Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đột ngột hủy kế hoạch tăng cường kỷ luật phòng thi: Bộ GD&ĐT khẳng định "không tháo khoán"

Thứ tư, 10:01 14/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Bộ GD&ĐT vừa công bố huỷ bỏ kế hoạch điều động thêm cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ, học viện và TCCN làm cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT...

> Tốt nghiệp THPT: Chấm thanh tra để đảm bảo quyền lợi thí sinh

Khi được đề ra, kế hoạch tăng cường kỹ luật phòng thi là nhằm siết chặt kỷ luật phòng thi sau khi đã khá thành công trong việc sử dụng đội ngũ này làm lực lượng thanh tra ủy quyền trong kỳ thi năm ngoái.

Bởi vậy, khi kế hoạch này bị hủy bỏ, có ý kiến nghi ngại Bộ GD&ĐT đang “nới lỏng” hơn trong kì thi năm nay, bởi năm đầu tiên có sự tham gia của đội ngũ này, tỷ lệ học sinh trượt tốt nghiệp tăng đột biến.

Kế hoạch điều động gần 20.000 cán bộ bất thành

Thông tin hữu ích:

> Điểm ưu tiên trong kì thi tốt nghiệp THPT ?
> Những điều phụ huynh cần lưu ý trong mùa thi của con
> 8 thắc mắc về thi tốt nghiệp THPT lần 2
> Cách làm bài thi trắc nghiệm năm nay
> Hướng dẫn ôn tập thi trắc nghiệm môn Sinh học
> Hướng dẫn ôn tập thi trắc nghiệm môn Hóa học
> Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ 2008

Theo ông Lê Quang Hưởng, Phó chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, dự kiến ban đầu, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay sẽ điều động thêm khoảng 18.000 cán bộ là giảng viên ĐH, CĐ, học viện và ở các trường TCCN tham gia coi thi, cùng với đội ngũ thanh tra của Bộ GD&ĐT là 8.500 người.

Theo đó, Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, học viện, CĐ, TCCN tham gia tổ chức kỳ thi. Các cán bộ này không chỉ làm nhiệm vụ thanh tra ủy quyền mà còn trực tiếp làm giám thị trong các phòng thi. Trong suốt kỳ thi, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất một giám thị là cán bộ, giảng viên. Có thể coi đây là một thử nghiệm để tăng cường sự nghiêm túc trong kỳ thi tốt nghiệp, tiến tới tổ chức một kỳ thi chung vào năm sau.

Thế nhưng trong một văn bản mới đây nhất vào tháng 5, Bộ GD&ĐT đã đột ngột quyết định sẽ không có cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Trong Quyết định Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2008 quy định rõ: “Mỗi phòng thi phải đủ 2 giám thị, số giám thị ngoài phòng thi được bố trí tùy theo yêu cầu riêng của từng hội đồng coi thi nhưng đảm bảo 2 đến 3 phòng thi có 1 giám thị”.

Điều này đồng nghĩa với việc, sẽ chỉ còn đội ngũ 8.500 thanh tra của bộ sẽ đến các địa phương làm công tác thanh tra mà không có gần 20.000 cán bộ tham gia coi thi tại các phòng thi như dự kiến.

Kể từ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2007, Bộ GD&ĐT có chủ trương đưa giảng viên ĐH, CĐ, TCCN về các điểm thi tốt nghiệp THPT làm thanh tra ủy quyền nhằm tăng cường kỉ luật phòng thi. Theo đó, các đoàn thanh tra của Bộ với thành phần là những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm quản lý và tổ chức thi của các ĐH, học viện, CĐ, TCCN đến tất cả các tỉnh giám sát và đôn đốc việc thực hiện quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi.

Việc bổ sung thêm đội ngũ này đã khiến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm ngoái ít xảy ra tiêu cực hơn. Tuy nhiên, kèm theo đó là số học sinh trượt tốt nghiệp lại tăng lên và các trường rất tốn kém cho việc tổ chức thi lại lần 2.

Chính việc bất ngờ rút chủ trương không bổ sung thêm cán bộ trực tiếp coi thi lần này đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn, liệu có phải Bộ GD&ĐT đang “nới lỏng” hơn cho kì thi tốt nghiệp phổ thông năm nay?

Kỷ luật phòng thi: Vẫn duy trì như năm trước

Việc Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ bổ sung cán bộ là giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN tham gia coi thi được dư luận rất đồng tình bởi điều này giúp siết chặt hơn nữa kỷ luật phòng thi. Tuy nhiên, nếu bỏ đội ngũ này liệu có đảm bảo được tính nghiêm túc của kỳ thi bởi theo nhiều giáo viên, từ trước đến nay, những vụ tiêu cực trong thi cử đều do khâu coi thi chưa chặt. Việc đánh tráo thanh tra và giám thị coi thi cũng chỉ những trường lân cận nên dễ xảy ra tiền lệ “ bắt tay” để đôi bên cùng có lợi? 

Trả lời nguyên nhân việc Bộ GD&ĐT đột ngột bỏ chủ trương bổ sung 18.000 cán bộ là giảng viên ĐH, CĐ, TCCN coi thi ngay trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Hưởng cho biết việc bổ sung đội ngũ này hay không là do Bộ GD&ĐT đã tính toán giữa kinh phí và điều kiện xem có thích hợp không. Một số cán bộ của Bộ GD&ĐT cũng có ý kiến nên chăng vẫn có lực lượng này nhưng sẽ giảm xuống khoảng 12.000 người. Tuy nhiên, lãnh đạo bộ thấy khó thực hiện vì số lượng lớn quá nên vẫn quyết định huỷ bỏ.

Cũng theo ông Hưởng, khi để cán bộ coi thi là người sở tại, việc “bắt tay” để xảy ra tiêu cực trong phòng thi là có nhưng không mang tính phổ biến. Việc cho cán bộ “ngoài luồng” vào coi thi cũng sẽ có một số bất cập và hạn chế. Vì vậy, đội ngũ giám thị và cán bộ coi thi địa phương phải phân cấp trách nhiệm cho nhau để không xảy ra sai sót nếu không cũng sẽ bị kỉ luật nặng. Vì thế không thể nói việc hủy bỏ quyết định này làm ảnh hưởng đến chất lượng kỷ luật phòng thi.

Đồng thời năm nay, đội ngũ thanh tra ủy quyền của Bộ GD&ĐT được tăng từ 5.700 người so với năm ngoái lên 8.500 người để tăng cường khâu giám sát bên ngoài. Còn kỷ luật bên trong phòng thi là do điều hành của các sở GD&ĐT. Trường hợp xảy ra sai sót trong phòng thi, các đoàn thanh tra đều được phép xử lý.

Năm 2008 cả nước có 53.000 phòng thi tốt nghiệp THPT

Ngày 13/5, một số đoàn thanh tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm nay do lãnh đạo Bộ GD&ĐT dẫn đầu đã đến một số địa phương. Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, hiện đã có danh sách cán bộ cử đi đến các phòng thi. So với số lượng phòng thi năm ngoái là 46.000 phòng, năm nay tăng lên với tổng số 53.000 phòng. Số lượng phòng thi nhiều nhất vẫn tập trung ở các tỉnh lớn và đông dân như Thanh Hoá, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh.

Các địa phương đang học tập hướng dẫn quy chế thi cử năm nay. Riêng công tác chuẩn bị, các sở GD&ĐT phải tổ chức các đoàn của sở, của trường để tự kiểm tra. Bộ GD&ĐT sẽ chỉ kiểm tra một số địa phương trọng điểm. Các đoàn của Bộ sẽ kiểm tra đến hết ngày 24/5. Ngày 26/5, các đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT sẽ đến các địa phương chuẩn bị cho công tác thi cử. 

Mỹ Hà

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top