Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đóng cửa lò mổ lớn nhất thủ đô: Chủ lò phản ứng dữ dội

Thứ sáu, 08:36 12/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 1/12, hoạt động giết mổ gia súc của 26 hộ ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Đồng Thịnh (gọi tắt là lò mổ Thịnh Liệt) sẽ phải chấm dứt.

Chủ trương đúng đắn này của thành phố Hà Nội nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, hầu hết các chủ lò mổ đều tỏ ra bức xúc khi quyền lợi riêng của họ bị "đụng chạm".

Đưa nhau vào chỗ chết (!?)

Theo lộ trình mà UBND TP Hà Nội đề ra, từ ngày 6/11 đến 30/11, 26 hộ đang kinh doanh ở lò Thịnh Liệt được hướng dẫn, sắp xếp đến cơ sở giết mổ Minh Hiền tại cụm công nghiệp Bích Hòa (huyện Thanh Oai).

Nhưng, trong các ngày 9, 10 và 11/11, khi đến thăm lò mổ lớn nhất Thủ đô và "nổi tiếng" vì gây ô nhiễm môi trường này, chúng tôi vẫn được chứng kiến "công nghệ hóa kiếp" la liệt, mất vệ sinh, tiếng lợn kêu vang khắp khu tập thể Đồng Tầu và ghi lại được những phản ánh trái chiều của người dân.

Ông Nguyễn Đức Lộc - chủ lò mổ số 11 đã nói: "Đến nơi mới là đưa nhau vào chỗ chết". Ông này cho rằng cơ sở mới quá xa xôi, nhỏ bé, chật chội và... bẩn, không đủ điều kiện cho việc kinh doanh giết mổ gia súc của 26 chủ lò mổ đang hoạt động tại lò Thịnh Liệt.

Nhưng trên thực tế, cơ sở giết mổ của của công ty Minh Hiền đã được các sở, ngành, UBND thành phố chấp thuận về mặt quy hoạch, được đầu tư xây dựng với quy mô hiện đại, đồng bộ tại cụm công nghiệp Bích Hòa và đi vào hoạt động từ năm 2007. Tại đây, ngoài nhà máy giết mổ theo dây chuyền cũng có khu vực giết mổ thủ công tập trung đủ cho 26 hộ với diện tích 80-100m2 dành cho mỗi hộ, kèm theo các ô chuồng nuôi lợn, khu làm lòng, nồi hơi, xe lạnh, hệ thống xử lý nước sạch...

Trái với sức "nóng" của buổi họp chiều 9/10, những gì bà Nguyễn Thị Hiền - chủ cơ sở Minh Hiền tiết lộ khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ.
 
Theo bà Hiền, từ nửa tháng trước, hầu hết các chủ lò mổ đã đến đây để... xí chỗ! Những ô giết mổ thủ công đang xây dựng dở dang đã bị các chủ lò mổ Thịnh Liệt dùng sơn xịt tên mình lên trên tường. Người sau xóa tên người trước để "xí chỗ" cho mình, tạo nên một hình ảnh lem nhem trên những tường vừa được vôi ve sạch sẽ.
 
Bà Hiền cho biết, hiện tại đã có khoảng quá nửa trong số 26 chủ lò ở Thịnh Liệt đến đăng ký và đặt tiền nhận chỗ.
Không riêng ông Lộc mà hầu hết các chủ hộ kinh doanh đều lớn tiếng chê "nhà mới". Tại cuộc họp chiều 9/11 tại UBND phường Thịnh Liệt với Sở Công Thương và các ban ngành khác, đại diện của các chủ lò mổ đã tham dự đông đủ để bày tỏ ý kiến của mình trước quyết định đóng cửa lò Thịnh Liệt. Đa số không phản đối việc "khai tử" lò Thịnh Liệt nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho dự án công viên Yên Sở, tuy nhiên, lại không đồng tình với việc chuyển đến cơ sở giết mổ tại cụm công nghiệp Bích Hòa.
 
Bà Phạm Thị Hải Yến - chủ lò mổ số 6 - quả quyết rằng diện tích sử dụng tại khu giết mổ thủ công tập trung của cơ sở Minh Hiền chỉ đủ cho 5-6 hộ. "Nếu chúng tôi vào đó thì không thể nào kinh doanh nổi, đề nghị thành phố xem xét lại vấn đề này", bà Yến nói.

Bà Trang - chủ một lò mổ khác sau khi khảo sát thực địa thì cho rằng với quy mô kinh doanh hiện tại thì riêng bà phải sử dụng 3 ô tại cơ sở Minh Hiền mới đủ.

Ngoài hạn chế về diện tích kinh doanh, các hộ còn phàn nàn rằng cơ sở Minh Hiền quá xa sẽ khiến khách hàng e ngại tìm đến sản phẩm của họ, khiến một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ở Phùng Khoang, Ngọc Hồi, Văn Điển... bùng phát, đồng thời làm chi phí tăng cao, khó cạnh tranh trên thị trường.

Góp 50 triệu/hộ để tẩy chay (?)
 
Tất cả các chủ lò mổ xin phát biểu trong cuộc họp do bà Nguyễn Thị Như Mai (Phó Giám đốc Sở Công Thương) chủ trì chiều 9/11 đều gay gắt khi "chấm điểm" cơ sở giết mổ Minh Hiền và tỏ ý không muốn chuyển đến "nhà mới". Trong khi đó, khoản hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng trong 6 tháng đầu để thuê địa điểm của công ty TNHH Minh Hiền (bằng giá thuê tại lò Thịnh Liệt) không khiến các chủ lò bận tâm nhiều.

Một số hộ bày tỏ nguyện vọng được lùi thời hạn di dời thêm 8 tháng - 1 năm để có đủ thời gian chuẩn bị. Bà Phạm Thị Hải Yến (chủ lò 6) thì thậm chí còn đề nghị dẹp tất cả các lò mổ nhỏ lẻ xung quanh cơ sở Minh Hiền thì mới muốn đến đây tiếp tục kinh doanh.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là việc một số chủ lò mổ mong muốn được thành phố tạo điều kiện cho thuê đất ở khu vực thích hợp, sau đó cùng nhau hùn vốn để lập một công ty hoặc hợp tác xã dịch vụ và chủ động hoạt động kinh doanh, thay vì phải chuyển đến nơi mà họ cho là chật hẹp, bất tiện và... mất vệ sinh (?!).

Theo bà Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành phố không ép buộc các chủ lò mổ phải di dời đến địa điểm mới. Tổng số 26 hộ tại lò Thịnh Liệt nằm trong "diện quy hoạch", nhưng nếu thấy có nhu cầu đến cơ sở Minh Hiền thì mới đăng ký, làm hợp đồng. Hết thời hạn mà vẫn còn chỗ, công ty TNHH Minh Hiền sẽ tiếp nhận các hộ khác ngoài 26 hộ trên.

Tuy vậy, một vài hộ đã tỏ rõ quyết tâm tẩy chay "nhà mới" ngay ngoài cửa hội trường UBND phường Thịnh Liệt sau khi cuộc họp kết thúc. Theo đó, một người đàn ông đề nghị mỗi hộ góp khoảng 50 triệu đồng và cùng cam kết không đến cơ sở giết mổ mới, ai "thất hứa"... mất 50 triệu!
 

Lò mổ Thịnh Liệt

-  Cung cấp khoảng 400 tấn thịt/ngày cho thị trường Hà Nội.

-  Từng xả thải vượt chuẩn 220.000 lần! (số liệu kiểm tra năm 2009).

-  Nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án công viên Yên Sở.

-  Từng bị đề nghị đóng cửa trước dịp Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

 
Việt Nguyễn
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top