Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đứng bên lề đời sống

Thứ ba, 06:10 24/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hơn 60 cô gái xếp hàng để những người đàn ông ngoại quốc lựa chọn. Họ tự nguyện biến mình thành một món hàng, người mua tất nhiên cũng xem họ là một loại hàng hóa được trả giá bằng tiền.

Vụ tổ chức cho người nước ngoài tuyển vợ vừa bị bắt hôm 20/3 ở TPHCM không phải là lần đầu. Đây là một vấn đề xã hội nhức nhối, diễn ra nhiều năm nay, có vụ tập trung trên 100 cô gái tuổi từ 18 – 25.
 
Đa số các cô gái này đều từ các tỉnh ĐBSCL lên TPHCM và được các đường dây môi giới huấn luyện để chờ dịp “trưng bày” cho các ông ngoại quốc chọn mua. Các cô gái này không cần biết chồng mình là ai, không cần biết mình đi về đâu. Họ hy vọng lấy chồng nước ngoài để đổi đời, thậm chí là được giàu có. Họ đánh cược cả cuộc đời để chạy theo một tương lai mà họ hoàn toàn không làm chủ được nó.
 
Các cô gái tham gia đường dây môi giới hôn nhân trái phép tại cơ quan công an.
 
Người mua xem các cô gái này là món hàng, cho nên họ xài khác với cách cư xử một con người. Không có tình cảm, bất đồng ngôn ngữ, họ chỉ mua người đàn bà như một thứ dụng cụ để phục vụ các nhu cầu mà robot không thay thế được, loại “dụng cụ” này vừa là osin vừa là nô lệ tình dục. Nhiều người khi bước chân sang đất khách, mới biết mình không phải là vợ của một người đàn ông giàu có như họ tưởng, lúc đó đã quá muộn.
 
Rất nhiều vụ án cô dâu VN bị đánh đập, bị giết chết ở xứ người. Báo chí đưa tin, phân tích nhưng thông tin đó không có tác dụng hạn chế. Vẫn có hàng trăm cô gái từ nông thôn tập trung về thành phố tìm cơ hội được lấy chồng nước ngoài. Tuồng như một bộ phận người dân đứng ngoài lề của đời sống, hoàn toàn xa lạ với những thông tin mang tính khuyến cáo xã hội.
 
Dư luận đặt câu hỏi, vậy thì các tổ chức đoàn  thể, Hội liên hiệp thanh niên, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đi đâu, hoạt động gì, các tổ chức này có quan tâm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cho hội viên, đoàn viên của mình về hôn nhân với người nước ngoài, những hiểu biết để tránh những hậu quả nghiêm trọng.
 
Tại sao người dân VN lại ra nông nổi như vậy? Sẵn sàng bỏ xứ ra đi làm vợ người không quen biết, nhiều người bị tàn tật, thậm chí là tâm thần. Họ đi vì miếng cơm manh áo, vì muốn thoát khỏi nghèo đói hay vì tham lam vật chất? Nhiều người cho rằng khung xử phạt đối với hành vi tổ chức môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài quá nhẹ, không đủ sức răn đe nên vẫn còn nhiều người vi phạm. Đó là nói về xử lý cái ngọn. Cái gốc vẫn là một bộ phận người dân còn quá nghèo khổ, lạc hậu. Nếu như người dân được sống trong no đủ, trình độ dân trí được nâng cao thì không thể có chuyện phụ nữ xếp hàng bán thân làm vợ cho người nước ngoài như bán một món hàng.
 
Trong  điều kiện hoàn cảnh kinh tế chưa thể cải thiện được thì vấn đề giáo dục cho lớp trẻ về thuần phong mỹ tục, về giá trị truyền thống gia đình, về lòng tự trọng và  phẩm tiết của người phụ nữ Việt Nam là điều mà các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội LHPN cần hết sức quan tâm. Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng không thể vô tâm đứng ngoài cuộc trước thực tế đáng buồn này.
 
Lê Thanh Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top