Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dời trường ĐH ra ngoại thành: Có đất mới đi được chứ!

Thứ bảy, 09:12 19/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Theo kế hoạch, một số trường ĐH phải dời nội thành, tuy nhiên đi đâu, điểm đến thế nào, đối với các trường vẫn còn...“tù mù”.

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đang phải thuê địa điểm dạy-học. Ở Hà Nội, nhiều trường chỉ có diện tích khoảng 2m²/sinh viên nên việc di dời là cần thiết.
 
Quỹ đất giành cho sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội và
TP HCM đều thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn. Ảnh: Chí Cường
 
Quỹ đất dưới chuẩn 5 lần
 
Sinh viên Trần Thu Trang (năm thứ nhất, ĐH Luật Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái, nghe tin đỗ vào trường em mừng phát cuồng. Nhưng sau đó thì lo ngay ngáy không ngủ được. Chưa đến thời hạn nhập học, em đã phải nhờ người dò hỏi, cố gắng đặt trước một chỗ vào KTX nhưng không có. Em lại xoay sang nhờ cậu đang học ở Hà Nội tìm chỗ trọ, đặt tiền trước để nhập học là có chỗ ở ngay. Từ bấy đến nay, em đã phải chuyển chỗ trọ vài lần, nhưng thế cũng đã là may so với các bạn khác”.
 
Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội - cho biết, ngoài việc thiếu KTX, sinh viên của trường không có sân chơi do thiếu quỹ đất. Vì thế, trường phải thuê địa điểm dạy - học giáo dục thể chất. Và năm nay, trường đang thuê tại sân vận động Mỹ Đình.
 
Đã 18 năm nay, Viện ĐH Mở phải đi thuê địa điểm dạy-học. Mặc dù lãnh đạo nhà trường cho biết chỗ học không thiếu, tuy nhiên với 9 khoa, mỗi khoa thuê một địa điểm, khiến sinh viên phân tán khắp thành phố Hà Nội. Không riêng Viện ĐH Mở, nhiều cơ sở giáo dục ĐH, CĐ khối công lập tại Hà Nội có khuôn viên chật hẹp do đất thì không “nở” mà sinh viên tăng liên tục theo nhu cầu đào tạo. Cũng vì thiếu đất, các khu chức năng cần có của một trường ĐH, CĐ bị phá vỡ. Hầu hết diện tích khu học tập các trường có mật độ cao hơn tiêu chuẩn. KTX sinh viên và khu thể dục thể thao gần như thiếu vắng. Hệ thống KTX hiện có tại các trường có quy mô rất nhỏ, khả năng đáp ứng chỗ ở cho sinh viên chưa đến 20% trên tổng số sinh viên có nhu cầu. Thêm nữa, các KTX lại thiếu cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu hoạt động thể thao, văn hóa thiết yếu của sinh viên.
 
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong vòng 12 năm trở lại đây, số trường đại học ở nước ta đã tăng 2,4 lần. Trường cao đẳng tăng gấp 6 lần và số lượng sinh viên tăng gấp 13 lần. Hà Nội hiện có khoảng 800.000 sinh viên, chiếm hơn 46% tổng số sinh viên trên cả nước. Quỹ đất dành cho sinh viên của ĐH Xây dựng Hà Nội chỉ đạt 0,84m²/sinh viên, ĐH Luật Hà Nội 0,67m²/sinh viên, ĐH Lao động xã hội 0,65m²/sinh viên. ĐH Bách khoa Hà Nội với khuôn viên tương đối rộng nhưng cũng chỉ đạt 4,9m²/sinh viên. Tại Hà Nội, có đến 40% số trường ĐH, CĐ có quỹ đất chưa đến 5m²/sinh viên. Tại TPHCM, 30% số trường có quỹ đất dưới 5m²/sinh viên. Tính ra, quỹ đất hiện đang sử dụng của nhiều trường bị hụt so với tiêu chuẩn năm 1985 tới 11 lần (chuẩn năm 1985: 55 – 80m²/sinh viên) và tụt so với mức chuẩn hiện nay khoảng 5 lần (chuẩn hiện nay là 25m2/sinh viên).
 
Đi đâu?
 
Theo ông Trần Thanh Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học, nhìn từ khía cạnh cơ sở vật chất và quy hoạch đất đai, các trường ĐH, CĐ tại Hà Nội đang không đạt chuẩn về đất so với tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
 
Ông Bình cho biết, hiện việc di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành mới đang được triển khai bước 1: Quy hoạch đất sạch cho các khu ĐH tập trung. Quy hoạch này nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Ông Hoàng Trọng Nhất - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa cho hay, đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản nào từ Bộ GD&ĐT cũng như cơ quan chủ quản của trường là Bộ VH,TT&DL, vì thế nhà trường chưa xác định được việc đi về đâu.
 
Ông Lê Văn Thanh - Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết, nhà trường chưa thể đăng ký được việc di dời với Bộ GD&ĐT vì chưa biết được phân đất ở địa điểm nào. Việc di dời chỉ có thể thực hiện được khi đã xây dựng được cơ sở hạ tầng ở địa điểm mới.
 
Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vào sáng 16/1, Cục trưởng Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Bộ GD&ĐT) Trần Duy Tạo nhận định: “Việc di dời không đơn giản bởi di dời là cần thiết nhưng phải có kế hoạch. Phải có đất mới đi được chứ. Trước mắt, Chính phủ cần họp với các bộ để bàn bạc cụ thể”.
 
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện chỉ mới gần 19,5% lượng sinh viên toàn quốc được đáp ứng nhà ở ký túc xá cho sinh viên. Cụ thể, trong 885.000 sinh viên thuộc 196 trường ĐH, CĐ công lập trên toàn quốc mới chỉ có 158.000 sinh viên được đáp ứng chỗ ở.
 
Bình quân, diện tích phục vụ nhà ở sinh viên, nhà công vụ, nhà cho giảng viên, công trình phụ sinh hoạt chưa đạt 4% trong tổng số khuôn viên trường học.
 
Hà Mỹ - Châu Thanh
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 11 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top