Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng súng và dao để "giải quyết" sau va chạm giao thông

Thứ bảy, 14:12 06/06/2009 | Xã hội

Không chỉ tội phạm hình sự dùng súng để gây án, thời gian qua xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông nhỏ nhưng các đối tượng sẵn sàng sử dụng súng như một công cụ để khẳng định “lẽ phải”.

Hà Nội: Liên tiếp các vụ dùng súng giải quyết va chạm giao thông

Vụ việc mới nhất xảy ra vào chiều ngày 4/6, tại đường Láng (phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 15h30 ngày 4/6, tại địa điểm trên xảy ra một vụ va chạm giao thông nhỏ. Hai bên xảy ra cãi vã, anh Bùi Thanh Liêm (SN 1983, tạm trú phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai) lái xe taxi hãng Phù Đổng, bị 1 đối tượng dùng súng ngắn bắn chỉ thiên 1 phát để thị uy.

Không dừng lại ở đây, đối tượng này tiếp tục dùng dao chém vỡ kính xe ô tô của anh Liêm rồi bỏ chạy.

Đây không phải là vụ việc dùng súng để giải quyết va chạm giao thông đầu tiên tại Hà Nội. Cũng mới đây có vụ tài xế xe buýt tại Hà Nội bị người đi đường bắn trọng thương.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 1/2/2009, sau khi va chạm giao thông với một đôi nam nữ đi xe máy, anh Dũng lái xe buýt đi đến cổng Parabol trường Ðại học Bách khoa (đường Giải Phóng, đoạn rẽ vào phố Phương Mai) thì bị một nam thanh niên đuổi theo rút súng bắn. Đối tượng bỏ chạy ngay sau khi gây án.
 

Hung khí thu được từ một vụ xô xát tại TP Hải Phòng.


Điều tra ban đầu cho thấy, khi chiếc xe buýt này lưu thông trên phố Chùa Bộc thì có một đôi nam nữ đi xe máy lấn đường xe buýt. Khi anh Dũng nhấn còi thì 2 người này dừng xe máy chắn ngang đường và rút súng đe doạ. Phụ xe buýt và nhân dân đã can ngăn, tưởng vụ việc dừng lại ở đây. Tuy nhiên, khi đến đường Giải Phóng thì đối tượng nam nói trên để bạn gái ở lại một mình và đi tìm tài xế xe buýt để “thanh toán”.

Năm 2008, trên địa bàn TP Hà Nội cũng xảy một vụ dùng súng quân dụng để lấy lại “lẽ phải” sau khi va chạm với xe buýt. Vụ việc xảy ra vào 15h50 ngày 3/8 tại một quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ. Đối tượng “găm” súng trong quần đùi để thị uy. Súng cướp cò, chính đối tượng đó bị thương.

Đối tượng này được làm rõ là Phạm Hùng Sơn (tức Sơn đen), sinh năm 1961, trú tại 17A Bà Triệu, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đi xe máy cùng vợ là Nguyễn Vũ Huyền (tức Hiền), Sơn đã có va chạm giao thông với một chiếc xe buýt BKS 29T-4162 do anh Trần Thái Hữu, sinh năm 1958, trú quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển.

Sau đó Sơn và vợ cùng một số đối tượng là nhóm của tài xế Hữu về quán bia Hải Xồm 22 Tăng Bạt Hổ để nói chuyện. Trong lúc uống bia, Sơn có mâu thuẫn với một số đối tượng bên nhóm của anh Hữu dẫn đến xô xát. Sơn rút từ trong quần đùi ra một khẩu súng colt. Tuy nhiên vì lúng túng, khẩu súng cướp cò dẫn đến chính Sơn bị thương. Đầu thú tại cơ quan công an, Phạm Hùng Sơn giao nộp khẩu súng (Colt quay 45) cùng 1 viên đạn và 1 tút đạn. Sơn khai nhận nguồn gốc khẩu súng là do nhặt được tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Không chỉ tại Hà Nội

Thực tế trên cho thấy, những vụ phạm tội có liên quan đến súng không chỉ xảy ra tại Hà Nội. Ngày 18/8/2007, tại phường Vạn Hương, thị xã Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 người đi xe máy với nhóm thanh niên đi ôtô. Những người trên ô tô nhảy xuống rút súng bắn đạn hoa cải, xả đạn làm 2 người đi xe máy bị thương nặng.

Sau khi gây án, các đối tượng vứt súng, dao, kiếm, mìn tự tạo xuống đường phi tang và lẩn vào khu nhà dân ven đường. Vụ án này, 4 người liên quan đã bị bắt.

Trong những vụ án hình sự nổi cộm gần đây tại thành phố Hải Phòng, tội phạm thường sử dụng loại súng này trong những trận hỗn chiến và các vụ cướp làm tử vong, gây trọng thương nhiều người. “Số má” của những tay “anh hùng hảo hán” trong giới giang hồ cũng thể hiện từ đó.

Mới đây, ngày 26/2/2009, Công an TPHCM cũng đã tạm giữ Nguyễn Văn Tụ (49 tuổi, trú phường 22, quận Bình Thạnh). Trước đó, tại trước nhà số 2 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tụ điều khiển xe máy va chạm với một người đang đi bộ sang đường dẫn đến 2 bên cự cãi nhau. Tụ lấy trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, dùng súng đập vào đầu người thanh niên đi bộ rồi lên đạn đe dọa khiến người thanh niên hoảng sợ bỏ chạy.

Tình trạng các ổ nhóm lưu manh, xã hội đen liên tục dùng súng để thanh toán nhau đã cho thấy rất cần những biện pháp mạnh răn đe, xử lý người sử dụng súng.
Một cán bộ công an TP Hà Nội từng nhắc đến việc súng K54 và K59 nhập lậu qua biên giới và thẩm lậu vào thành phố khá dễ dàng. Trong khi đó, súng bắn đạn hoa cải cũng được giới tội phạm sử dụng như một vũ khí răn đe hiệu nghiệm. Thượng tá Dương Tự Trọng, Công an Hải Phòng, cho biết, chỉ 2 năm trở lại đây trên địa bàn thành phố đã xảy ra liên tiếp 4 vụ thanh thiếu niên dùng súng bắn đạn hoa cải để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay từ năm 2006, khi loại súng bắn đạn hoa cải không rõ nguồn gốc gây án ở Hải Phòng, thượng tá Trọng và Ban giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã cảnh báo về sự “đổ bộ” của nó. Nhưng đến nay, không chỉ ở Hải Phòng, hầu như ở khắp các thành phố lớn đều có súng bắn đạn hoa cải.
 
Trong một cuộc trao đổi với Dân trí, đại tá Vũ Bá Dạc - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - cho rằng việc xử lý loại vũ khí nguy hiểm này có khó khăn là do quy định của pháp luật còn sơ hở, chưa coi các loại súng này là vũ khí quân dụng. Theo luật, cơ quan công an chỉ được phép tiến hành xử phạt hành chính đối với những người tàng trữ, sử dụng loại súng bắn đạn hoa cải mà không thể xử lý về hình sự.
 
Theo Dân trí

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top