Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dòng người đổ về Hồ Gươm "mở màn" phố đi bộ

Thứ năm, 22:06 01/09/2016 | Xã hội

Đúng 19h, các điểm chốt vào khu vực không gian đi bộ quanh hồ Gươm bắt đầu cấm xe. Lực lượng CSGT Hà Nội hướng dẫn xe ô tô từ Hàng Bài rẽ sáng đường Hai Bà Trưng, không đi vào khu vực Hồ Gươm.

Các ngả đường về Hồ Gươm chính thức được ngăn xe để "khai trương" tuyến phố đi bộ mới

Cặp đôi tranh thủ chụp ảnh cưới dưới tháp Hòa Phong bên bờ hồ Gươm ngay khi nơi đây trở thành không gian đi bộ.
Cặp đôi tranh thủ chụp ảnh cưới dưới tháp Hòa Phong bên bờ hồ Gươm ngay khi nơi đây trở thành không gian đi bộ.

19h30', một nam thanh niên sống ở phố Hàng Khay trở về nhà sau giờ triển khai không gian đi bộ, được một CSGT kiểm tra thẻ xác định công dân trong không gian đi bộ quanh hồ Gươm, sau đó giải thích tận tình, hướng dẫn dắt xe về nhà. Nam thanh niên này sau đó vui vẻ chấp hành.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn xe cộ đi theo hướng đường khác khi giờ G đã điểm.
Cảnh sát giao thông hướng dẫn xe cộ đi theo hướng đường khác khi giờ G đã điểm.
Cũng đúng 19h, barie được kéo ra tại các điểm chốt trực, chính thức ngăn các phương tiện đi vào khu phố đi bộ.
Cũng đúng 19h, barie được kéo ra tại các điểm chốt trực, chính thức ngăn các phương tiện đi vào khu phố đi bộ.
Những người đến hồ Gươm từ rất sớm, trước khi triển khai không gian đi bộ.
Những người đến hồ Gươm từ rất sớm, trước khi triển khai không gian đi bộ.
Bé gái chụp ảnh Tháp Rùa giữa hồ Gươm trước thời điểm khu vực này lần đầu tiên trở thành không gian đi bộ định kỳ cuối tuần.
Bé gái chụp ảnh Tháp Rùa giữa hồ Gươm trước thời điểm khu vực này lần đầu tiên trở thành không gian đi bộ định kỳ cuối tuần.

19h hôm nay, Hà Nội chính thức “mở màn” phố đi bộ quanh hồ Gươm. Sát giờ G, dòng người từ nhiều hướng đang đổ về đây mỗi lúc một đông. Công tác tổ chức cũng đã hoàn tất, lực lượng làm nhiệm vụ ở 30 chột trực chặt ô tô, xe máy ra vào đã sẵn sàng.

Gần 18h, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm vẫn nườm nượp ô tô, xe máy qua lại. Tuy nhiên, chỉ 1 tiếng nữa, lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông ở 30 chốt trực sẽ dựng hàng rào sắt cấm phương tiện qua lại. Du khách đến đây tham quan được thành phố bố trí gửi phương tiện ở 72 bãi ô tô, xe máy. Người dân sống trong khu vực xung quanh hồ Gươm được làm thẻ để dắt phương tiện ra vào hoặc gửi xe miễn phí.

Tại các chốt trực trên phố Hàng Bài, Nguyễn Xí, Bà Triệu… lực lượng chức năng tập trung ở đây chờ đến giờ phát lệnh cấm đường và hướng dẫn dòng phương tiện giao thông. Do ngày đầu cấm đường thực hiện tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm nên nhiều người dân còn bỡ ngỡ khi đến tham quan ở đây. Do vậy, lực lượng chức năng ngoài nhiệm vụ phân luồng phương tiện còn kiêm luôn hướng dẫn du khách đến gửi phương tiện tại các bãi xe của thành phố.

Khu vực xung quanh hồ Gươm như được tổ chức thành phố đi bộ gồm: Phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ… đã đông nghịt người đến hồi hộp chờ đợi giờ chính thức “mở màn” phố đi bộ để được thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống như như hát xẩm, ca trù, trầu văn, chèo cổ. Nhiều trẻ em được cha mẹ đưa đến khu vực trước tượng đài Cảm tử và Vườn hoa Lý Thái Tổ đến tháp Hòa Phong để được tham gia các trò chơi dân gian.

Sóng wifi miễn phí cũng phát “căng đét”. Du khách đã dùng thử và đến thời điểm này chưa xảy ra tình trạng rớt mạng. Người dân và du khách còn được sử dụng wifi miễn phí từ smartphone hoặc thiết bị khác bằng cách bật chế độ tìm kiếm wifi và lựa chọn điểm phát “Freewifi_UBNDHANOI”. Mỗi block truy nhập hệ thống wifi miễn phí là 30 phút, hệ thống sẽ tự động logout.

Biển báo tuyến phố đi bộ được dựng lê ở đầu phố Hàng Bài
Biển báo tuyến phố đi bộ được dựng lê ở đầu phố Hàng Bài
Lực lượng Công an đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng lệnh cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến phố quanh hồ Gươm
Lực lượng Công an đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng lệnh cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến phố quanh hồ Gươm
Lực lượng công nhân chạy đua với thời gian để kịp giờ mở cửa tuyến phố đi bộ
Lực lượng công nhân chạy đua với thời gian để kịp giờ mở cửa tuyến phố đi bộ
Khu vực triển lãm ảnh với nội dung đất nước con người Việt Nam đã sẵn sàng
Khu vực triển lãm ảnh với nội dung đất nước con người Việt Nam đã sẵn sàng
Với việc mở cửa tuyến phố đi bộ quanh hồ Gương, Hà Nội coi đây là cú hích để thu hút du khách
Với việc mở cửa tuyến phố đi bộ quanh hồ Gương, Hà Nội coi đây là cú hích để thu hút du khách
Người dân Hà Nội ủng hộ kế hoạch mở tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm
Người dân Hà Nội ủng hộ kế hoạch mở tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm

Theo Nhóm PV (Dân Trí)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 30 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 54 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top