Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án hơn 34 tỷ đồng sắp "cuốn theo chiều gió"

Thứ hai, 11:13 25/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Dự án điện gió (thuộc huyện đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng), được khởi công xây dựng từ năm 2003, tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng. Năm 2005, dự án này bắt đầu đi vào hoạt động. Nhưng đến năm 2007, thì trục trặc...

Từ đó đến nay, nó vẫn nằm “đắp chiếu”. Điều đáng nói là  hơn 34 tỷ đồng, được đầu tư dự án này, vẫn không có cách nào... quyết toán nổi.

Ném tiền... qua cửa sổ

Năm 2001, “Dự án điện gió đảo thanh niên Bạch Long Vĩ” được ra đời. Theo “quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi”, tổng vốn đầu tư trên 34 tỷ đồng dành cho thi công dự án. Hạng mục gồm: Tua - bin gió (cánh quạt gió) sử dụng công nghệ của hãng Made Technogias Renovables S.A (Tây Ban Nha) có công suất 800Kw; 2 máy phát điện diezel có công suất 414kVA/máy (để dự phòng những lúc thiếu gió) và mạng lưới điện, nhà điều hành… Dự án được giao cho Ban quản lý xây dựng thanh niên huyện đảo Bạch Long Vĩ (thuộc Trung ương Đoàn) thực hiện.

Tháng 6/2003, hạng mục Tua-bin gió, (trị giá 12.813 tỷ đồng) được triển khai. Đây là thiết bị siêu trường, siêu trọng, nhập từ nước ngoài gồm: 2 đoạn cột tháp, mỗi đoạn dài 26m, 3 cánh quạt mỗi cánh dài 26m, rô-to nặng 30 tấn, tổng cộng toàn bộ tua-bin nặng 97 tấn. Ngày 30/10/2004, trạm điện gió Bạch Long Vĩ chính thức đi vào hoạt động. 

Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng, các thiết bị trên bắt đầu gặp sự cố. Vì  vẫn còn “thời hạn bảo hành”, nên các chuyên gia Tây Ban Nha đã sang sửa chữa, nên... “điện gió lại vận hành suôn sẻ”. Không lâu sau, các thiết bị điều khiển lại... dở chứng? Sửa đi, sửa lại nhiều lần, cuối năm 2006 thì “điện gió... tắt ngóm”. Lần này, thời hạn bảo hành đã hết, nên dự án không được các chuyên gia “chăm sóc” tận tình nữa.

“Vỡ mộng” vì thiếu thực tế?

Với lý do, dự án chưa được quyết toán, tiền đầu tư không có để thay thế, sửa chữa thiết bị... nên gần 2 năm nay, dự án này đột nhiên nằm “đắp chiếu”. Các thiết bị điện tử hiện đại, chưa được một lần đánh giá mức độ hư hỏng, thiệt hại đến mức nào?  Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã “khắc phục sự cố” bằng cách cho “chạy” 2 máy phát điện bằng dầu diezel, phụ trợ cung cấp ánh sáng tối thiểu cho bà con huyện đảo.

Khi chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này tại “Ban quản lý dự án điện gió Bạch Long Vĩ”  thì được giải thích: “Nguyên nhân chính khiến cho dự án này gặp trục trặc, là tại các thiết bị phần mềm điều khiển bị hỏng bởi phụ tải... không đủ cung cấp điện. Khi thực hiện dự án, phía đối tác đã khảo sát rất kỹ phụ tải để nạp một phần mềm điều khiển tua-bin có dải áp phù hợp thực tế. Thế nhưng, trong quá trình sử dụng, “Trung tâm hậu cần nghề cá” (chiếm 1/2 công suất tiêu thụ toàn huyện) đã ngừng hoạt động, dẫn đến phụ tải không đủ và phá hỏng thiết bị điều khiển. Theo các chuyên gia Tây Ban Nha khuyến cáo, trạm điện chỉ nên hoạt động khi phụ tải đạt 350 KVA, nhưng đằng này những người vận hành vẫn cho máy hoạt động trong điều kiện phụ tải chưa đến 150KVA, thấp hơn nhiều mức cho phép. Nên các thiết bị điều khiển mới hỏng nhanh như vậy. Theo Ban Quản lý Dự án điện gió, những thiết bị này được mua đứt của Tây Ban Nha, chứ không có hợp đồng chuyển giao công nghệ!.

Tuy nhiên, lý giải trên của Ban quản lý dự án rất khó hiểu. Theo những chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực điện năng thì ngay khi ở trong điều kiện không phụ tải, hệ thống trạm điện vẫn hoạt động bình thường. Nếu giải thích như họ, (BQLDA điện gió) thì chẳng nhẽ mỗi lần sụt tải (vào giờ thấp điểm) lại phải “nướng” mất một thiết bị điều khiển, có trị giá tiền tỷ, thế thì quá bằng thiết bị hiện đại... hại tiền? Hơn nữa, nếu theo giải thích như vậy, tại sao 2 lần kiểm tra trước, không phát hiện sửa chữa, thay thế ngay?  

            Hà Trần – Thu Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top