Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng súng cướp 300 triệu của anh trai

Thứ bảy, 15:38 16/06/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều qua 15/6, CA Hà Nội cho biết vừa triệt phá một băng nhóm cướp dùng súng hết sức nguy hiểm trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Đáng nói, hành vi cướp được thực hiện khi đường phố rất đông người qua lại.

Khoảng 14h chiều 10/6, anh Phạm Cao Trí (SN 1973, trú tại 57 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) đi xe máy từ nhà đến chỗ làm ở 38 phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm. Khi đi anh Trí mang theo một hộp các tông đựng hơn 316.185.000đ tiền mặt. Chiếc hộp này được anh Trí chằng buộc cẩn thận đặt ở giữa giàn đèo của xe máy.

Khi vừa đi đến đoạn trước cửa nhà số 474 Lạc Long Quân thì 2 đối tượng bịt kín mặt, đi xe SH màu đỏ không có BKS, vượt lên ép anh vào lề đường. Anh Trí bị ngã xe, lập tức đối tượng ngồi sau xe SH nhảy xuống, rút khẩu súng ngắn từ trong người ra chĩa thẳng vào anh và cướp đi số tiền hơn 300 triệu.

Đến 16h30 chiều 10/6, thông tin về vụ cướp dùng súng ngay giữa ban ngày này đã được báo cho cơ quan điều tra (CQĐT) CA Hà Nội. Một Ban chuyên án lập tức được thành lập. Một cuộc tổng rà soát các băng nhóm tội phạm hình sự cộm cán trên địa bàn thủ đô đã được hàng chục đơn vị nghiệp vụ tiến hành theo yêu cầu của Giám đốc Sở Công an - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh.

Chiều tối 11/6, ban chuyên án đã dựng lên được một số đối tượng nghi vấn đặc biệt. Ngay trong đêm đó, các đối tượng này đã được cưỡng chế triệu tập, gồm: Mã Thanh Phương (SN 1971, trú tại số 29 ngõ 31 Đồng Nhân); Lương Tuấn Anh (SN 1984, trú tại 106 Đồng Tâm) và Phạm Cao Minh (SN 1974, HKTT tại 57 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm).

Điều đáng nói là Phạm Cao Minh (từng có 1 tiền án) lại chính là... em ruột của nạn nhân bị cướp - anh Phạm Cao Trí (!) Còn đối tượng tên Mã Thanh Phương đã từng có 3 tiền án, 3 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ đồ trộm cắp. 

Từ trái sang: Lương Tuấn Anh, Mã Thanh Phương và "cậu em trời đánh" Phạm Cao Minh

Kết quả điều tra cho thấy: Minh biết anh trai vừa đi nhận tiền cho công ty ở Tuyên Quang về, chuẩn bị mang lên nộp, bèn cùng với Phương và Tuấn Anh vạch kế hoạch cướp. Phương mượn ngay chiếc xe SH màu đỏ mang BKS 29U3 –  3277 của chị gái mình rồi tháo biển cất đi. Tuấn Anh đi mua 2 chiếc khẩu trang bịt mặt, mang theo 1 khẩu Cônbát với 6 viên đạn rồi đến phục sẵn gần nhà anh Trí. Khi anh Trí chuẩn bị ra khỏi nhà thì cậu em trai trời đánh liền điện thoại thông báo cho đồng bọn chuẩn bị hành sự. Vụ việc sau đó đã diễn ra đúng như kịch bản mà chúng đã soạn.

Số tiền cướp được cũng như súng, đạn đã được Phương cho vào 1 thùng sắt mang đến gửi tại nhà anh trai của y ở ngõ 87 đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng. Không hiểu có biết đồ gửi đó là gì hay không, nhưng khi thấy Phương bị CA triệu tập, người anh trai của Phương đã mang đến gửi tại nhà một người em gái khác đang sống tại phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi có kết quả điều tra và lời khai nhận tội của các đối tượng, CA Hà Nội đã khám xét khẩn cấp những nơi liên quan đến 3 đối tượng trên, thu được 3 khẩu súng (gồm 1 AK báng gấp, 1 Cônbát và 1 súng bắn hơi cay), 2  lựu đạn mỏ vịt, 62 viên đạn các loại, 3 cây kiếm dài, 2 con dao chọc tiết lợn, 316.185.000 đồng và chiếc xe SH tang vật.

Hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Được biết, Bộ CA và Tổng cục CSND đã kịp thời động viên, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham gia phá án.

Thanh Trần

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top