Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ế sưng dịch vụ dọn dẹp, trông nhà ngày Tết

Thứ sáu, 15:00 18/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo nhiều Trung tâm giới thiệu việc làm, thời điểm này năm ngoái, hàng trăm gia đình đăng kí tìm người giúp việc nhà dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, dịch vụ này cực kì ế ẩm.

Ế sưng dịch vụ dọn dẹp, trông nhà ngày Tết 1

Theo nhiều trung tâm giới thiệu việc làm, năm nay, ế ẩm dịch vụ thuê người giúp việc dịp Tết.  Ảnh: Cao Đình

 
Miễn là có việc

Anh Đỗ Minh Thành (quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết, vợ chồng anh lấy nhau được vài năm nay. Hàng ngày, anh chạy xe ôm, chị Sinh (vợ anh) bán hàng ở chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng chỉ đủ sống qua ngày và trả tiền thuê nhà. Về quê ăn Tết nhưng không có tiền cũng “muối mặt” với họ hàng nên vợ chồng anh quyết định ở lại kiếm việc làm thêm để trang trải một phần cuộc sống. Anh cho biết, từ trông nhà cửa, dọn dẹp, chăm sóc vườn nhà… anh đều nhận làm.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (28 tuổi, quê Đồng Nai) cũng lên TP Hồ Chí Minh học nghề cắt tóc gội đầu nhưng cửa tiệm không làm dịp Tết. Không về quê vội, chị đăng tin tìm việc làm mấy ngày Tết, sau đó về quê cũng chưa muộn. Theo chị, làm thêm dịp Tết thường ngắn ngày nhưng lương cao. Năm ngoái, chị kiếm được 4 triệu đồng/10 ngày nhờ việc trông nhà cho gia chủ đi du lịch. Năm nay, chị cũng nhận trông nhà, giúp gia đình hương khói đàng hoàng tử tế, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chó mèo, cây cảnh và khuôn viên gia đình… Ai thuê, chị sẽ đặt giấy tờ tùy thân và cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu mọi năm, khoảng 10 gia đình cần người, chỉ cung cấp được 7 nhân lực thì giờ ngược lại năm nay 10 lao động xin việc, có 3 người bị từ chối vì không có người thuê. Năm ngoái, có gia đình “xông xênh” trả cho người giúp việc ngày Tết đến 400.000đ/ngày thì năm nay, hầu như gia đình nào cũng kì kèo, mặc cả khoảng 250.000đ-300.000đ/người/ngày. Giá rẻ, nhưng rất ít gia đình thuê vì năm nay kinh tế khó khăn, ai cũng “thắt lưng buộc buộc”.


Theo chị Nguyễn Thị Bảy, Quản lý văn phòng Cty cổ phần nhân lực việt Phúc Minh: Vài năm trở lại đây, rất nhiều người ở nông thôn thường có nhu cầu làm thêm dịp Tết. Họ là những người đã từng đi làm giúp việc ở thành phố nhưng vì lý do gia đình nên không thể đi làm cả năm. Những ngày Tết, họ bớt gánh nặng gia đình nên xin đi làm để trang trải. Công việc thường là giúp việc nhà, chăm sóc trẻ con, chăm người ốm. Thậm chí, có người còn được gia đình đưa đi theo giúp việc khi đi du lịch dịp Tết. Chị Lương Phương Oanh- quyền Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm (Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển nông thôn) cho biết, lượng lao động ở nông thôn đổ ra thành phố xin làm thêm dịp Tết Nguyên đán quá nhiều. Trong những ngày này, chị không có thời gian để trả lời điện thoại. Công việc chủ yếu mà các gia đình muốn thuê trong những ngày Tết này là chăm trẻ con, chăm người ốm để gia đình chủ đi chơi Tết. Một số gia đình khác cần người dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh.
 
Thừa cung, thiếu cầu

Cũng theo chị Oanh, thông thường, lao động nhận làm thêm dịp Tết bắt đầu từ khoảng 20 Âm lịch đến 15 tháng Giêng. Mọi năm, vào dịp này, Công ty có khoảng vài trăm gia đình đăng kí thuê người giúp việc dịp Tết nhưng hiện tại, chỉ mới có 150 gia đình đăng kí. Công ty là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này ở Hà Nội nhưng hơn một năm nay quá ế ẩm.

Chị ví dụ: Nếu mọi năm, khoảng 10 gia đình cần người, chỉ cung cấp được 7 nhân lực thì giờ ngược lại năm nay 10 lao động xin việc, có 3 người bị từ chối vì không có người thuê. Năm ngoái, có gia đình “xông xênh” trả cho người giúp việc ngày Tết đến 400.000đ/ngày thì năm nay, hầu như gia đình nào cũng kì kèo, mặc cả khoảng 250.000đ-300.000đ/ người/ ngày. Giá rẻ, nhưng rất ít gia đình thuê vì năm nay kinh tế khó khăn.

Cũng trong tình trạng ế ẩm dịp Tết, chị Bảy cho biết: Thời điểm này năm ngoái, hầu như cứ dịp gần Tết là Trung tâm “cháy” lao động. Tuy nhiên, năm nay chỉ mới có 5-7 gia đình đăng kí. Lao động thường đăng kí làm việc từ 25 Âm lịch đến khoảng mùng 6 Tết với mức lương khoảng 300.000đ- 400.000đ/người/ngày. Chị Bảy cho biết, tìm việc ngắn ngày thế này thường có nhiều nguy cơ nếu gia đình không kiểm tra nguồn cung cẩn thận. Có người tìm kiếm trên mạng nên người giúp việc đưa chứng minh thư giả và cuỗm đồ rồi trốn biệt tăm. Có gia đình chỉ đi du lịch mấy ngày Tết nhưng cuối tháng, tiền điện thoại lên đến hàng triệu do người giúp việc “buôn chuyện” về quê. Theo chị Bảy, các gia đình nên tìm nguồn lao động ở các trung tâm có uy tín. Những trung tâm này thường liên kết với Hội Phụ nữ ở địa phương để tuyển từ nông thôn nên khá đảm bảo. Thậm chí, có người còn được tham gia các khóa huấn luyện việc nhà cơ bản để thạo việc ngay khi bắt đầu.
 
Lương Mỹ
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top