Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đợt mưa mới với nhiều nguy cơ bệnh tật và có thể xuất hiện đỉnh sốt xuất huyết lần 2

Chủ nhật, 14:54 08/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 9 - 12/10 miền Bắc bước vào đợt mưa mới, có nơi mưa rất to…kèm theo nhiều nguy cơ phát sinh bệnh tật và có thể có đỉnh dịch sốt xuất huyết lần 2.

Đợt mưa mới khiến nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cảnh báo: Từ ngày 9-12/10 ở Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa mới với những cơn vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới.

Trước đó miền Bắc do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 7 - 8/10 ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm). Từ chiều 8/10 đợt mưa này ngớt.

Hậu quả ẩm ướt từ đợt mưa cũ chưa hết thì đợt mưa mới đã đến. Những cơn mưa vừa, mưa to trên diện rộng khiến toàn miền Bắc vào đến Thừa Thiên Huế giữ nhiệt độ khá mát mẻ, phổ biến 27-31 độ, ban đêm vùng núi se lạnh 22-23 độ, đồng bằng mát mẻ 25-26 độ. Đà Nẵng - Bình Thuận cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên lên mức 29-32 độ C, Nam Bộ phổ biến 30-33 độ C.


Tháng 10 - 11 có thể là đỉnh dịch sốt xuất huyết lần 2, Hà Nội cần phòng bệnh như thời gian qua. Ảnh minh họa.

Tháng 10 - 11 có thể là đỉnh dịch sốt xuất huyết lần 2, Hà Nội cần phòng bệnh như thời gian qua. Ảnh minh họa.

Nguy cơ sốt xuất huyết quay lại đỉnh dịch lần 2

Việc thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, và có nguy cơ sốt xuất huyết quay lại đỉnh dịch lần 2 – đó là lời cảnh báo của ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Theo chu kỳ, sốt xuất huyết có thể xuất hiện đỉnh dịch thứ 2 trong tháng 10, 11/2017. Ngành y tế lo ngại, dù số ca mắc sốt xuất huyết liên tục giảm trong 7 tuần gần đây nhưng thời tiết mưa thất thường cùng hàng trăm ổ dịch còn tồn đọng khiến Hà Nội nguy cơ xuất hiện đỉnh dịch sốt xuất huyết thứ 2. Vì thế, Hà Nội cần tiếp tục biện pháp phòng, chống dịch như thời gian qua.

Cùng với sốt xuất huyết, Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng trong 2 tuần gần đây.

Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần phòng tránh các bệnh thời khí khiến nhiều người đau ốm và các bệnh mãn tính như hen, đau dạ dày... có thể tái phát.

Để phòng bệnh, người dân tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Đặc biệt lưu ý khử khuẩn trong các nhà trẻ mẫu giáo trên địa bàn thành phố.


Giữ bàn chân ấm trong thời tiết này để không bị ốm. Ảnh minh họa.

Giữ bàn chân ấm trong thời tiết này để không bị ốm. Ảnh minh họa.

Để phòng tránh dịch bệnh khi cao điểm chuyển màu, các bậc cha mẹ cần theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của con cái, nếu thấy có những biểu hiện bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, không tự điều trị hoặc để lâu ở nhà nhằm đề phòng bệnh diễn biến phức tạp, nguy hiểm.

Phòng bệnh ngày mưa

Mưa ẩm là điều kiện thích hợp để ruồi muỗi, các loại côn trùng, ký sinh trùng sinh sôi nảy nở nhanh, thực phẩm, thức ăn lại chóng bị ôi thiu, dễ lên men lên mốc, hư hỏng kém phẩm chất gây bệnh đường tiêu hóa.

Để phòng chống dịch bệnh, người dân cần:

- Thay quần áo ra cần giặt luôn. Nhớ là kỹ quần áo lót trước khi mặc. Thay giặt khăn trải giường, vỏ chăn áo gối thường xuyên.

- Không để thức ăn lưu cữu.

- Không ăn vặt trong phòng ngủ, phòng làm việc, không hút thuốc lá.

- Luôn kiểm tra trẻ nhỏ, người già để không bị đọng mồ hôi lưng tránh viêm phổi khi đang ra mồ hôi gặp gió lạnh đột ngột.

- Đi đường gặp mưa về nhà cần thay đồ và làm ấm người ngay. Luôn giữ ấm cơ thể, nhất là bàn chân.

- Khi có việc phải đi xa hoặc ra ngoài khi thời tiết xấu cần cân nhắc kỹ và chuẩn bị cẩn thận để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngọc Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 10 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top