Hà Nội
23°C / 22-25°C

Được bổ nhiệm trái luật, Giám đốc gây thất thoát cả tỉ đồng

Thứ tư, 09:53 05/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về những sai phạm của Giám đốc Công ty XKLĐ và chuyên gia Nghệ An - ông Phan Thanh Giản. Theo đó, trong vòng 4 năm “nhiếp chính” ông này đã “quẳng” tiền của nhà nước lên tới 1,2 tỷ đồng và hơn 70.000 USD.

Trong hồ sơ lý lịch của mình, ông Giản khai trình độ văn hoá 10/10 nhưng kỳ thực ông này chưa học hết cấp III.

Bị cảnh cáo sau 1 tuần... làm giám đốc

Ông Phan Thanh Giản được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty XKLĐ và chuyên gia Nghệ An (Napeco) từ năm 2003. Điều đáng nói là quyết định bổ nhiệm của ông Giản đã được ký trong lúc mà ông này đang có đơn tố cáo là khai man trình độ văn hoá. Lúc đó, dù Đảng uỷ các cơ quan dân chính đảng (CCQDCĐ) Nghệ An đang tiến hành kiểm tra vấn đề này nhưng Sở LĐTB-XH Nghệ An vẫn bất chấp mọi chuyện, vội vàng ký duyệt để ông Giản được “đăng quang”. Để rồi, chỉ 6 ngày sau khi đã ngồi trên ghế giám đốc, ông Giản bị Đảng uỷ CCQDCĐ thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Dư luận băn khoăn về việc này rất nhiều song tình thế đã xoay chuyển, cái thế “khoai sắp vào ấm” đã lộ rõ. Vậy nên thật không có gì bất ngờ khi Kết luận của cơ quan thanh tra nêu rõ:

“Bổ nhiệm ông Giản làm GĐ là không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, vì ông Giản không có trình độ chuyên môn và không đủ 3 năm kinh nghiệm thuộc ngành kinh doanh chính của Công ty Napeco”.

Có lẽ vì điều đó mà chỉ trong vòng 4 năm ở ghế giám đốc, ông Phan Thanh Giản đã liên tục có nhiều sai phạm.

Cụ thể là khi được phê duyệt dự án xây dựng nhà làm việc của công ty, ông Phan Thanh Giản đã thông đồng với bên B, giám sát thi công, khai khống giá trị công trình để cùng chia chác. Từ những hạng mục nhỏ như tường bao, mương thoát nước... giám đốc Giản đều không bỏ sót để tư túi hàng trăm triệu đồng.

Chưa hết, ông Phan Thanh Giản đã khai khống vốn điều lệ của công ty để qua mặt cả Bộ LĐTB-XH. Cụ thể là từ chỗ chỉ có 1,3 tỷ đồng vốn điều lệ, ông Giản đã khai lên trên 6 tỷ đồng để được Bộ này xem xét và cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động. Việc làm này khó có thể thực hiện được, nếu như không có sự “giúp sức” của một số cán bộ liên quan thuộc Sở Tài chính Nghệ An.

Hậu quả của việc xác nhận khống vốn điều lệ cho Napeco qua văn bản số 47 bây giờ ai cũng thấy rõ, song vì sao có sự thật “ngây thơ” này của những cán bộ quản lý ngành Tài chính địa phương, thì có lẽ là điều mà các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh cụ thể.

“Đẻ” ra gần 30 đơn vị trực thuộc trái quy định

Theo quy định của Bộ LĐTB-XH, mỗi doanh nghiệp XKLĐ chỉ được phép giao nhiệm vụ XKLĐ cho không quá 02 (hai) đơn vị trực thuộc. Thế nhưng, ông Giản đã bất chấp quy định này để “đẻ” ra gần 30 đơn vị trực thuộc khác.

Từ chỗ có quá nhiều đơn vị trực thuộc, trong khi năng lực quản lý đầu mối yếu kém, nên các đơn vị này đã “ẵm” đi hơn nửa tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 240 triệu đồng thu được từ hoạt động KXLĐ.

Rồi các vụ làm ăn với các đối tác đã gây thiệt hại nặng mà thanh tra đã kết luận là 1,2 tỷ đồng và hơn 70.000 USD. Qua điều tra ban đầu, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã phát hiện 50 bằng nghề giả có liên quan đến Công ty của ông Giản. Hành vi dối trá này đã dẫn đến hậu quả “tiền mất tật mang” cho hàng chục người lao động liên quan.

Trong số rất nhiều lao động đã sang nước ngoài làm việc, nhưng sau đó bị đuổi về nước vì sử dụng bằng nghề giả, có đến 7 người quê Nghệ An. Họ liên tục khiếu nại, đòi bồi thường và sau đó cơ quan chức năng của Bộ LĐTB-XH đã vào cuộc và xử phạt Napeco số tiền gần 20 triệu đồng.

Sau khi có kết quả thanh tra, dư luận đang trông chờ việc xử lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Nghệ An đối với ông Phan Thanh Giản cũng như những cá nhân liên quan.    

     Tú Thành

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top