Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đội MBH trên tất cả mọi tuyến đường: Xử lý không có "ngoại lệ"

Thứ sáu, 08:07 07/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Từ ngày 15/12, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường, sẽ chính thức có hiệu lực.

>> Giải đáp về việc đội MBH trước ngày 15/12
>> "Mũ xịn, mũ dỏm, chú chọn cái nào" ?!

Thời điểm này được dự báo việc xử phạt các trường hợp vi phạm không đội MBH sẽ tăng vọt và nóng bỏng. Vậy, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được bố trí như thế nào?

Hàng chục nghìn cảnh sát sẽ “xuống đường”

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp như cô dâu đi làm tóc trong ngày cưới, người dân đi chợ... mà không đội MBH có bị xử phạt không? Và mức xử phạt thế nào?Độc giả ấn vào đây để được giải đáp thắc mắc.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C26) cho biết: C26 sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra và huy động 200 cán bộ chiến sỹ tăng cường cho các địa phương “trọng điểm”, có nhiều khó khăn, phức tạp trong việc xử lí các vi phạm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Cụ thể, C26 đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT địa phương phối hợp các ngành, báo chí, tuyên truyền mạnh về Luật Giao thông nói chung, đội MBH nói riêng, để làm sao tiến tới mọi người đều thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời cử cán bộ trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các ngành phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đã chỉ đạo CSGT địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, quốc lộ.

Còn về vấn đề số lượng người tham gia giao thông là rất lớn, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông lại có hạn và việc xử lí vi phạm sẽ được thực hiện như thế nào? Ông Dũng cho biết:

Kinh nghiệm 2 tháng chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc xử lí vi phạm đối với người điều khiển mô tô, xe máy trên các tuyến đường quốc lộ không đội MBH cho thấy, nếu như lực lượng CSGT khi làm việc xử lí nghiêm, quyết liệt ngay từ đầu sẽ thành công. Trong quá trình xử lí sẽ kết hợp với tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành.

Dự kiến trong ngày 15/12, sẽ có hàng chục nghìn cảnh sát sẽ ra quân xử lí vi phạm về MBH. Trong đó bao gồm cảnh sát giao thông và lực lượng tăng cường như cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm...

Lãnh đạo có thể bị xử lý nếu nhân viên không đội MBH

Vấn đề mà dư luận quan tâm là sau gần 2 tháng bắt buộc cán bộ, viên chức đội MBH, nhưng thực tế mới chỉ có một số cơ quan như quân đội, công an, GTVT là thực hiện nghiêm túc. Vậy với những trường hợp cán bộ, nhân viên ở các đơn vị khác vi phạm, nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh thì sẽ xử lí như thế nào? Cán bộ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nếu không đội MBH có bị xử lí nặng hay không? Về vấn đề này, Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết:

C26 đang cân nhắc các biện pháp khác, đó là yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc chỉ đạo cho cán bộ nhân viên của mình chấp hành. Nếu không làm, người đứng đầu sẽ bị xử lí. Nếu nhân viên của mình vi phạm Luật Giao thông nói chung và vi phạm MBH nói riêng, thì có thể bị đề nghị xem xét lại các danh hiệu mà doanh nghiệp đạt được. Ví dụ như khi xét tặng các danh hiệu như “Sao vàng đất Việt”.

Đối với cấp tỉnh, huyện, xã và khu dân cư, nếu thực hiện không nghiêm túc sẽ bị xem xét các danh hiệu thi đua.

Trong lực lượng Công an, ai không đội mũ bảo hiểm nếu bị phát hiện sẽ bị trừ thi đua, nghiêm trọng thì bị kỷ luật.

“Việc kiểm tra, xử lý này được triển khai tại 110 chốt ở 105 tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Mỗi chốt kiểm tra sẽ có từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ. Vị trí các chốt sẽ được thay đổi liên tục trên mỗi tuyến phố.

Phòng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng với khoảng 400 chiến sỹ CSGT, gần 100 cảnh sát cơ động. Ngoài ra, các đơn vị khác như lực lượng cảnh sát trật tự cũng được huy động để tham gia kiểm tra xử lý người tham gia giao thông trên xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Bắt đầu từ ngày 10/12, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ có động thái nhắc nhở xử phạt những người tham gia phương tiện giao thông bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Sở dĩ có chiến dịch ra quân nhắc nhở trước thời gian xử phạt 5 ngày vì có một số luồng thông tin cho rằng Chính phủ có thể lùi thời hạn bắt buộc đội MBH trên mọi tuyến đường. Trong khi đó, thông tin này là không chính xác. Việc đội MBH bắt buộc trên mọi tuyến đường vẫn đúng tinh thần Nghị quyết 32 của Chính phủ, từ 15/12/2007” - Thượng tá Đào Công Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết. 

 H. Thiều - N. Thái

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top