Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đột nhập nơi “giam” nhà báo trong xưởng vịt

Chủ nhật, 09:10 13/11/2011 | Xã hội

Tại đây có rất nhiều vịt thành phẩm đã được giết mổ, chờ đưa đi tiêu thụ.

> Phóng viên VTV bị hành hung

Sau một ngày xảy ra vụ “Tấn công nhà báo, “giam” trong xưởng vịt”, chúng tôi đột nhập kho lạnh của Công Ty Công nghiệp nông - thủy - sản Phú Yên. Tại đây có rất nhiều vịt thành phẩm đã được giết mổ, chờ đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên một lượng lớn sản phẩm trong số này chưa có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y theo đúng quy định.

Trước yêu cầu của báo giới, hai thủ kho của công ty này đã phải mở kho cấp đông vịt cho chúng tôi xem. Không ngoài dự kiến, trong kho đông lạnh đang có rất nhiều sản phẩm vịt đã được giết mổ đưa vào cấp đông nhưng chưa hề có dấu kiểm dịch.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Tòng, cán bộ thú y xã Hòa Thành, nhân viên thú y trực tiếp kiểm dịch tại đây, phân bua: “Số sản phẩm chưa được đóng dấu kiểm dịch là vì công nhân ở đây giết mổ xong nhưng nhân viên thú y chúng tôi chưa đến kịp nên tạm thời đưa vào kho đông để bảo quản. Khi nào đến chúng tôi sẽ đóng dấu kiểm dịch bổ sung sau”.

Thế nhưng khi trao đổi với các phóng viên, ông Nguyễn Minh Hòa, Chi cục trưởng Chi cục thú y Phú Yên khẳng định: Hàng ngày cán bộ thú y huyện Đông Hòa luôn có mặt tại Công ty Công nghiệp nông - thủy - sản Phú Yên để trực tiếp giám sát, kiểm dịch số gia cầm được giết mổ tại đây.

Theo ông Hòa, vịt sau khi được giết mổ, làm sạch tại xưởng giết mổ của công ty này được cán bộ thú y địa bàn kiểm tra và đóng dấu kiểm dịch trước khi đưa vào kho đông lạnh để cấp đông và đưa đi tiêu thụ.

Quan sát tại xưởng giết mổ gia cầm của Công ty Công nghiệp nông - thủy - sản Phú Yên chúng tôi thấy số vịt sau khi trụng nước sôi, vặt lông được đưa qua khu vực lò trụng để làm sạch lông tơ.
 

Tại đây, hàng ngàn con vịt đã vặt lông được các công nhân nhúng vào một nồi nước đen ngòm bốc khói (mà theo các công nhân thì đó là dầu thông), sau khi nhúng vào nồi nước này, mình vịt sẽ dính đầy chất đen như dầu hắc, công nhân chỉ cần dùng tay tuốt nhẹ thì lớp chất này sẽ bong ra mang theo số lông tơ còn lại.

Vịt trở nên sạch, trắng hơn sẽ được đưa ra khu phân tách lòng, ruột… và cấp đông tiêu thụ. Nhưng theo bà Nguyễn Thị Lan Ngọc, người trực tiếp ký hợp đồng thuê Công ty Công nghiệp nông - thủy - sản  Phú Yên gia công giết mổ gia cầm, đơn vị chỉ thực hiện việc giết mổ gia cầm theo cách thủ công dân gian, tức là vịt sau khi trụng nước sôi sẽ được vặt lông và phân tách lòng, ruột theo cách thông thường như mọi cơ sở giết mổ khác nên cũng chưa xin phép các cơ quan chức năng của tỉnh về quy trình giết mổ gia cầm.

Trong khi đó ông Võ Tân, Giám đốc Công ty Công nghiệp nông - thủy - sản  Phú Yên lại nói: Công ty chỉ là đơn vị gia công giết mổ vịt cho bà Nguyễn Thị Lan Ngọc (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), quy trình giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm… đều do phía bà Lan phụ trách.

Ông Tân cho biết thêm, hiện nay tại xưởng giết mổ gia cầm của công ty có 4 người Trung Quốc đang ở tại xưởng và là cán bộ phụ trách kỹ thuật giết mổ vịt của phía đối tác.

Như vậy, giữa Công ty Công nghiệp nông - thủy - sản  Phú Yên với bà Nguyễn Thị Lan Ngọc đã có những mâu thuẫn khi phát biểu với báo giới. Điều này cần được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Công an xã Hòa Thành, Đông Hòa cho biết: Hiện đối tượng Đỗ Nhân Hậu, SN 1969 quê Quảng Yên, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, người đã đánh phóng viên Phạm Văn Việt của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên đã được ông Võ Ngọc Tuấn, bảo vệ của Công ty Công nghiệp nông - thủy - sản Phú Yên bảo lãnh cho tại ngoại, chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Vietnamnet

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top