Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng để chết người mới rút kinh nghiệm

Thứ tư, 14:34 09/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi GĐ&XH đăng bài "Hiểm họa vùng khai thác đá Phương Nam" phản ánh tình trạng người dân đang khốn khổ vì việc khai thác đá, rất nhiều người dân địa phương đã liên lạc với Tòa soạn...

>> Hiểm họa vùng khai thác đá phương Nam

Người dân bày tỏ sự lo lắng về những hiểm nguy mà họ đang gặp phải, khi mà  hàng ngày mìn vẫn nổ, núi vẫn bị phá và tính mạng người dân vẫn bị đe doạ. 

Doanh nghiệp vi phạm pháp luật

Đó ý kiến của luật sư Lê Thanh Sơn, Trưởng văn phòng Luật sư AIC khi đánh giá về tình trạng khai thác đá tại xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Luật sư Sơn nhấn mạnh: dưới góc độ pháp lý, hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần Phương Nam, Công ty cổ phần Phương Mai, Công ty cổ phần Phú Cường đã có dấu hiệu vi phạm điểm a, khoản 3, điều 41 Luật Khoáng sản.

Theo quy định tại điều luật trên, trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức được quyền khai thác phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng,phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo luật sư Sơn các đơn vị trên cũng có dấu hiệu vi phạm điểm 3, khoản 1 điều 44 Luật Bảo vệ môi trường. Điều luật này quy định: Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc phát tán bụi, khí thải độc hại ra môi trường xung quanh.

Đối với 2 công ty là Phú Cường và Phương Mai đã hết hạn quy định sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà chưa lập hồ sơ đăng ký lại, nhưng vẫn hoạt động nổ mìn khai thác đá là bước đầu vi phạm Thông tư số 02/2005/TT–BCN ngày 29/3/2005 hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Theo Thông tư này, họ sẽ bị phạt tiền tuỳ theo mức độ vi phạm. Ngoài phạt tiền, còn hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn 6 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3; một năm đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này. Tước quyền sử dụng không thời hạn vật liệu nổ công nghiệp đối với hành vi quy định tại khoản 5.

Người dân cuộc sống bất an

Chị Lê Thanh Hằng, quê tại thôn Bạch Đằng I, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí gửi thư đến toà soạn Báo GĐ&XH, bày tỏ sự phẫn nộ khi các công ty khai thác đá đã làm cho làng quê xơ xác, bụi khói mịt mù. Đây là di chỉ khảo cổ học với việc phát hiện di tích mộ thuyền và hiện nay di vật vẫn còn ở Bảo tàng Quảng Ninh. Qua thư, chị Thanh Hằng đề nghị GĐ&XH kiến nghị với các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.

Anh Thuần, cán bộ văn phòng UBND xã Phương Nam lại cho rằng, người dân phải bỏ ruộng đồng vì tình trạng khai thác đá quá nguy hiểm. Các thửa ruộng lúa trơ trọc, trắng xóa, bỏ không nhiều năm chẳng trồng cấy gì. Gần 600 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của vùng khai thác đá, giờ chỉ còn trông mong vào công việc vặt, nhặt than, làm thuê để kiếm sống.

Còn anh Hoàng Ngọc Tịnh, ở Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội cho biết: Đọc bài báo về tình trạng nguy hiểm của người dân do khai thác đá ở xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh, cảm thấy UBND tỉnh vẫn còn chần chừ. Thêm vào đó, đến 2 doanh nghiệp đã hết hạn giấy phép dùng thuốc nổ mà vẫn nổ, doanh nghiệp còn lại được khai thác chỗ này lại khai thác chỗ kia, gây nguy hiểm cho con người thì cần phải kiểm tra xử lý.

Đừng để chết người mới rút kinh nghiệm.

Lâm Phong (ghi)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top