Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng thuận với việc ban hành Luật Khám, chữa bệnh

Thứ tư, 07:25 17/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 15/6, đa số các đại biểu nhất trí với việc ban hành Luật này nhằm tạo hành lang pháp lý cần thiết trong công tác khám, chữa bệnh hiện nay.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần quy định cho phép cán bộ y tế làm ngoài giờ, bởi đây là nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay...
 
Công nhận chứng chỉ -  giao cho một đầu mối
 
Đại biểu Võ Thị Dễ (Long An) cho rằng, việc luật hóa cấp chứng chỉ hành nghề là cần thiết và khả thi, để cán bộ y tế không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức cũng như cập nhật kiến thức chuyên môn của mình. Hiện nhiều nước trên thế giới đã thực hiện cấp chứng chỉ. “Tôi đề nghị, cần quy định thủ tục để khi ban hành Luật đi thẳng vào cuộc sống, không gây phiền hà cho cán bộ y tế. Để khả thi và tránh cơ chế xin - cho, cần đẩy nhanh việc phân cấp cho địa phương”, bà Dễ đề xuất.
 
Băn khoăn khi Luật có hiệu lực, việc cấp chứng chỉ hành nghề sẽ trở nên quá tải cho Sở Y tế các địa phương bởi hiện có tới 280.000 cán bộ đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở xã, phường, đại biểu Trần Văn Bản (Bình Định) đề nghị nên thành lập Hội đồng Y khoa với sự tham gia của nhiều thành phần, tổ chức xã hội nghề nghiệp như nhiều nước trên thế giới đang làm.
 
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) đánh giá việc ban hành Luật nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, có hiệu lực cao trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay. Về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, theo ĐB Nghĩa nên giao cho một đầu mối duy nhất là ngành Y tế thực hiện.
 
Cho rằng, dự án Luật phải “luật hóa” hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác Y tế, đại biểu Lê Minh Hồng (Nam Định) kiến nghị cần quy định cụ thể việc tăng chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế.
 

Đại biểu Trần Thị Hằng (Nam Định) phát biểu ý kiến trong buổi thảo luận dự Luật Khám bệnh, chữa bệnh. (Ảnh: TTXVN)

 
Đòi hỏi cao về y đức
 
Thảo luận về việc cán bộ y tế có được làm thêm ngoài giờ hay không, các đại biểu Vũ Hồng Anh (Hà Nội), Nguyễn Phạm Ý Nhi (Hà Nội), Trần Thị Hằng (Nam Định) tán thành quan điểm này.
 
Theo các đại biểu, có như vậy mới khai thác được chất xám, thời gian của cán bộ ngành y, đặc biệt người có tay nghề cao, khắc phục việc thiếu nguồn nhân lực còn khá phổ biến hiện nay. Mặt khác, cũng đáp ứng nhu cầu không nhỏ của một bộ phận người dân trong khám chữa bệnh hiện nay và chống quá tải đối với nhiều bệnh viện.
 
TS Trần Du Lịch (TP HCM) nêu quan điểm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh nên quán xuyến tất cả những vấn đề và giải quyết những tồn tại, tiêu cực trong quan hệ khám, chữa bệnh hiện nay, đặc biệt là ở phía người bệnh. Muốn vậy phải bổ sung thêm nội dung liên quan đến vấn đề y đức.
 
Bên cạnh đó, cần tiến hành tổng kết công tác xã hội hóa y tế, bởi trên hết, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn là của Nhà nước chứ không phải của thị trường. Sau khi tiến hành tổng kết xã hội hóa mới tính đến chuyện đưa vào Luật để thực thi để làm sao chính sách y tế không trở thành loại hình kinh doanh thị trường.
 
“Chốt” lại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Các đại biểu đã nhất trí cao trong việc ban hành Luật, đây là sự đồng thuận lớn của Quốc hội. Việc xã hội hóa cũng phải ghi rõ vào Luật những nội dung lớn của 10 năm tiến hành xã hội hóa y tế. Theo Phó Chủ tịch, vấn đề y đức được nhiều đại biểu quan tâm, đây là đòi hỏi cao của nhân dân đối với cán bộ y tế. Vì thế, Luật cần quy định rõ hơn, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế...
 
Dự kiến, dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sẽ được Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 11/2009.
 
Hồng Sơn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 8 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 57 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top