Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đua nhau săn bùa may mắn cho con đi thi

Thứ sáu, 19:30 29/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi nhiều gia đình có con thi cuối cấp lo bồi bổ sức khỏe, thể lực để thí sinh chuyên tâm ôn tập thì một số phụ huynh và học sinh lại dành thời gian cầu cúng, lễ bái, săn tìm các loại bùa, vòng "may mắn". Săn bùa may mắn có hiệu quả như mong muốn, hay chỉ là những mê tín dị đoan?

 

Lá bùa bé tí mẹ mua cho Ngọc Hà đeo ở cổ.  	Ảnh: Trà Giang
Lá bùa bé tí mẹ mua cho Ngọc Hà đeo ở cổ. Ảnh: Trà Giang

 

Đủ các loại bùa

Vào năm lớp 9, em Ngọc Hà (ở phố Vĩnh Phúc, Hà Nội) được mẹ trao cho nhiều lá bùa, nào là bùa sức khỏe, bùa thi cử đỗ đạt, bùa đuổi tà ma… cái bằng giấy màu, cái bằng vải, bằng sợi chỉ… được gói và cho vào hộp bút. Đặc biệt tới gần ngày thi, mẹ Ngọc Hà đã đeo cho em sợi dây màu đỏ với nhiều nút thắt, bảo là rất linh vì “thầy” nhiều công lực.  Mẹ em còn bảo dùng nhiều bùa để cái này không được thì có cái khác hỗ trợ. Ngọc Hà kéo lá bùa ép plastic bé xíu đeo ở cổ khoe với chúng tôi rằng, mẹ em thỉnh ở một ngôi chùa thiêng. Trước đây, anh trai em cũng thỉnh bùa ở đó và đã đỗ đại học.

Anh Hữu Hoa (ở làng Vĩnh Phúc, Hà Nội) đưa con về quê nghỉ hè, đúng dịp cậu cả nhà anh trai đang chuẩn bị thi vào cấp 3. Thấy cháu chỉ mải chơi với em, chẳng học ôn luyện gì, anh Hoa sốt ruột giục cháu học. Lôi trong cặp ra một tờ giấy màu đỏ, cháu bảo là có bùa thi rồi nên không phải học nhiều. Cháu còn nói, nhờ có bùa mà đạt học sinh giỏi học kỳ 2. Giờ thi vào cấp 3 chẳng phải học nữa vì… đã có bùa rồi.

Chùa Hà, Văn Miếu… và nhiều chùa chiền những ngày này dù nắng nóng nhưng rất nhiều người tới cầu cúng, dâng sớ cầu thi cử, đỗ đạt. Trong số những người tới lễ, có không ít bóng áo đồng phục học sinh lầm rầm khấn vái, lễ lạy để học đâu nhớ đó, thi cử điểm cao… Có những bà mẹ nói rằng,  con cần nghỉ ngơi xả hơi cho tinh thần thoải mái, nhưng lại đưa con đi tới Quốc Tử Giám sờ đầu rùa, tới Đền Trần (Nam Định), vào phủ Tây Hồ cầu thi cử đỗ đạt… khiến gần đến ngày thi con mệt nhoài. Chưa kể một số phụ huynh tìm “thầy bùa” để mua bùa thi, kèm cách sử dụng, kiêng khem với giá không rẻ… Ai cầm lá bùa trên tay đều tin có sự linh ứng mà không cần biết tới chất lượng bùa.

Mới đây, có cô giáo đã đi xin bùa may mắn cho cả lớp để đi thi sẽ làm bài trúng tủ. Dư luận cho rằng, cô giáo mong học sinh thi đỗ là đúng, nhưng bị chê trách là gieo cho các em sự mê tín trong học tập, thi cử dẫn đến ảnh hưởng cuộc sống sau này. Nhiều thầy cô giáo đã chia sẻ rằng, tư tưởng mê tín của nhiều học sinh bắt đầu từ phụ huynh, vô tình khiến con chủ quan, lười học. Học sinh ỉ vào bùa may mắn, không chú tâm ôn tập, kết quả học tập sa sút. Vì vậy các thầy cô không nên gieo sự mê tín cho học trò.

Sự nỗ lực của bản thân mới quan trọng

Các bố mẹ đừng nên tiêm nhiễm cho con trẻ mê tín, rồi chủ quan dẫn đến kết quả thi cử kém.

Các bố mẹ đừng nên tiêm nhiễm cho con trẻ mê tín, rồi chủ quan dẫn đến kết quả thi cử kém.

 

Theo ông Hà Thanh (Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người) có yếu tố may mắn, nhưng nếu không có sự nỗ lực hết mình của bản thân thì sự may mắn khó có thể đến với mình. May mắn chỉ là một yếu tố rất nhỏ, còn năng lực thực sự của chính thí sinh nỗ lực học tập hết mình mới có kết quả tốt. Người lớn không nên gieo vào tâm hồn con trẻ là chịu khó đi lễ, mua bùa về đeo vào người là cầu được ước thấy.

Đưa con đi lễ chùa, mua vật may mắn nhằm động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho con. Nhưng các bố mẹ luôn phải nhắc nhở để con hiểu rõ rằng chỉ có thể đạt được thành công nếu bản thân nỗ lực học tập. Các tân thí sinh cố gắng học hành chăm chỉ để đạt kết quả thi cao.

Theo các nhà tâm lý học, lá bùa có thể mang lại may mắn cho người đeo. Nguyên nhân không phải ma lực từ lá bùa, mà chính là từ tâm lý tích cực nó tạo ra cho con người. Song chỉ dựa vào những vật mê tín cầu may mắn, còn bản thân không chịu nỗ lực hết mình thì kết quả chỉ là con số không. Do đó các bố mẹ đừng nên tiêm nhiễm cho con trẻ mê tín, rồi chủ quan dẫn đến kết quả thi cử kém.

 

Theo các nhà tâm lý học, lá bùa có thể mang lại may mắn cho người đeo. Nguyên nhân không phải ma lực từ lá bùa, mà chính là từ tâm lý tích cực nó tạo ra cho con người. Song chỉ dựa vào những vật mê tín cầu may mắn, còn bản thân không chịu nỗ lực hết mình thì kết quả chỉ là con số không. Do đó các bố mẹ đừng nên tiêm nhiễm cho con trẻ mê tín, rồi chủ quan dẫn đến kết quả thi cử kém.  

Trà Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top