Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đua xe rớt biển số còn rượt chém công an đứt 5 cọng gân tay

Thứ tư, 17:03 26/02/2020 | Xã hội

Cơ quan chức năng đã xác định nhóm đối tượng chạy xe không gắn biển số sau khi dùng hung khí rượt chém công an đang làm nhiệm vụ trong đêm.

Ngày 26-2, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa đưa đối tượng Trần Anh Thi (SN 1998; ngụ tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vào cơ sở điều trị và cai nghiện ma túy của tỉnh này để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định do dùng hung khí gây thương tích đối với chiến sĩ công an ở địa phương.

 Đua xe rớt biển số còn rượt chém công an đứt 5 cọng gân tay  - Ảnh 1.

Đối tượng dùng dao rượt chém công an tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành. Ảnh do Công an cung cấp

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/2, Công an thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nhận được tin báo báo có nhóm thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép trên địa bàn nên cử thượng úy Đoàn Văn Ngoan và thiếu úy Trần Minh Thảo đi nắm tình hình.

Khi đến khu vực ấp Long Hòa 1, thị trấn An Châu thì 2 chiến sĩ này phát hiện có nhóm thanh niên đậu xe trên quốc lộ 91 nhưng có 1 xe không gắn biển số theo quy định nên yêu cầu xuất trình giấy tờ có liên quan để kiểm tra.

Lúc này, một thanh niên đứng gần xe máy không biển số trả lời không mang theo giấy tờ và đưa biển số xe bị rớt ra cho 2 chiến sĩ công an xem rồi mở khóa xe định bỏ chạy. Thấy vậy, thiếu úy Thảo tắt máy xe thì bị Thi dùng tay đẩy thiếu úy này ra làm xe ngã xuống đường. Ngay sau đó, một thanh niên tên Trương Ngọc Quý (SN 2003; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) dùng gậy 3 khúc rượt đánh thiếu úy Thảo nhưng không trúng. Để giải vây cho đồng bọn, Thi mở cóp xe lấy con dao ra rượt chém thượng úy Ngoan gây đứt 5 cọng gân tay nên mất rất nhiều máu.

"Do sự việc xảy ra giữa đêm khuya, không ai chứng kiến nhưng Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bằng mọi giá phải truy tìm nhóm đối tượng này để xử lý. Hơn nữa, sau khi hành hung 2 chiến sĩ Công an thị trấn An Châu thì nhóm này chạy về hướng huyện Tri Tôn để lẩn trốn nên công tác truy bắt hết sức khó khăn. Do Quý cùng 3 người khác trong nhóm chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã cho gia đình đến bảo lãnh để giáo dục tại địa phương. Riêng Thi thì đã đưa được vào cơ sở điều trị và cai nghiện ma túy để các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ rồi đi đến thống nhất truy tố về tội danh đối với thanh niên này"- trung tá Hậu nói.

Theo T.Nốt

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 32 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top