Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng thử rồi...bỏ

Thứ hai, 11:22 25/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - 51 công chức làm việc ở cấp xã của huyện Bến Lức, Long An có thể bị cắt biên chế từ đầu tháng tới. Đây là chuyện động trời ở địa phương, vì cùng một lúc “tiết giảm” hơn năm chục cán bộ, đâu phải chuyện đùa.

Đáng chú ý hơn nữa, tất cả họ đều được gọi lên huyện để được vận động viết đơn xin thôi việc, lý do huyện đưa ra là vì tỉnh không cấp thêm lương từ tháng 4 này.

Nhìn vào hồ sơ của 51 vị cán bộ này, họ đều được tuyển lựa thông qua các kỳ thi tuyển công chức từ năm 2008 đến hết năm 2012. Kết quả làm việc từng năm đều hoàn thành, nhiều người hoàn thành xuất sắc, không ai vi phạm kỷ luật. Thực sự họ sắp mất việc là vì sao?

Theo lý giải của Phòng Nội vụ huyện Bến Lức thì các công chức này thuộc diện tuyển để dự phòng. Việc tuyển chọn theo chủ trương từ tỉnh, hàng năm, cấp huyện được tuyển công chức diện dự phòng cho mỗi xã là một người, trong vòng 5 năm. Việc này là để có nguồn cán bộ trẻ bổ sung kịp thời, đáp ứng nhu cầu công việc. Tuy nhiên, các huyện phải dựa trên nhu cầu mà tuyển, chứ không phải cứ có chỉ tiêu thì tuyển...bừa. Bến Lức có vẻ làm dự phòng tốt, nên trong 5 năm, lẽ ra được tuyển 75 cán bộ thì chỉ tuyển 51 người. Thế nhưng bây giờ, huyện cho rằng tỉnh không trả lương nữa thì phải cho các công chức trên nghỉ, hoặc chuyển việc bán chuyên trách.

Về việc này, ngành Nội vụ Long An bác bỏ, cho rằng chỉ hỗ trợ thi và lương năm 2008, còn lại các huyện phải dựa trên nhu cầu mà tuyển, kể cả việc phải tự cân đối ngân sách trả lương.

Đến đây thì dư luận không khỏi thắc mắc, đầu tiên, việc ý định sa thải công chức chỉ vì hoạch định kém của cơ quan sử dụng là lý do không thể thông cảm. Thứ nữa, công chức được tuyển lựa đúng vị trí, hợp chuyên môn, làm việc tốt nay lại vận động ...nghỉ việc thì cũng là vi phạm pháp luật.

Có một điều thế này, các công chức đang bấp bênh công việc cho biết họ thi cử đàng hoàng, không chạy chọt “cửa trước-cửa sau” mà có việc làm, phải chăng vì thế mà bị đối xử kiểu “dùng thử rồi bỏ”?

Không quy chụp, nhưng việc trên rõ ràng gây ra hậu quả xấu. Dù cho huyện Bến Lức đã cố gắng bố trí được 20 người ở công việc cũ, thì câu chuyện vẫn không thể không làm ảnh hưởng đến công tác cán bộ sau này, làm suy giảm lòng tin của người dân vào chính quyền. Bởi lẽ, đã có người đặt câu hỏi về mục đích vận động nghỉ việc, liệu có đúng vì thiếu tiền lương, hay vì mục đích khác?
Sông Hồng
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top