Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng "trồng người" như thế

Thứ hai, 10:02 07/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - "Chúng tôi không chấp nhận thầy giáo Đăng có những hành vi phản cảm như thế..." - anh Nguyễn Mạnh Thắng.

 
 
Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh vụ việc học sinh Phạm Quang Ngọc (SN 1997, lớp 7C, Trường THCS Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định) nói tục nên bị thầy giáo Phạm Hải Đăng - Hiệu trưởng phạt bằng hình thức "ngậm nước tưới cây", toà soạn nhận được rất nhiều ý kiến của các độc giả bức xúc với cách hành xử của thầy giáo Đăng.
 
Thầy hiệu trưởng sai rồi!
 
Đành rằng, phải giáo dục em Ngọc để em không nói bậy. Thế nhưng, cách xử lý của Hiệu trưởng Trường THCS Yên Ninh chưa mang tính giáo dục. Không thể đem một hành vi phản cảm ra để xử lý một hành vi xấu của học sinh. Trong trường hợp này, thầy đã sai. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền cũng nên nhìn nhận mọi khía cạnh cho hợp tình, hợp lý khi xử lý thầy Đăng. Tôi tin rằng thầy cũng muốn tốt cho em Ngọc nhưng cần phải rút kinh nghiệm về hình phạt này. Phạm Thanh Bình (Đống Đa, Hà Nội)
 
Nên xin lỗi học sinh
 
Thầy Đăng nên xin lỗi em Ngọc và gia đình. Điều này mang tính giáo dục cao nếu thầy Đăng thực hiện một cách chân thành. Không có gì xấu nếu một thầy giáo nhận thức được việc hành xử của mình với học sinh là sai và có lời xin lỗi. Thầy càng nêu tấm gương sáng về chuyện hối lỗi thì các em học sinh sẽ càng có tiến bộ. Qua sự việc này, cả em Ngọc và thầy giáo Đăng đều có một bài học lớn về cách cư xử. Nguyễn Thanh Lâm (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng)
 
Không thể chấp nhận được
 
Tôi tin rằng, các cơ quan giáo dục và Trường THCS Yên Ninh đã có đầy đủ các chế tài xử lý học sinh hư. Chúng tôi không chấp nhận thầy giáo Đăng có những hành vi phản cảm như thế. Tại sao lãnh đạo nhà trường không nghĩ rằng cháu Ngọc sẽ bị "sốc" vì buộc phải thực hiện hình phạt quái gở ấy trước mặt bạn bè? Tôi tin rằng, Phòng GD&ĐT huyện Ý Yên sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với thầy Đăng. Nguyễn Mạnh Thắng (Hoàng Mai, Hà Nội)
Em Ngọc sẽ nhớ đời
 
Tôi không có ý định phủ nhận cái sai của thầy Đăng, nhưng tôi tin rằng em Ngọc sẽ có bài học nhớ đời. Thời đại này, cách dạy dỗ học sinh không thể bằng roi vọt hay các hình thức phản cảm nhưng cũng phải làm sao để các em thấy rằng mình cần sửa chữa. Thầy Đăng có thể cũng muốn tốt cho học sinh của mình. Tuy nhiên, không thể lặp lại một hình phạt phản cảm như thế. Tại sao không mời phụ huynh học sinh đến trao đổi? Tại sao không lập Hội đồng kỷ luật? Có rất nhiều cách để giáo dục em Ngọc thay vì hình thức "ngậm nước tưới cây phản cảm này". Chí Trung (Quận Tân Bình, TP HCM)
 
Không được trồng người kiểu  "tưới cây"
 
Trồng người như trồng cây. Phải biết uốn nắn, chăm bón. Tuy nhiên, cách "chăm bón" của thầy Đăng là không cần thiết. Em Ngọc nói bậy thì cần phải giáo dục. Thầy Đăng làm sai thì phải xử lý. Qua sự việc này, tôi mong rằng các thầy cô giáo khác đừng "trồng người" bằng cách "tưới cây" như thế. Nguyễn Mạnh Cường (Việt Trì, Phú Thọ).
 

>>> Bạn đánh giá thế nào về việc làm của thầy Đăng? Xin hãy nêu ý kiến của mình tại phần GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN phía dưới bài viết này.

 
 

 Kim Lan (tổng hợp)
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top