Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án cầu Nhật Tân (Hà Nội): Ì ạch giải phóng mặt bằng

Thứ sáu, 08:09 20/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sau nhiều lần lỗi hẹn, dự án cầu Nhật Tân vẫn không thể khởi công. Chiều 19/2, chủ đầu tư tiểu dự án đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) là Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn lại “xin” đến cuối quý II/2010 mới GPMB xong phần diện tích đất thổ cư (trong khi theo kế hoạch thì thời điểm đó đã phải sẵn sàng cho việc hợp long cầu).

Liên tục “trượt”
 
Cầu Nhật Tân là một dự án trong tổng số 7 cầu bắc qua sông Hồng đoạn Hà Nội, bắt đầu tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đến điểm cuối giao với quốc lộ 3 thuộc huyện Đông Anh.
 
Cầu Nhật Tân không chỉ rút ngắn quãng đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội phía Bắc sông Hồng và hoàn thiện tuyến đường vành đai 2, đảm bảo giao thông cho Thủ đô, nhất là khi cầu Chương Dương đang quá tải. Thế nhưng, sau khi “lỡ hẹn” khởi công vào ngày 2/9/2008, dự án này cũng không thể khởi công vào tháng 12/2008 như Bộ GTVT dự kiến. Gần đây nhất, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan quyết tâm khởi công gói thầu số 1 của dự án vào ngày 15/1, nhưng kế hoạch này một lần nữa lại bị “trượt”.
 
Thực tế, việc phê duyệt thiết kế dự án cầu Nhật Tân đã hoàn tất vào cuối năm 2007. Nguyên nhân chính khiến dự án quan trọng này liên tục “lỗi hẹn” là do chậm trễ trong khâu GPMB. Theo khảo sát của Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, để thực hiện dự án này phải GPMB và bố trí tái định cư cho khoảng 650 hộ dân và 4 cơ quan phía bờ Nam thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; phía bờ Bắc thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh có 50 hộ dân đất ở và 3.000 hộ dân đất nông nghiệp.
 
Ngày 19/2, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, huyện Đông Anh đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 cho 653 hộ với diện tích đất thu hồi 220.106,9 m2. Hiện đã chi trả tiền, tiếp nhận mặt bằng của 647 hộ, chỉ còn 6 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tính đến thời điểm này, UBND huyện Đông Anh đã chính thức bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cầu Nhật Tân và tuyến tránh hai bên đầu cầu phía Đông Anh.
 

Mô hình cầu Nhật Tân. (Ảnh: T.L)

 
Nguy cơ “thất hứa”
 
Ngược lại, công tác GPMB phần đất thuộc quận Tây Hồ lại đang ở tốc độ “siêu rùa”. Theo ông Lê Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận, nguyên nhân chính khiến GPMB chậm là do người dân không chấp thuận chính sách đền bù, bồi thường hỗ trợ. Trong khi đó, quá trình quản lý và lưu trữ hồ sơ tại các phường không đầy đủ, thiếu các cơ sở để xác minh nguồn gốc đất, gây nên khiếu kiện.
 
Trên địa bàn quận Tây Hồ hiện có tới 26 dự án phải thu hồi đất với tổng diện tích lên tới 117,2 ha và 2.874 hộ dân trong diện GPMB. Thế nhưng, công tác GPMB hầu như mới ở mốc khởi điểm và phần lớn đều tắc ở ngay khâu đầu tiên là điều tra hiện trạng sử dụng đất.
 
Dự án cầu Nhật Tân liên quan đến phần diện tích đất nông nghiệp khá lớn của hai phường Phú Thượng và Nhật Tân nên việc GPMB cũng bị “ách” lại ngay từ đầu. Khi tổ công tác của hai phường họp với các hộ dân thuộc chỉ giới GPMB để công khai các quyết định có liên quan, phát tờ khai theo quy định và tổ chức điều tra hiện trạng đất nông nghiệp thì các hộ gia đình kiên quyết chống đối, không ra hiện trạng để tổ công tác điều tra.
 
Chiều 19/2, khi báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình thực hiện GPMB dự án cầu Nhật Tân và tuyến đường hai đầu cầu trên địa bàn huyện Đông Anh, quận Tây Hồ - Ban Quản lý dự án khẳng định, 3 tổ công tác của hai phường Nhật Tân và Phú Thượng vẫn đang tiến hành việc thu phát tờ khai, lập biên bản kiểm điểm đo đạc phần diện tích đất nông nghiệp. Quý II/2009 sẽ tiến hành phê duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng.
 
Với phần diện tích đất thổ cư, Ban quản lý dự án “xin” hoàn thành công tác GPMB vào cuối quý II/2010. Như vậy, nếu theo đúng mốc này, cầu Nhật Tân sẽ lỡ hẹn hợp long trước tháng 10/2010 để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội không chấp thuận phương án này và yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành vào quý IV/2009.
 
Thực tế, với tiến độ như hiện nay, việc GPMB phần diện tích đất nông nghiệp khó có thể hoàn thành trong quý II/2009 và kế hoạch bàn giao phần đất thổ cư trong quý IV năm nay cũng khó thành hiện thực. Như vậy, việc kết thúc quá trình thi công móng trụ phần cầu dây văng vào ngày 10/10/2010 theo kế hoạch, gần như đã nằm ngoài tầm với của chủ đầu tư. Vì vậy, mục tiêu hợp long cầu chính vào đúng thời điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội càng khó thành hiện thực.
 
Cầu Nhật Tân là cầu dây văng đầu tiên của Hà Nội, với 6 nhịp liên tục, 5 trụ tháp biểu tượng cho 5 cửa ô của Thủ đô với tổng mức đầu tư 7.530 tỷ đồng.
 
Cầu được thiết kế vĩnh cửu với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, thép và dây văng với chiều dài khoảng 3,9km, rộng hơn 33m; gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe buýt, 2 dải xe hỗn hợp, dải phân cách 0,5m và phần đường cho người đi bộ. Phần đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 4,399km với chiều rộng dao động 64-70m.
 
 
Lã Xưa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top