Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dư luận “ném đá” bé Nhật Nam: Phó hiệu trưởng vô cùng bất bình

Thứ tư, 14:00 10/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/4, PV Báo GĐ&XH đến trường học của Đỗ Nhật Nam sau sự cố em bị cộng đồng mạng “ném đá”.

Dư luận “ném đá” bé Nhật Nam: Phó hiệu trưởng vô cùng bất bình 1

Gia đình bé Đỗ Nhật Nam. Ảnh: PV

 
Phó hiệu trưởng Lê Thị Bích Dung cho biết, nhà trường rất bất bình và vô cùng ngạc nhiên vì những bình luận ác ý của một số người. Ở trường, Nam là học trò hoàn toàn khác với suy đoán của nhiều người.

Giỏi lướt ván, mê bơi lội

Theo cô Lê Thị Bích Dung (Trường THCS Newton, Hà Nội), hàng ngày, Nam là cậu bé rất sôi nổi, chan hòa với mọi người, rất thân với nhiều bạn trong lớp và đặc biệt không bao giờ thể hiện mình là “sao”. Những ngày trước, Nam vẫn bình thường nhưng trong lúc xếp hàng chào cờ vào sáng thứ Hai vừa rồi, cô Dung có để ý thái độ của em thì thấy khuôn mặt em phảng phất nét trầm buồn, độ nghịch ngợm cũng chùng xuống so với mọi ngày. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, em đã lấy được phong độ hàng ngày và trở lại là cậu bé năng động, hoạt bát.

Cô Dung cho biết, Nam học giỏi đều tất cả các môn. Em luôn đáp ứng những yêu cầu về bài vở trên lớp. Em có năng khiếu đặc biệt về khoa học, tiếng Anh và nhà trường luôn luôn hài lòng về cậu học trò nhỏ này. “Khi Nam chuyển về học hệ quốc tế của trường, chúng tôi thấy em rất thích hợp và không phí vốn tiếng Anh của mình. Hiện, em đang học lớp 6 nhưng riêng môn tiếng Anh, Nam học cùng với các anh chị lớp 8. Mặc dù học cao hơn chương trình đến 2 lớp nhưng em hoàn toàn có thể bắt kịp với các anh chị lớp 8 nếu không nói khá xuất sắc”, cô Dung cho biết.

Nam rất mê thể thao, đặc biệt là lướt ván, cầu lông và bơi lội. Thậm chí theo lời cô Dung, Nam rất giỏi môn lướt ván. Giáo viên và các bạn trong trường vẫn quen với hình ảnh cậu bé Nam vai khoác cặp, tay cắp chiếc ván để tranh thủ lướt lúc rỗi. Ngoài ra, Nam cũng là người hăng say trong việc xây dựng kịch bản cho đội kịch của lớp, làm MC nhí cho trường. “Em luôn có phong thái tự tin, có chính kiến nhưng chưa từng cư xử kiểu “khác người” mà trình bày nó theo kiểu hồn nhiên, trẻ thơ. Với lượng bài tập nhà trường ra, lực học như Nam chỉ học buổi tối khoảng 1 tiếng là xong. Chúng tôi chưa bao giờ nghe cậu bé kêu ca “con mệt mỏi quá” hoặc “con căng thẳng quá”. Lúc nào em cũng tươi cười và hòa đồng với mọi người. Như vậy, tôi nghĩ một trẻ em luôn được nhà trường hài lòng, bạn bè quý mến và gia đình, người thân chăm sóc đến nơi đến chốn, đấy là một đứa trẻ hạnh phúc nhất”, cô Dung nói.

Mong học sinh bình yên

Chia sẻ riêng với PV Báo GĐ&XH, cô Dung cho biết, nhà trường rất sợ ảnh hưởng đến tâm lý các em. Vì vậy, bức thư của cô giáo chủ nhiệm lớp thay mặt tập thể giáo viên và học sinh đăng tải trên website nhà trường cũng chỉ để 1 ngày, sau đó hạ xuống để sự việc chìm xuống nhanh nhất. Trong trường, các giáo viên đã thống nhất với nhau, không hỏi han hay bàn tán gì về chuyện của Nhật Nam để các em không bị phân tán tư tưởng. Nhà trường muốn ngừng toàn bộ chuyện này để các em có cuộc sống bình yên nhất.

Lý giải về việc cộng đồng mạng “ném đá” Nhật Nam vì phát biểu “em không thích đọc truyện tranh vì mẹ em nói truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”, cô Dung cười: “Em không thích đọc truyện tranh nhưng em thích đọc những sách khác. Và quan trọng, em thấy hợp, thấy “vào”, gia đình em cũng đồng ý với sở thích của con và để con tự chọn. Rất lạ là chúng ta nói Nam không có tuổi thơ, đả kích gia đình giáo dục em kiểu áp đặt” nhưng khi em phát biểu hồn nhiên kiểu trẻ con thì lại lao vào “ném đá”. Em chỉ mới là đứa trẻ 11 tuổi nên đừng bao giờ chấp những thứ nhỏ nhặt như thế. Nếu em “cụ non”, nếu em trưởng thành, em nhận biết được những hậu họa khôn lường như người lớn thì em đã không phát biểu hồn nhiên, ngây thơ đến vậy”.

Cũng theo cô Dung, do Nam đọc sách nhiều, ngấm văn phong nên em trình bày khá lưu loát. Đấy cũng là do sự chăm chỉ của em mà có. Điều quan trọng, chúng ta không nên áp đặt chỉ một kiểu giáo dục cho mọi trẻ em. Nếu trong một gia đình, có hai con có sở thích và năng lực học khác nhau, chúng ta cũng nên áp dụng cách giáo dục khác nhau sao cho thích hợp. Có thể trẻ em này thích đọc truyện tranh, đá bóng, thả diều nhưng trẻ em khác thích đọc sách khoa học, đấy là sở thích của em. Nếu sở thích ấy không tiêu cực, có thể chấp nhận được, chúng ta nên tôn trọng. “Tôi chưa thể nói trước được rằng sau này Nam sẽ làm được gì nhưng hiện tại, chúng tôi ghi nhận, Nam là cậu bé có năng khiếu đặc biệt, ngoan, hòa đồng. Mọi danh hiệu “thần đồng” hoặc gì đó đều do mọi người gán cho em chứ bản thân em chưa bao giờ tự nhận. Vì vậy, hãy nhìn nhận thật đúng, đối xử với đứa trẻ 11 tuổi nhân ái hơn để em được yên tâm học tập”, cô Dung tâm sự.
 

Đỗ Nhật Nam từng là MC truyền hình với các chương trình "Chúc bé ngủ ngon", "Quả chuông nhỏ", "Trò chuyện cùng bé"… Năm 7 tuổi, Đỗ Nhật Nam được công nhận là dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Năm 11 tuổi, em giành thêm một kỷ lục mới “Người viết tự truyện nhỏ nhất Việt Nam”. Với khả năng tiếng Anh hiếm có, Nhật Nam đã cho ra mắt cuốn sách “Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?”...

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, một số cư dân mạng sôi sục và “ném đá” em dữ dội vì cuộc trò chuyện của em tại Hội chợ sách TPHCM 2012. Trong video clip này, Nam có trả lời: “Em không thích đọc truyện tranh vì mẹ em nói truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”. Câu nói này của em đã bị lôi ra chế nhạo, bàn tán dữ dội. Nhiều người gọi em là “ông cụ non”, “không có tuổi thơ”, thậm chí còn chế ảnh bôi nhọ cậu bé rất ác ý.

Lương Mỹ

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Top