Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án nghĩa trang đặt đầu nguồn nước, dân lo ngay ngáy

Thứ tư, 17:08 27/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - UBND tỉnh Hòa Bình đã đồng ý chủ trương cho phép đầu tư xây dựng dự án nghĩa trang tại xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi với quy mô 58ha. Tuy nhiên, chủ trương trên đang vấp phải sự phản đối của người dân địa phương.

Nghĩa trang đặt ngay đầu nguồn nước

Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 64/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình ký ngày 19/10/2018 thì Công ty Cổ phần Long Dương được thực hiện đầu tư thực hiện dự án nghĩa trang Lạc Hồng với quy mô dự án lên tới 58ha với tổng mức đầu tư 296 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án chủ yếu nằm tại xóm Khăm, xã Bình Sơn, nơi dân số đa số là người dân tộc Mường.

Tuy nhiên, chủ trương trên đang “vấp” phải sự phản đối của người dân địa phương. Người dân lo lắng dự án nghĩa trang này sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn nước ngầm của dân cư địa phương và cũng không phù hợp với tập quán chôn cất lâu đời của bà con dân tộc nơi đây.

Theo nhiều người dân địa phương, dự án nghĩa trang nếu được triển khai sẽ nằm ngay đầu nguồn nước của đập nước Khăm . Ảnh M.T
Theo nhiều người dân địa phương, dự án nghĩa trang nếu được triển khai sẽ nằm ngay đầu nguồn nước của đập nước Khăm . Ảnh M.T

Anh C. trú tại xóm Khăm và cũng là người có đất nằm trong vùng dự án lo lắng cho biết: “Khi dự án về, UBND xã cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp xin ý kiến nhân dân nhưng phần lớn cư dân địa phương không tán thành việc đặt nghĩa trang tại đó vì nằm ngay đầu nguồn nước của đập nước Khăm. Gia đình tôi cũng phản đối việc xây dựng nghĩa trang này.

Người dân ở đây chủ yếu dùng nước mặt và nước giếng khoan cho mục đích sinh hoạt hàng ngày. Mà nguồn nước thì chủ yếu lấy từ đập nước Khăm, chính vì vậy xây dựng nghĩa trang ở đầu nguồn đập là hoàn toàn không phù hợp. Mặt khác, xét về mặt tâm linh chúng tôi cũng không hợp lý bởi từ trước tới nay cư dân địa phương không bao giờ chôn người chết trên cao cả”.

Cũng theo anh C., nghĩa trang của địa phương từ trước đến nay không bao giờ đặt ở đầu nguồn đập nước Khăm, mà phải đặt ở cuối nguồn.

Có mặt tại thực địa đập nước xóm Khăm, PV quan sát thấy một hồ nước rộng bao quanh là các quả đồi và khu dân cư. Phía dưới đập nước là khu sinh sống của người dân và sát với tuyến đường ATK, bà con cũng mở các hàng quán nhỏ bám tuyến đường này. Mọi nhu cầu về nước sinh hoạt phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và nước mặt từ đập nước Khăm.

Chủ trương đầu tư được ký cuối năm 2018 nhưng theo những người dân ở đây cho biết, từ cuối năm 2017 nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua rừng của hàng chục hộ dân. Khi được hỏi về vấn đề này, đại diện UBND huyện Kim Bôi cho biết: “Thực ra việc mua bán chuyển nhượng đấy là quyền của người sử dụng đất, trong luật không ai cấm cả. Qua báo cáo của UBND xã thì việc bán đất cho người khác là có, còn quan điểm của huyện là hoan nghênh đối với các dự án về việc thu hút đầu tư”.

Cách khu du lịch suối khoáng Kim Bôi hơn 10km

Anh H., một người dân xóm Khăm cũng cho biết: “Hồi cuối 2017, có một số người ở ngoài huyện Lương Sơn có đến từng nhà người dân thuyết phục chúng tôi đồng ý cho xây dựng nghĩa trang và bảo chúng tôi ký vào một quyển sổ, ai ký thì sẽ được 200 nghìn đồng. Khi đó, một số người không hiểu cũng ký vào đó và nhận tiền. Tôi không ký và cũng không nhận gì cả”.

“Khi đến nhà tôi lấy ý kiến, họ nói nhà hỏa thiêu là sử dụng công nghệ hiện đại của nước nào đó nên hoàn toàn yên tâm về vấn đề môi trường. Nhưng thực sự người dân chúng tôi vẫn cảm giác không yên tâm và không nhất trí với chủ trương xây dựng nghĩa trang tại đây. Hôm trước huyện có về họp dân, có một người nói rằng "không bán cũng bị thu" nên chúng tôi rất lo”, anh H. cho biết thêm.

Liên quan đến vẫn đề này, ông Nguyễn Việt Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bôi cho biết: “Quan điểm của huyện là thu hút đầu tư nhưng nếu dân chưa đồng thuận thì không đồng ý triển khai. Chúng tôi cũng đã 2 lần họp dân xin ý kiến nhưng chưa dân chưa đồng thuận. Còn việc chủ đầu tư mua trước đất của dân thì đấy là thỏa thuận dân sự của họ, khi chưa đăng ký với văn phòng đăng ký đất đai thì chúng tôi cũng không nắm được”.

Người dân xóm Khăm lo lắng khi dự án nghĩa trang được triển khai. Ảnh M.T
Người dân xóm Khăm lo lắng khi dự án nghĩa trang được triển khai. Ảnh M.T

“Họ mang ngành nghề gì đó về giúp dân giải quyết công ăn việc làm thì chúng tôi hoan nghênh chứ đưa nghĩa trang về thì chúng tôi không đồng ý. Đất vùng này rộng, không thiếu gì nơi đặt nghĩa trang, hơn nữa Kim Bôi nổi tiếng là vùng đất có suối khoáng thiên thiên, giờ tự nhiên cho xây dựng một nghĩa trang mấy chục hecta lại nằm ngay trên nguồn nước sinh hoạt của chúng tôi thì chúng tôi phản đối. Đời chúng tôi đã đành, còn đời con cháu chúng tôi nữa, có phải thích chuyển đi là chuyển được đâu”, chị V, một người dân xóm Khăm bày tỏ chính kiến.

Cũng theo ông Hòa, địa điểm của dự án nghĩa trang nằm cách khu du lịch suối nước khoáng Kim Bôi khoảng hơn 10km theo đường chim bay. Tuy nhiên, trước câu hỏi của PV về việc dự án nghĩa trang có ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm khu du lịch suối khoáng Kim Bôi hay không thì ông Hòa cho biết: “Cần phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường”.

Được biết, toàn bộ diện tích rừng nằm trong dự án là rừng sản xuất nên được phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, sau này nếu dự án được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trồng rừng thay thế ở khu vực khác bằng đúng diện tích rừng của dự án, nếu không trồng sẽ phải nộp đủ số tiền theo quy định vào quỹ phát triển rừng của tỉnh.

Đỗ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top