Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đội nắng nóng làm thủ tục thi đại học tại Vinh

Thứ tư, 15:29 03/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 3/7, cùng với gần 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 36 nghìn thí sinh ở cụm Vinh ( Nghệ An) đã đến điểm thi để làm thủ tục. Trong buổi đầu tiên này, các giám thị tiến hành phổ biến, quán triệt quy chế thi, đính chính sai sót trên giấy tờ đồng thời thu tiền lệ phí thi bổ sung.

> Độc giả theo dõi Toàn cảnh thi ĐH - CĐ năm 2013 Tại đây
 
Sáng 3/7,  mới 8 giờ sáng nhưng nắng  đã như thiêu đốt, vượt hơn 50 cây số để đưa con trai từ huyện Thanh Chương đến điểm thi Trường THPT VTC trên đường Ngư Hải,  phường Lê Mao anh Nguyễn Văn Bình  mồ hôi nhễ nhai vừa tìm nơi đỗ xe vừa giữ hành lý nhưng mắt vẫn dõi theo bóng con vào trong điểm thi. Anh Bình cho biết, đây là lần thứ 3 đưa con đi thi đại học, 2  cháu đầu đều đã trở thành sinh viên nhưng lần nào anh cũng thấy tâm trạng hồi hộp và lo lắng.  Năm nay, con trai anh thi vào Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh. “Con đi thi nhưng bố mẹ ở nhà cũng phập phồng lo lắng, ăn ngủ không ngon. Đáng lẽ hôm qua cha con đã xuống thành phố nhưng sáng nay mới thu xếp xong công việc ở nhà để đi cho thoải mái. Làm thủ tục xong, hai cha con sẽ về nhà người quen để nghỉ”, anh Bình tâm sự.

Đội nắng nóng làm thủ tục thi đại học tại Vinh 1
Nhiều thí sinh trong tỉnh sáng nay mới từ nhà xuống thành phố Vinh dự thi nên vất vả trong việc tìm kiếm thông tin về điểm thi
Phía trong điểm thi Trường THPT VTC, đúng 8h sáng, các giám thị đọc số báo danh, gọi tên thí sinh vào phòng, đối chiếu ảnh trên thẻ dự thi với chứng minh nhân dân và người thật. Đến 8h20, công việc này hoàn thành, giám thị 1 và 2 lần lượt đề nghị các thí sinh đối chiếu lại một lần nữa các giấy tờ, ngày tháng năm sinh, nguyện vọng trong thẻ dự thi, nếu có sai sót sẽ kịp thời sửa đổi.

Cũng trong buổi sáng nay, các giám thị phổ biến quy chế thi, căn dặn thí sinh những thứ được đưa vào phòng và những quy định cấm trong kỳ thi đồng thời thu tiền lệ phí thi bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT (25 nghìn đồng/thí sinh).

Đội nắng nóng làm thủ tục thi đại học tại Vinh 2
Sinh viên tình nguyện lập hàng rào sống trước cổng trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh là điểm thi tập trung đông nhất của cụm Vinh. Nằm trên quốc lộ 1A đông đúc người và xe qua lại nên từ mờ sáng, hàng trăm sinh viên, thanh niên tình nguyện đã xếp thàng 3 hàng rào sống để giải phóng ùn tắc, hướng dẫn người nhà đưa thí sinh đi đúng làn đường đồng thời giúp đỡ một số thí sinh đi bộ băng qua đường.

Ngay tại cổng trường Đại học Vinh, việc giữ đồ cho sĩ tử bắt đầu được thực hiện, các thí sinh nếu mang theo cặp, túi xách hay đồ đạc đều được yêu cầu gửi ở ngoài cổng trường để đội sinh viên tình nguyện giữ miễn phí, đảm bảo an toàn. Tại điểm sẽ diễn ra nơi phát cơm, nước uống và sữa miễn phí, trong ngày làm thủ tục, nếu thí sinh có nhu cầu sẽ được phát nước lọc. Trong hai ngày thi chính thức 4, 5/7, các thí sinh sẽ được phát cơm miễn phí.

Đội nắng nóng làm thủ tục thi đại học tại Vinh 3
 Sinh viên tình nguyện dắt thí sinh băng qua quốc lộ 1A tại điểm thi Đại học Vinh
Tại điểm thi THCS Hà Huy Tập, nơi có tới 7 trường tổ chức thi gồm 6 trường thuộc ĐHQG TP.Hồ Chí Minh và Trường Học viện kỹ thuật mật mã. Thầy Trần Đình Quang, điểm trưởng điểm thi cho biết, trong buổi làm thủ tục đầu tiên, ở điểm thi đã phát sinh những phức tạp về hồ sơ thí sinh, về cách xếp phòng, ghép khối A, A1 giữa các trường với nhau. Trong một phòng thi, có thể nhiều thí sinh dự thi nhiều trường khác nhau. Đặc biệt, vì số phòng thi nhiều và phức tạp khiến các thí sinh bối rối trong việc tìm đúng phòng của mình. Để giúp đỡ thí sinh, Thầy giáo Kiều Phương Chi, thư ký hội đồng thi phải đứng cùng sinh viên tình nguyện tại bảng ghi sơ đồ phòng thi để hướng dẫn thí sinh tìm đúng phòng thi của mình.

Đội nắng nóng làm thủ tục thi đại học tại Vinh 4
Giám thị hướng dẫn thí sinh kiểm tra lại thông tin, đính chính sai sót
Theo ghi nhận của  PV, trong sáng 3/7, thủ tục thu tiền lệ phí thi bổ sung đã khiến các thí sinh lúng túng. Đa số các em không biết sẽ phải nộp thêm khoản tiền này theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo nên không mang theo tiền. Khi được phổ biến, nhiều thí sinh phải chạy ra ngoài xin phụ huynh, một số em không tìm được phụ huynh ở cổng trường tỏ ra lo lắng, hoảng hốt; một số thí sinh mang theo tiền chẵn trong khi giám thị không có sẵn tiền lẻ cũng gây nên một số xáo trộn không đáng có. Chính thủ tục thu tiền lệ phí thi bổ sung đã khiến việc làm thủ tục vào sáng 3/7 bị kéo dài hơn dự kiến.

Đội nắng nóng làm thủ tục thi đại học tại Vinh 5
Gọi thí sinh vào phòng ở điểm thi Trường THPT VTC
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng, gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin, không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Thí sinh được phép mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi, không có chức năng phát tại chỗ, không truyền được thông tin ra ngoài (không có loa, tai nghe, không có màn hình hiển thị thông tin, không có 3G, 4G, WiFi, Bluetooth...).

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mang tài liệu, điện thoại di động, các thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong quá trình làm bài thi.

 Hồ Hà 


hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 42 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 4 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top