Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đóng đinh vít vào xốp rải trắng đường để hại tài xế đối phương

Thứ tư, 10:06 29/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vì ghen ghét, đố kỵ trong làm ăn nên họ đã đóng đinh vào xốp để bẫy tài xế bạn.

Đã tìm ra người đóng đinh vào xốp hại bạn làm ăn

Sáng 29/3/2017, bà Đinh Thị Bích Thảo, Bí thư huyện ủy Mai Sơn (tỉnh Sơn La) cho các phóng viên biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng với Công an huyện Mai Sơn đã tìm ra người đóng đinh vào xốp (đóng đinh gắn vào các tấm xốp) rải trên quốc lộ 37, đoạn qua địa phận của huyện nhằm làm hại phương tiện của người đi đường.

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, người đóng đinh vào xốp rải trên quốc lộ 37 không phải người dân địa phương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là người làm cùng nghề vận tải, do ghen ghét, đố kỵ trong làm ăn nên đã tìm cách đóng đinh vào xốp để bẫy hại đối phương.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Mạnh thông tin trên mạng xã hội, vào khoảng 1h sáng 16/2, anh điều khiển xe tải hiệu Hyundai loại 5 tấn, biển số Vĩnh Phúc, di chuyển trên quốc lộ 37 theo hướng từ Phú Thọ về quốc lộ 6, huyện Thuận Châu (Sơn La) để trả hàng.

Khi cách quốc lộ 6 khoảng 2 km (hướng từ Bắc Yên đến TP Sơn La), anh Mạnh phát hiện nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay được phủ kín hết mặt đường. Khi đi qua những tấm xốp đó, anh Mạnh phát hiện xe bị thủng lốp.

“Tôi biết xe bị dính đinh vít nhưng không dám dừng xe mà lái thêm một đoạn dài nữa vì ở đây đường rất vắng. Hậu quả, cả dàn lốp 6 bánh của tôi bị hàng trăm chiếc đinh vít đâm thủng”, anh Mạnh nói.

Anh Mạnh đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an sở tại, và dàn lốp bị thủng phải thay thế toàn bộ với chi phí lên đến gần 30 triệu đồng.

“Giết người” bằng bàn đinh kiểu mới

Theo anh Mạnh trình báo ở cơ quan công an và chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi đi qua những tấm xốp ấy, anh mới kinh hãi phát hiện rằng bên trong những tấm xốp đó là hàng trăm chiếc đinh vít - loại chuyên dùng để bắn tôn.

Bàn đinh bắn tôn kiểu mới rải trên quốc lộ như thế này chẳng khác gì "giết người", bởi với dàn lốp xe tải bị cắm nhiều đinh cùng lúc sẽ xuống hơi rất nhanh, hoặc gây mất lái khi đang chạy tốc độ cao.

Vì vậy, sau khi tiếp nhận trình báo của anh Mạnh về hiện tượng đinh tặc đóng đinh vào các tấm xốp rải trên quốc lộ bẫy phương tiện tham gia giao thông, Công an huyện Mai Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bí thư huyện ủy Mai Sơn (Sơn La) cũng đã chỉ đạo công an vào cuộc kiểm tra việc này.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, hành vi rải đinh là vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông vô cùng nghiêm trọng, gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, vì lợi ích của bản thân mà bất chấp pháp luật, tính mạng của người khác.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Ban ATGT tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan thành viên điều tra, làm rõ hiện tượng trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tiến hành điều tra nên chưa tiết lộ danh tính nghi phạm cũng như nội dung nghi phạm khai.

Ngọc Hà - A. T

(Ảnh: Ủy ban ATGTQG)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top