Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự kiến tăng giá dịch vụ tại các cụm cảng hàng không: Chưa làm đã... "nổ"

Thứ sáu, 08:43 25/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Những tranh cãi về phí tra nạp nhiên liệu giữa Công ty Xăng dầu Hàng không (Vinapco) và Pacific Airlines (PA) chưa có hồi kết thì mới đây, tại các cụm cảng hàng không lại dấy lên chuyện các nhà quản lý rục rịch tăng giá dịch vụ!

> Diễn biến "cuộc chiến nhiên liệu” giữa Vinapco và Pacific Airlines

Điều này khiến cho giữa nhà cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không lại “nổ” ra căng thẳng. Cuối cùng, khách hàng vẫn là người thiệt nhất dù giá dịch vụ mới chưa được áp dụng.

Mới dự định...

Sáng 22/4, làm việc với phóng viên GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Hồng, Kế toán trưởng Cụm cảng hàng không miền Bắc, cho biết: Đúng là từ giữa tháng 2, Cụm cảng hàng không miền Bắc đã có ý định tăng giá một số dịch vụ mà đơn vị này đang cung cấp cho các hãng hàng không trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự việc mới chỉ dừng ở mức thông báo về thay đổi giá được áp dụng từ ngày 1/3, chứ chưa đi vào thực hiện.

Vậy nhưng, ngày 11/4, Cục hàng không Việt Nam lại có văn bản gửi các Cụm cảng hàng không, yêu cầu không tăng giá các dịch vụ đối với các hãng hàng không cho đến khi có thông báo mới; Dịch vụ thuê bao tại các Cảng hàng không địa phương giữ nguyên mức giá và phương thức dịch vụ theo quyết định từ năm 2000; Các dịch vụ phục vụ máy bay khác giữ nguyên mức giá đã thực hiện năm 2007.

Theo ông Hồng thì, việc tăng giá dịch vụ thực ra cũng mới chỉ ở mức để tạo sự cân bằng giá tại các tuyến bay quốc tế, giữa các hãng hàng không nước ngoài và trong nước. Trước đây, mức giá đó là khác nhau, các hãng hàng không trong nước được ưu đãi với mức phí thấp hơn. Điều này là không phù hợp với tiến trình gia nhập WTO của nước ta, nên từ năm 2005, Chính phủ đã có Chỉ thị số 22 nêu rõ việc tiến tới cân bằng giá dịch vụ đối với các hãng hàng không, không phân biệt trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo ông Hồng thì việc đó cũng chưa được thực hiện vì nhiều lý do. Lần này, dự định tăng giá cũng chỉ để đảm bảo yêu cầu “một giá” như thế, mà chưa tăng giá các dịch vụ nói chung theo một mặt bằng mới nào.

Để lý giải cho quan điểm của mình, phía Cụm cảng Hàng không miền Bắc đưa ra một phân tích rằng: mức giá dịch vụ được áp dụng từ năm 2000 là một thực tế khó chấp nhận được. Có thể thấy, từ năm đó đến nay, giá vé của các hãng hàng không đều tăng nhiều lần, mức tăng cao nhất lên tới 237% (đường bay Hà Nội - Điện Biên). Ngoài ra, giá cả các loại hàng hóa như điện cũng tăng 200%, nước tăng 350 đến 375%, xăng dầu tăng 181%... và như thế, giá cả dịch vụ cũng phải tăng theo mới đúng.

“Tuy nhiên, theo yêu cầu của Chính phủ và chấp hành sự chỉ đạo từ Bộ GTVT, chúng tôi chưa áp dụng mức giá mới cho tất cả các hãng hàng không cho đến khi có thông báo mới...” - ông Hồng cho biết.

... Đã phát sinh mâu thuẫn

Như thế, việc thực hiện giá mới chưa đến. Vậy nhưng hôm 14/4, Văn phòng miền Trung của Hãng hàng không Pacific Airlines (PA) cho biết, đã nhận được thông báo mức giá mới của Cụm cảng hàng không miền Trung tăng giá trên, khiến PA có nguy cơ phải hoãn bay.

Trước sự kiện này, một số hãng hàng không đã có phản ứng lên Bộ GTVT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dường như các hãng hàng không đã phản ứng hơi vội vã vì trên thực tế, việc áp dụng giá mới chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Liên, Phó chánh văn phòng Cụm cảng hàng không miền Trung cho biết, mới chỉ ra thông báo chứ chưa áp dụng giá mới. Việc thông báo này cũng mới được thực hiện ở VNA và PA. Trước sự phản ứng của các hãng hàng không về biểu giá dịch vụ mới, Cụm cảng hàng không miền Trung sẽ tổ chức đàm phán, thoả thuận với khách hàng. Có kết quả cụ thể mới đệ trình Cục Hàng không dân dụng VN, Bộ Tài chính để ban hành và áp giá mới.

Chiếu theo quy định, nhất là chỉ đạo của Cục Hàng không thì Cụm cảng hàng không miền Trung đã vội vàng, chấp hành chưa nghiêm yêu cầu không tăng giá trong thời điểm hiện tại của cơ quan chủ quản. Cho dù thế, đại diện Cụm cảng Hàng không miền Bắc cũng nhắc đến một chi tiết là: Nếu cứ tiếp tục áp giá như hiện nay, nhà cung cấp dịch vụ sẽ lỗ nặng và Nhà nước phải chịu thiệt, bởi các cụm cảng hiện đều là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Theo thông báo của Cụm cảng hàng không miền Trung, từ ngày 1/4/2008 mức giá mới đã được áp dụng và có đến 9 loại dịch vụ đồng loạt tăng giá bất thường, gấp từ 2,5-10 lần so với trước.

Giá mỗi chuyến xe buýt vận chuyển hành khách từ sân đỗ đến nhà chờ (và ngược lại) tăng từ 450.000 đồng/chuyến lên... 4,3 triệu đồng/chuyến, gấp hơn 9,5 lần; giá thuê xe băng chuyền hành lý tăng 300.000 đồng/giờ lên 1 triệu đồng/giờ, quầy làm thủ tục hàng không tăng từ 900.000 đồng lên 5,8 triệu đồng...

Ngọc Tước

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top