.000m² giàn treo hoa, trồng 36.430 túi hoa và đang tiến hành xây dựng 7 tiểu cảnh mới.
 
Đến với Festival hoa Đà Lạt lần này, du khách sẽ được thưởng ngoạn “những không gian hoa” rộng lớn, rực rỡ sắc màu; hòa cùng “phiên chợ hoa” nhộn nhịp; thú vị trước vẻ đẹp kiều diễm của các loài hoa xứ lạnh trong “triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế”; đồng hành cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc trưng và hấp dẫn, tất cả sẽ tạo ra những bất ngờ lớn cho du khách.
 
Lịch Ngô
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top