Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng chỉ cấm “suông”

Thứ tư, 15:15 28/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Còn 3 tháng nữa là đến mùa tuyển sinh vào lớp 1 cho các cháu sinh năm 2004 ở Hà Nội. Nhanh nhẹn hơn mọi năm, lần này Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 trước hẳn 3 tháng.

 
Nhìn vào các nội dung của hướng dẫn, thấy có chuyện Sở cấm các trường nhận tiền của phụ huynh trong thời gian tuyển sinh. Quái lạ, tại sao lại phải cấm như thế nhỉ? 
 
Trẻ em đến tuổi đi học thì được nhận vào lớp, đó là quyền sơ đẳng nhất. Nhà nước cũng đã miễn học phí với trẻ dưới lớp 6. Các cháu được đi học với tất cả các quyền của mình, không phân biệt tôn giáo, thành phần xã hội hay địa bàn cư trú. Vậy nhưng nhiều năm nay, tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, chuyện xin cho con đến tuổi đi học được vào lớp nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh.
 
Nhất là xin vào trường công lập, có người phải thay mặt con xếp hàng giữ chỗ để được mua hồ sơ đăng ký từ đêm hôm trước ngày nhà trường bán hồ sơ. Thế mà cuối cùng cũng chẳng xin được học cho con, kể cả nhà gần trường hay đi đúng tuyến.
 
Có cầu ắt lại có cung, để "giảm tải" và tăng khả năng lựa chọn, nhiều trường học đã chủ động "vẽ" ra một số khoản thu được cho là "tự nguyện" đối với các gia đình có con xin học. Ai nhanh chân đóng trước và hoàn toàn tự nguyện thì con mình sẽ được vào học. Các khoản ấy, gộp lại, có trường lên tới hàng triệu đồng. Vậy mà, ai chần chừ suy nghĩ tí thôi là... đi tìm trường khác. Năm ngoái, vài vụ biếu tiền-nhận học hoặc "tự nguyện" nộp tiền bị tố cáo, được làm rõ, nhưng dư luận cho rằng đó mới chỉ là bề nổi thôi, sự thật còn lớn hơn thế nhiều. Ngay từ bây giờ, ở nhiều nhà đã bàn đến chuyện chuẩn bị "năm trăm-một ngàn" để xin học cho con.
 
Các khoản thu ấy là chưa đúng, là trá hình để phân biệt người giàu kẻ khó, khiến cho nhiều cháu mất đi cơ hội học tập thuận lợi, phù hợp. Chính bởi vậy, năm nay Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức lên tiếng cấm thu tiền dưới mọi hình thức.
 
Sở cũng yêu cầu hạn chế thấp nhất tuyển học sinh trái tuyến, đặc biệt là trái tuyến quận, huyện, thị xã. Ưu tiên đặc biệt được dành cho học sinh đúng tuyến, sau đó, nếu nhà trường còn chỉ tiêu thì mới tuyển học sinh trái tuyến. Nếu không còn khả năng nữa thì... thôi.
 
Thống kê cho thấy, năng lực tiếp nhận học sinh của các trường công ở Hà Nội là 110.000 cháu vào lớp 1, chỉ đáp ứng được phân nửa nhu cầu. Một “cuộc chiến” chuẩn bị lớp học cho con giữa các bậc phụ huynh lại bắt đầu. Có tiêu cực thì mới phải ra lệnh cấm, cấm sớm càng đáng quý. Nhưng nếu chỉ cấm mà không đi kèm chế tài, nhất là khi nhu cầu luôn cao hơn thực tế thì lệnh cấm khó mà phát huy tác dụng.
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top