Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng mọi nguồn lực đón thí sinh ngày cao điểm

Thứ hai, 09:54 30/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ còn vài ngày nữa, kì thi ĐH, CĐ 2008 bắt đầu. Đến thời điểm này, thí sinh đã ùn ùn đổ về các thành phố lớn. Các trường tổ chức thi đang huy động tối đa mọi nguồn lực để tiếp đón thí sinh trong những ngày cao điểm.

Hà Nội sẽ đón trên 200.000 thí sinh

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 29/6, tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn Hà Nội, lượng thí sinh (TS) và thân nhân đã tấp nập đổ về thành phố. Các em đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tình nguyện viên áo xanh của các trường tổ chức thi. 

Theo Bộ GD&ĐT, trong 3 đợt của kì tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay các trường trên địa bàn Hà Nội nhận được tổng số trên 587.000 hồ sơ đăng kí dự thi. Cụ thể: 46 trường ĐH có 485.094 hồ sơ và 16 trường CĐ có 102.242 hồ sơ. Như vậy, nếu tính trung bình mỗi TS đăng kí 2,5 bộ hồ sơ thì các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp nhận đến khoảng 200.000 thí sinh.

Theo ông Bùi Đức Minh (Ban Thanh niên Trường học - TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phụ trách công tác “tiếp sức mùa thi” trên địa bàn Hà Nội), hiện thành phố đã có khoảng 300 chỗ trọ miễn phí, trong đó KTX Mễ Trì (ĐHQG Hà Nội) đóng góp 200 chỗ.

Ngoài ra, có khoảng 20.000 chỗ trọ giá rẻ cho TS, trong đó nhiều nhà dân tự gọi điện đến đường dây nóng để cung cấp chỗ ở an toàn. Hiện, Hà Nội có khoảng 400 tình nguyện viên "cắm chốt" hàng ngày tại các bến xe, ga tàu, các địa điểm thi...

Theo ông Minh, vào những ngày trọng điểm các trường sẽ huy động thêm nên lực lượng tình nguyện này có thể tăng lên đến gần 700 người. Từ 1/7, đội xe ôm tình nguyện gồm 20 người sẽ hoạt động tại bến xe Gia Lâm - một trong những bến xe có rất đông TS đi lại.

Cụm thi Đại học Vinh: Huy động 15.000 chỗ trọ giá rẻ

Thành phố Vinh (Nghệ An) là một trong 3 cụm thi của cả nước tổ chức cho TS thi vào 38 trường đại học. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay tại cụm thi Vinh có 67.675 TS đăng kí dự thi cả 2 đợt, tăng 12.000 TS so với năm trước.

Hội đồng coi thi cụm Vinh đã chuẩn bị bố trí 1.966 phòng thi, phân bố thành 104 điểm thi khác nhau, huy động cơ sở vật chất trên địa bàn của 24 phường xã tại thành phố Vinh và 5 thị trấn xã của 2 huyện Nghi lộc, Hưng Nguyên. Nhà trường cũng đã liên hệ với các KTX các trường trên địa bàn bố trí nơi ở cho TS và người nhà nhằm giảm mọi chi phí tối đa trong những ngày diễn ra kì thi ĐH, CĐ.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, hiện đội tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cũng được thành lập với 253 tình nguyện viên cắm tại 16 điểm thi làm nhiệm vụ chỉ đường, xe ôm miễn phí, hướng dẫn làm bài thi, liên hệ nhà trọ… Hiện tất cả các địa điểm công tác chuẩn bị coi thi và phục vụ coi thi tuyển sinh đã được hoàn tất chu đáo.

Theo ông Hợi, năm nay cụm thi Vinh cũng huy động được 15.000 chỗ trọ giá rẻ với mức giá khoảng 10.000 đồng/ngày. Ngoài ra, nhà trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An có sự chỉ đạo đối với các ngành như Công an, Sở GD&ĐT, Giao thông, Y tế, ga Vinh, bến xe Vinh, các cơ quan truyền thông như báo đài, truyền hình, các tổ chức đoàn thanh niên thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc để làm tốt công tác an ninh trật tự, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để TS và người nhà TS về dự thi được thuận lợi, an toàn.

Đà Nẵng: Thất lạc giấy báo thi, vào ngay website:www.ud.edu.vn để in lại

Ngày 29/6, TS Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng - cho biết: Có 52.391 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường so với tổng chỉ tiêu ở bậc ĐH là 7.250, tỉ lệ chọi là 7. TS Việt cho biết đợt 1 có 32.456 hồ sơ và sẽ bố trí 911 phòng thi tại 40 địa điểm thi. Đợt 2, Trường có 19.935 hồ sơ và sẽ bố trí 557 phòng thi tại 24 địa điểm thi.

Năm nay, trong các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng thì ĐH Sư phạm dẫn đầu về tỉ lệ “chọi” là 11; ĐH Kinh tế có tỉ lệ “chọi” là 9; ĐH Bách khoa có tỉ lệ: 5; ĐH Ngoại ngữ: 6; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: 3.

Ngoài ra, trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, lần đầu tiên ĐH Đà Nẵng liên kết với ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh vào khoa Y - Dược với 100 chỉ tiêu, và đã có 1.021 hồ sơ nộp vào khoa này.

600 SV khá, giỏi sẽ được huy động cùng với số GV, CB của ĐH Đà Nẵng tham gia coi thi. Theo thông báo của ĐH Đà Nẵng, nếu trường hợp giấy báo thi bị thất lạc TS có thể vào trang web www.ud.edu.vn của ĐH Đà Nẵng để in giấy báo dự thi.

Theo ông Trần Đình Mai, Trưởng ban Công tác Học sinh, sinh viên của ĐH Đà Nẵng, hiện tại các KTX của ĐH Đà Nẵng có thể đáp ứng được khoảng 4.000 chỗ ở cho TS với giá từ 7.000 đồng - 10.000đ/người/ngày đêm.

- Cụ thể, KTX Trường ĐH Bách khoa (60 Ngô Sĩ Liên, ĐT 0511. 3733073 - 0511. 3736936) có 270 phòng với sức chứa 2.000 chỗ ở cho TS. Các TS ở đây sẽ được tình nguyện viên “tư vấn mùa thi” đón tiếp tại cổng Trường Đại học Bách khoa, địa chỉ số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- KTX Trường ĐH Sư phạm (459 Tôn Đức Thắng, ĐT: 0511. 3732562) có 220 phòng với sức chứa 900 chỗ. Tình nguyện viên sẽ đón tiếp TS tại cổng Trường Đại học Sư phạm tại địa chỉ trên.

- KTX Trường Đại học Kinh tế (71 Ngũ Hành Sơn, ĐT 0511. 3847495) có số lượng 500 chỗ. Tình nguyện viên đón tiếp TS  ngay tại cổng KTX.

- KTX Trường Cao đẳng Công nghệ (Số 02 Thanh Sơn, ĐT 0511. 3863177) có 600 chỗ ở cho TS , Tình nguyện viên sẽ đón tiếp TS ngay tại đây.

Sáng 29/6, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết hiện có 12.000 chỗ trọ giá rẻ và 1.500 chỗ trọ miễn phí được huy động trong nhân dân. Cũng theo ông Triết, Thành đoàn Đà Nẵng đã huy động 1.050 tình nguyện viên tại 84 điểm (đợt 1 là 48 điểm) trên hầu hết các điểm thi tại TP Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: Khoảng 30.000 chỗ trọ giá rẻ và miễn phí cho TS

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 tại TP Hồ Chí Minh có gần 700.000 thí sinh đăng kí dự thi/tổng số 557 địa điểm thi cho cả 3 đợt. Hiện nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên của TP đã chuẩn bị khoảng 30 nghìn chỗ trọ, trong đó có gần 2.500 chỗ trọ miễn phí. Còn lại là chỗ trọ giá rẻ với mức giá từ 10.000 - 30.000 đồng/người/ngày đêm, bao điện nước.

Ngoài ra, nhiều khách sạn, Cty vận tải cũng giảm giá cho TS trong những ngày thi ĐH, CĐ.

Bình Thuận: Đảm bảo đủ tàu xe cho thí sinh đi thi đại học

Đến nay, các chuyến tàu, xe tuyến Phan Thiết - TPHCM từ ngày 25/6 đều kín chỗ. Tàu hoả là phương tiện được rất nhiều phụ huynh và học sinh chọn lựa.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh vào thành phố dự thi, Ga Phan Thiết đã giảm giá vé 10% đối với người mua vé có phiếu báo thi và 1 người thân đi cùng, được mang theo phương tiện đi lại là xe gắn máy. Chương trình này được áp dụng từ đầu tháng 6 đến 31/10/2008, không những cho thí sinh đi thi mà cả với các thí sinh trúng tuyển, nhập học vào các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp.

Để giảm áp lực tại Ga Phan Thiết, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn quyết định tăng thêm đôi tàu PT4/PT3 (tàu đêm) từ Sài Gòn đi Phan Thiết (và ngược lại) kể từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/7. Đại diện ga Phan Thiết cho biết, ngay từ đầu tháng 6 phụ huynh và học sinh đã đặt chỗ, mua vé. Hiện nay, vé cho đợt thi thứ 2 (ngày 8/7) cũng đã bán ra với số lượng khá nhiều.

Bên cạnh phương tiện tàu hoả, hai hãng xe khách chất lượng cao là Mai Linh và Kumho Samco cũng tiến hành giảm giá vé trong thời gian này. Hiện tại, Mai Linh và Kumho Samco cùng áp dụng giảm 12% giá vé, bao gồm nước uống và khăn mặt trong lịch trình. Trong đó, Mai Linh bố trí 18 chuyến/ ngày và Kumho Samco 8 chuyến/ngày. Hai hãng xe này còn dự định tăng thêm 2-3 chuyến trong những ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và phụ huynh. 

Nhóm PV Giáo dục

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top