Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dừng xây dựng trung tâm thương mại Ngã Tư Sở (Hà Nội): Tiểu thương thờ ơ

Thứ hai, 10:02 19/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - TP Hà Nội vừa yêu cầu liên danh các nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại (TTTM) - chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) xem xét việc dừng thực hiện dự án.

Dừng xây dựng trung tâm thương mại Ngã Tư Sở (Hà Nội): Tiểu thương thờ ơ 1
Dự án TTTM-chợ Ngã Tư Sở đang được xem xét dừng xây dựng.
Ảnh: LM.
Đây có thể coi là yêu cầu bất ngờ, bởi trước đó 2 tháng (ngày 11/6), thành phố ra thông báo yêu cầu thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và cho biết các nhà đầu tư vẫn cam kết tiếp tục thực hiện dự án.

Vừa “đẩy” lại “kéo”

Ngày 5/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu đã chủ trì cuộc họp bàn về tình hình triển khai dự án TTTM- chợ Ngã Tư Sở. Ngày 11/6, Văn phòng UBND thành phố đã ra thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của ông Sửu tại cuộc họp trên. Theo đó, ông Sửu cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt trong điều kiện kinh tế suy giảm như hiện nay, nhưng các nhà đầu tư vẫn cam kết tiếp tục thực hiện dự án. Thời gian 2 năm gần đây, tiến độ triển khai dự án chậm do thực hiện rà soát quy hoạch công trình cao tầng trong nội đô theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Sửu đã đưa ra 6 yêu cầu: Giải trình việc thay đổi trong liên danh các nhà đầu tư; Hoàn thành các thủ tục về quy hoạch trước ngày 30/7; Tìm vị trí mới để bổ sung số ki-ốt của chợ tạm do phải giải tỏa khoảng 350 ki-ốt phục vụ xây dựng đường sắt trên cao…

Tuy nhiên, sau cuộc họp ngày 6/8 vẫn do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu chủ trì, vẫn những thành phần dự và cùng nội dung buổi họp như ngày 5/6, thành phố đã ra thông báo kết luận chỉ đạo với nội dung rất bất ngờ: Xem xét việc dừng dự án. Khi đẩy nhanh dự án, thành phố đưa ra 6 chỉ đạo, lúc yêu cầu xem xét dừng dự án, cũng có 6 lý do được nêu.

Cụ thể, vị trí của dự án này nằm trong khu vực nội đô, thuộc đối tượng dự án, công trình cao tầng cần kiểm soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2010. Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và chưa có hướng dẫn về mô hình công trình hỗn hợp trung tâm thương mại kết hợp chợ. HĐND thành phố yêu cầu rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các dự án có công năng tương tự trên địa bàn. Dự án chậm tiến độ. Bên cạnh dự án là Trung tâm thương mại Royal City với quy mô 150.000 m2, 600 gian hàng...

Bỏ TTTM, giữ chợ dân sinh

Nâng cấp chợ Ngã Tư Sở

Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 của TP Hà Nội (quyết định ngày 5/11/2012 do PCT Nguyễn Văn Sửu ký), thành phố sẽ có 395 chợ (trong đó sẽ tổ chức giải tỏa 21 chợ, xây mới 183 chợ, nâng cấp 191 chợ). Đáng chú ý, quy hoạch trên từ năm 2012, đã nêu chợ Ngã Tư Sở sẽ được nâng cấp thành chợ cấp I.

Đồng thời với yêu cầu xem xét dừng dự án, TP Hà Nội cũng định hướng rõ ràng sẽ duy trì hoạt động chợ Ngã Tư Sở là chợ dân sinh và phải cải tạo hoặc xây dựng lại. Như vậy có thể nói việc “xem xét dừng dự án” chỉ là cách nói tránh, thực tế thành phố đã ra “tối hậu thư” cho các nhà đầu tư khi yêu cầu xây dựng chợ dân sinh Ngã Tư Sở, nếu họ không tham gia sẽ tạo điều kiện để tham gia thực hiện dự án khác.

Trao đổi với chúng tôi, Ban quản lý chợ Đống Đa cho biết chưa nhận được văn bản chính thức nào nói rằng sẽ dừng dự án và cũng chỉ nghe thông tin việc xem xét dừng dự án qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Sự e dè và thái độ buông xuôi của các tiểu thương trong chợ Ngã Tư Sở khi tiếp xúc với chúng tôi cũng phần nào nói lên sự phức tạp của dự án. Tất cả các tiểu thương đều không tỏ ra vui mừng hay thất vọng với thông tin dừng xây TTTM và duy trì chợ dân sinh. Theo họ, khi có quyết định thực hiện dự án TTTM-chợ Ngã Tư Sở, có người vui, có người phản đối nhưng những cảm xúc đó phai nhạt theo thời gian, họ quá mệt mỏi với nhiều luồng thông tin. Điều họ quan tâm duy nhất hiện nay là lo mưu sinh trong bối cảnh chợ ngày càng vắng khách, còn việc xây hay dừng thì “khi nào được mời họp thông báo hẵng hay”.

Chia sẻ với chúng tôi ngày 18/8, ông Nguyễn Ngọc Nghiêm (nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội) thông tin, trong quy hoạch cũ, chợ Ngã Tư Sở là một trong những chợ sẽ được chuyển đổi theo mô hình TTTM-chợ. Tuy nhiên, từ thực tế việc chuyển đổi một số chợ thành các TTTM-chợ như chợ Hàng Da, chợ Bưởi và sắp tới là chợ Mơ đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập nảy sinh về thói quen mua sắm, về văn hóa và hiện cũng chưa có mô hình quản lý thích hợp cho những mô hình TTTM-chợ… Do đó việc chuyển đổi hàng loạt các chợ dân sinh thành TTTM-chợ cần rất thận trọng và việc TP Hà Nội xem xét dừng dự án TTTM-chợ Ngã Tư Sở là điều nên làm.
 

Dự án TTTM - chợ Ngã Tư Sở

Ngày 8/1/2009, TP Hà Nội có Quyết định số 98/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng TTTM-chợ Ngã Tư Sở tại địa điểm 46 đường Nguyễn Trãi, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Dự án có tổng diện tích 11.225m2, trong đó diện tích giai đoạn 1 là 8.159m2, mật độ xây dựng khoảng 50%; Hệ số sử dụng đất khoảng 9 lần; Tầng cao công trình tối đa 25 tầng, trong đó có 1 khối cao 22 tầng, 1 khối cao 25 tầng kết nối với nhau bằng khối đế cao 7 tầng, có 3 tầng hầm.

Lê Minh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 42 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top