Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đột kích “lò” sản xuất mì chính giả

Thứ bảy, 21:43 06/11/2010 | Xã hội

Ở “lò” sản xuất mì chính giả này, mỗi tháng 1,25 tạ mì chính giả nhãn hiệu Ajinomo và Miwon được tuồn ra thị trường, chủ yếu là về các vùng quê.

Ngoài ra, “lò” còn sản xuất luôn cả đường tinh luyện giả.

“Lò” sản xuất mì chính giả này nằm tại nhà bà Nguyễn Thị Hương (Sinh năm 1963) ở thôn Yên Trường (Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội).

Kiểm tra chiếc xe tải sau khi rời "lò" sản xuất mì chính giả.

Vụ việc bắt đầu từ việc gần đây các trinh sát Đội 2.2 (Phòng Cảnh sát môi trường Hà Nội) phát hiện trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ và Quốc Oai có bày bán một lượng lớn sản phẩm bột ngọt hiệu Ajinomoto và Miwon, có dấu hiệu là hàng giả.
 
Các trinh sát đã bí mật thu thập mẫu mì chính nghi là giả này, chuyển về công ty Ajinomoto Việt Nam, đề nghị giám định. Kết quả cho thấy, đây đúng là mì chính giả. Sau đó các trinh sát Đội 2.2 đã xác định được địa chỉ “lò” sản xuất mì chính giả như trên và giăng ra kế hoạch đón lõng.
 
Sáng 6/11, khi chiếc ôtô mang biển kiểm soát 33M-4263 vừa lăn bánh khỏi nhà bà Hương được một đoạn thì bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt dừng lại kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe chở 30 gói mì chính loại 200 gam và 30 gói mì chính khác loại 400 gam.
 

Mì chính giả, nhái các thương hiệu lớn

 
Chủ của lô hàng này là bà Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1989), trú tại Trung Hòa (Chương Mỹ), đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô mì chính. Sau đó bà Hường cho hay, vừa mua hàng từ nhà bà Hương, tính chở đi Hòa Bình tiêu thụ.
 
Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hương tại thôn Yên Trường. Tại đây, công an phát hiện hàng trăm túi mì chính nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon đã đóng gói, trọng lượng từ 200 g đến 1 kg bày la liệt khắp nhà. Bà Hương cho hay: số mì chính, máy móc đóng gói mì chính trên của con rể bà là Bùi Đắc Chiến (SN 1979).

Trước tang chứng, vật chứng rõ ràng, Bùi Đắc Chiến đã buộc phải khai nhận: Vào khoảng tháng 9/2010, Chiến được biết tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) có những loại bao bì giả nhãn mác rất tinh vi, đồng thời Chiến biết có nơi bán mì chính không rõ nguồn gốc với giá rẻ. Từ đó đối tượng đã mua hai thứ về để “kết hợp”.

Nhắm vào các cửa hàng bách hóa tại vùng nông thôn, nơi bà con chưa dễ phân biệt rõ các loại mì chính thật - giả, mỗi tháng trung bình Chiến tiêu thụ hết 5 bao tải mì chính, (khoảng 125 kg). Điều đáng nói là hầu hết các đại lý bán mì chính của Chiến đều biết đó là mì chính giả nhưng nhắm mắt cho qua.
 
Ngoài ra, cơ quan công an còn bước đầu xác định, Chiến có hành làm giả cả đường tinh luyện của công ty mía đường Việt Nam. Hiện, toàn bộ lượng mì chính giả, đường tinh luyện đã được niêm phong để làm rõ nguồn gốc sản phẩm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo Vietnamnet 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top