Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng Nai: Đang bị kiện ra tòa, vẫn cưỡng chế đất của dân?

Thứ sáu, 10:32 03/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân cho rằng, chính quyền và doanh nghiệp áp giá đền chưa phù hợp, phương án tái định cư chưa hợp lý, nên đã khởi kiện ra tòa.

Đó là nội dung trong đơn thư phản một số hộ dân sinh sống tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tới Báo Gia đình & Xã hội. Theo những hộ dân này thì họ nằm trong diện giải tỏa, thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư tại phường Long Bình Tân.

Liên quan tới dự án trên, ngày 10/3/2014, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc phê duyện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát (Công ty An Hưng Phát) làm chủ đầu tư.

Sau đó, ngày 20/5/2016, UBND TP. Biên Hòa ra quyết định bằng văn bản tới các hộ dân nằm trong khu đất quy hoạch dự án về việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Những hộ dân cho biết, khi nhận được thông báo giải tỏa thực hiện dự án họ đã rất hụt hẫng. Tuy nhiên, vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện để việc kê biên, giải tỏa diễn ra nhanh chóng.


Nhà đất của những hộ dân bị cưỡng chế

Nhà đất của những hộ dân bị cưỡng chế

Theo những hộ dân thì, công tác kê biên, bồi thường, phương án tái định cư của UBND TP. Biên Hòa và Công ty An Hưng Phát có nhiều bất cập, không hợp lý.

“Đất của chúng tôi nằm ở mặt tiền quốc lộ, đất ở đô thị, có nguồn gốc rõ ràng nhưng bị áp giá đền bù rẻ mạt, mức bồi thường chưa được 50% giá trị thực tế của mảnh đất”, ông Phùng Chí Kiên, hộ dân bị giải tỏa cho biết.

Ngoài ra, người dân cho rằng, phần lớn diện tích đất bị thu hồi đều bị trích đo không đúng với diện tích đất thực tế, chiết tính đền bù đều thiếu đất của dân.

Theo người dân, điều khiến họ bức xúc nhất là đất ở bị giải tỏa trắng, phía doanh nghiệp và chính quyền địa phương hứa hẹn sẽ bố trí tái định cư tại khu đất xéo dư ra của dự án và nói họ đi bốc thăm lấy nền, nhưng những lô đất tái định cư này rất xấu và có diện tích nhỏ bé.


Đơn tố cáo của người dân ngửi cơ quan chức năng

Đơn tố cáo của người dân ngửi cơ quan chức năng

“Việc áp giá đền bù quá thấp, trong khi đó chính quyền lại bàn giao đất cho Công ty An Hưng Phát làm dự án rồi bán với giá cao ngất ngưởng”, bà Phạm Thị Nhuần một trong số các hộ dân cho biết.

Theo người dân, giữa lúc 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc đền bù giải phóng mặt bằng để bố trí tái định cư thì ngày 7/4/2017, UBND TP. Biên Hòa ra quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất.

Người dân cho biết, họ đã nhiều lần khiếu nại, làm việc với các cơ quan chức năng TP. Biên Hòa và Công ty An Hưng Phát nhưng không được giải quyết thỏa đáng nên đã làm đơn khởi kiện lên TAND tỉnh Đồng Nai.

Vụ kiện này đã được TAND tỉnh Đồng Nai ra thông báo về việc thụ lý vụ án vào 8/2017 và đang trong quá trình xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết.

Tuy nhiên, ngày 20/10/2017, UBND TP. Biên Hòa vẫn tiếp tục ra thông báo về việc thực hiện cưỡng chế với các hộ dân nằm trong diện giải tỏa nhưng chưa chịu di dời vào ngày 1/11/2017.

Trong khi đó, tại buổi đối thoại giữa các bên ngày 22/7/2017, đại diện Thanh tra TP.Biên Hòa cũng có ý kiến: Các hộ dân đang khởi kiện quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng lên TAND tỉnh Đồng Nai, nên chờ bản án của tòa.

Ngày 1/11, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Thiện, Chủ tịch phường Long Bình Tân cho biết, việc cưỡng chế do UBND TP.Biên Hòa chủ trì, phía phường chỉ là đơn vị phối hợp, hỗ trợ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch phường xác nhận, các hộ dân bị cưỡng chế đã ký văn bản tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên ngày 2/11, ông Huỳnh Tấn Phát Phó Giám đốc Trung tâm phát triển qũy đất tỉnh Đồng Nai – CN Biên Hòa, cho rằng việc áp giá đền bù, tái định cư cho những hộ dân tại dự án Khu dân cư tại phường Long Bình Tân là hoàn toàn đúng. Theo ông Phát, đất của những hộ dân bị giải tỏa có nguồn gốc lấn chiếm đất quốc phòng.

Theo luật sư Hoàng Đức Thọ (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: “Căn cứ theo Điều 71 Luật Đất đai thì bắt buộc phải giải quyết chính sách tái định cư cho người dân có đất thuộc diện thu hồi trước khi thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất nên việc UBND TP.Biên Hòa tổ chức thu hồi đất là chưa phù hợp với quy định pháp luật”.

Liên hệ với UBND TP. Biên Hòa làm việc về những nội dung liên quan đến việc bồi thường, tái định cư cho cho những hộ dân có đất giải tỏa, thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư tại phường Long Bình Tân, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã trực tiếp chỉ đạo cho chuyên viên văn phòng tiếp nhận thông tin, xem xét phản hồi sau.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top