Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự thảo Luật Thủ đô: ”Siết” nhập cư

Thứ sáu, 11:45 12/10/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô.

Người dân đăng ký hộ khẩu thường trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh Chí Cường

Vấn đề quản lý dân cư với những quy định nhằm hạn chế gia tăng dân số nội đô được các đại biểu cho nhiều ý kiến thảo luận.

Kiến nghị bổ sung tiêu chí “có việc làm”

Đồng tình với những quy định quản lý dân cư trong dự thảo Luật Thủ đô đưa ra ngày 11/10, nhưng đại diện Công an Hà Nội kiến nghị bổ sung thêm tiêu chí. Cụ thể, đề nghị đưa thêm một tiêu chuẩn nữa vào khoản 4, mục B của Điều 19: Có việc làm ổn định. Đại diện Công an Hà Nội cũng đề nghị bổ sung thêm quy định cho những đối tượng đặc biệt có thể xét đặc cách cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại nội thành.Ví dụ, những người có đóng góp thành tích đặc biệt cho Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Việt Tiến, Trưởng phòng Pháp chế Công an TP Hà Nội, tính đến tháng 6/2012, dân số của thành phố là 7,13 triệu người (có 1,8 triệu hộ ). Bên cạnh đó, Hà Nội có khoảng 1 triệu lao động thời vụ, nên tổng số dân hiện nay lên tới khoảng 8,1 triệu người. “Theo chiến lược được Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 dự kiến Thủ đô có 9 triệu dân. Nhưng với tốc độ gia tăng dân số như hiện nay thì đến 2020 chúng ta sẽ có khoảng 13, 14 triệu dân”, ông Tiến nói. Từ dẫn chứng trên, ông Tiến cho rằng cần có những quy định để hạn chế việc gia tăng dân số.

Biểu tượng Khuê Văn Các

Trong Điều 6 về biểu tượng của Thủ đô, dự thảo Luật nêu: Biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (thành viên Ban soạn thảo Luật Thủ đô), đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu đưa ra ý kiến trong những lần đóng góp cho dự thảo luật trước đó. Có nhiều biểu tượng được đưa ra xem xét như: chùa Một cột, cầu Long Biên, Tháp rùa… nhưng cuối cùng Ban soạn thảo quyết định lấy hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là biểu tượng của Thủ đô.

Cũng liên quan đến hình ảnh Thủ đô, việc quy định danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô được dự thảo quy định chỉ trao cho người nước ngoài. Tuy nhiên, đại biểu của Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội Hà Nội cho rằng cần mở rộng việc xét tặng danh hiệu trên cho người dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. “Chỉ cần họ có đóng góp đặc biệt cho Thủ đô là được vinh danh”, đại diện Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội Hà Nội kiến nghị.

Về danh hiệu trên, đại diện Hội Luật gia thành phố đã đề nghị thay đổi tên gọi của danh hiệu thành “Công dân Thủ đô ưu tú danh dự” cho thống nhất với danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” đang trao cho công dân Hà Nội hiện nay. Còn để nguyên tên gọi “Công dân danh dự Thủ đô” thì chưa phù hợp vì hiện nay Hà Nội chưa có hình thức nào để vinh danh cho công dân.

Theo Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Chu Sơn Hà, dự kiến Dự thảo Luật Thủ đô sẽ được trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vào ngày 26/10 và được xem xét thông qua ngày 22/11 (dự kiến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10).
 

Phải sở hữu nhà hoặc thuê nhà ở nội đô

Theo quy định quản lý dân cư của dự thảo Luật Thủ đô (dự thảo ngày 11/10), việc đăng ký thường trú ở nội thành đối với những công dân không thuộc quy định điểm a (vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về với cha mẹ, cha mẹ về với con…) được thực hiện theo các quy định: phải có nhà thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ 3 năm trở lên; nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi đang ở. Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

Lê Minh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 200 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 50 triệu đồng/người.

Top