Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du lịch dịp 30/4 - 1/5: Giá dịch vụ tăng 10-20%

Thứ tư, 10:48 07/04/2010

GiadinhNet - Tháng 4/2010 có 2 kỳ nghỉ gần nhau và vào đúng những ngày cuối tuần là dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (tức 23-25/4) và dịp 30/4-1/5. Hiện nay, các dịch vụ du lịch trong và ngoài nước đang rất sôi động, giá dự kiến tăng khoảng 10- 20% so với năm 2009.

Nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương 2010 tổ chức ở quy mô quốc gia, kéo dài 10 ngày, với nhiều lễ hội dân gian đặc sắc. Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Du lịch Cty Fiditour cho biết: "Chùm tour từ TP HCM đi đền Hùng 3-4 ngày, gồm tham dự lễ dâng hương bái Tổ, tham gia các lễ hội trên núi Nghĩa Lĩnh, hay tham dự các chương trình văn hóa... Giá  khoảng 7.500.000 đ/khách". Vietravel có tour "Chào mừng lễ hội đền Hùng", hành trình Hà Nội - Đền Hùng - du thuyền Hạ Long - Yên Tử (4 ngày), giá 8.099.000 đ/khách. Cty du lịch Thanh niên xung phong, Cty Du lịch Thế hệ trẻ (TP HCM) cũng cho biết tour ra Bắc thời điểm này tập trung vào thời điểm Giỗ Tổ, kết hợp với thăm quan Hà Nội, Hạ Long, chùa Bái Đính (Ninh Bình), giá dịch vụ tùy theo đăng kí cá nhân hay tập thể.

Các dịch vụ du lịch dịp 30/4 khá phong phú. Dịp này, Cty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist khuyến mại lớn cho tuyến Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (4 ngày) giá còn 7,1 triệu đ/khách; hành hương về đất Phật - Myanmar (4 ngày) giá 8,95 triệu đ/khách, Đài Loan (5 ngày) 16,5 triệu đ/khách... 

Theo kinh nghiệm của các hướng dẫn viên du lịch, đi du lịch dịp lễ cần đăng ký sớm, tránh bị tăng giá, ép khách những ngày cao điểm hoặc các công ty không nhận khách vì vé máy bay thiếu, khách sạn tốt hết chỗ. Chọn tour, cần hỏi kỹ giá cả, thực đơn ăn uống, khách sạn lưu trú, thời gian đi lại, đặc biệt là với những tour khuyến mại, ghép đoàn. Tránh mua tour đặt vé khởi hành và trở về vào giữa trưa hoặc đầu giờ chiều (vì chương trình đã bị cắt xén mất 1 ngày).
 
Dự kiến khách du lịch đổ về Lễ hội Đền Hùng năm nay rất đông. (Ảnh: Trà Giang)

Chỉ nên mang hành lí gọn nhẹ

Anh Thế Công, hướng dẫn viên du lịch Cty Fiditour cho biết, du khách chỉ nên mang hành lý gọn nhẹ, ưu tiên áo mưa, đồ chống muỗi, vắt. Nên có 1 áo khoác nhẹ, 1 quần dài để phòng lạnh. Quần áo cần rộng, nhiều túi, nhớ mang 1 quần jeans sẫm màu vì dễ phối với áo sơ mi, giày trong mọi tình huống. Đi đường cần mặc quần dài, áo dài tay để tránh bị xây xát, hoặc bị cỏ cây, hoa lá lạ chạm vào gây dị ứng.

Bao ni lông đựng đồ bẩn, nút nhét tai chống ồn, chống nước, bàn là du lịch, mũ rộng vành, kính mát... nhỏ nhưng lại rất cần. Nên mang theo dao xếp đa năng, hoặc dao, kéo nhỏ, nhíp, đồ khui nắp chai lọ, diêm (bật lửa), đèn pin, 1 cuộn dây chắc và dễ cắt, kim chỉ... cất riêng phòng khi cần. Xà phòng, dầu gội, sữa tắm, nước tẩy trang... nên chắt ra lọ bé, cất túi riêng, không để chung với quần áo. 

Theo chị Nguyễn Thị Tình, hướng dẫn viên du lịch Cty Hanoitour, thực phẩm nên mang đồ nhẹ, dễ bảo quản như xúc xích, pho mát, lương khô, mì tôm, đồ hộp, bánh quy, bánh ngọt... Tránh mang thức ăn cồng kềnh, tươi sống và phải nấu nướng nhiều. Một số thuốc thông dụng cần mang theo như thuốc đau bụng, cảm, viêm họng, hạ sốt, bông băng, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, bông ngoáy tai, kem chống nắng, chống dị ứng...  Đi đường, khách không nên uống quá nhiều nước vì nhanh mệt. Pha vào nước ít muối, đường gluco để khi mồ hôi ra nhiều thì nhấp từng ngụm nhỏ lấy sức.

Các gia đình có trẻ nhỏ cần mang theo nước, cháo, mì ăn liền, bánh mì... bởi trẻ nhanh đói, khát. Các điểm tham quan, vui chơi đều có giá riêng, cần tìm hiểu trước rồi mới sử dụng dịch vụ để không mất tiền oan.

Chị Tình cho biết thêm, khi tắm biển, phải luôn giữ trẻ trong tầm nhìn, không cho trẻ tắm lâu dưới nước. Nên hỏi người dân bãi tắm để tránh nơi sụt cát, sứa cắn, đá nhọn... Không bơi xa bờ hoặc đến chỗ sâu, không xuống nước buổi trưa hay lúc nắng gắt, cảnh giác để không bị sóng kéo ra xa. Tuyệt đối không mang đồng hồ, trang sức khi tắm biển vì dễ bị sóng đánh mất.

Các gia đình lưu ý chèn đồ quan trọng, giấy tờ giữa túi, không để ở nắp túi, vali. Không chen lấn lên tàu, máy bay vì dễ bị móc túi. Không lục tìm điện thoại trong túi, vali khi đi đường. Đánh dấu vali cả nhà bằng dấu hiệu dễ nhận. Mang ảnh mới nhất của trẻ đề phòng bị lạc. Tự gửi email hoặc photo 1 bộ (visa, hộ chiếu, số chuyến bay, số thẻ tín dụng, bằng lái, thẻ ATM, danh sách đồ dùng và cả bệnh án) đề phòng bị mất phải khai báo.
 
Nhiều tour hết vé tàu hỏa, máy bay

Vé giường nằm tàu hỏa tới một số điểm du lịch dịp 30/4 của ga Hà Nội, Sài Gòn trên một số tuyến du lịch từ ngày 28 - 30/4 đã bán hết, chỉ còn ghế ngồi mềm, ghế cứng. Ga Sài Gòn sẽ lập thêm 8 đoàn tàu chặng Sài Gòn - Nha Trang. Ga Hà Nội dự kiến sẽ lập thêm các đoàn tàu để phục vụ nhu cầu tăng đột biến.

Vé bay nội địa chặng Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng, Nha Trang đều hết vé ngày 29, 30/4 (ngày đi) và ngày 2-3/5 (ngày về).   

Hà Dương
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 56 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top