Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi giờ làm cần cân nhắc tới giờ học của học sinh

Thứ năm, 09:12 20/10/2011 | Xã hội

Cần xem xét kỹ giờ học của học sinh để có sự điều tiết hợp lý bởi toàn thành phố hiện có hơn một triệu học sinh.

 
Đồng tình với đề xuất điều chỉnh giờ làm việc nhưng nhiều lãnh đạo Sở, ngành ở Hà Nội cho rằng cần xem xét kỹ giờ học của học sinh để có sự điều tiết hợp lý bởi toàn thành phố hiện có hơn một triệu học sinh.

Chiều 18/10, trao đổi với PV, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm không mới nhưng vấn đề giao thông của thành phố đang rất bức bách và bất kỳ giải pháp nào nếu thấy hiệu quả cho số đông thì đều cần thiết phải làm.

Do chưa hiểu kế hoạch đổi giờ học, giờ làm cụ thể ra sao nên ông Thống cho rằng, nếu điều chỉnh giờ học cần xem tổng số học sinh được cha mẹ đưa đến trường, bao nhiêu em học gần nhà, bao nhiêu em phải đi học xa trái tuyến... Và khi có được con số thống kê thì mới nói được việc điều chỉnh ảnh hưởng nhiều hay ít.

"Toàn thành phố có hơn 350.000 học sinh mầm non, các cháu phải nhờ bố mẹ, ông bà đưa đi. Ngoài ra, bậc tiểu học cũng có gần nửa triệu em và THCS cũng có trên 320.000. Tôi ở phường Giảng Võ, lại học tại trường Giảng Võ thì chẳng có cớ gì mà phải đưa con đi học. Nhưng nếu nhà tôi ở Hoàng Mai mà con học tại Cầu Giấy thì chắc chắn phải lưu thông trên đường" ông Thống dẫn giải.

Theo Chánh văn phòng Nguyễn Hiệp Thống, bao nhiêu năm nay, các em vẫn học từ 7h30 nên nếu điều chỉnh giờ học thì cũng phải điều chỉnh cả giờ nghỉ trưa, rất có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của học sinh.

"Đợt úng ngập trước đây, phụ huynh vẫn đi làm còn con nghỉ ở nhà đã là một câu chuyện. Huống chi nay là cả một sự thay đổi: sáng bố mẹ 9h mới đến cơ quan nhưng 6h30 vẫn phải đưa con đi học để 7h có mặt ở trường, sau đó lại đến cơ quan ngồi chờ đến giờ làm thì sẽ có một loạt vấn đề kéo theo. Tôi phải đưa con đi học nên thay đổi giờ học của cháu cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân", ông Thống nói.
 
Nhiều phụ huynh phải dậy sớm đưa con đến trường, sau đó mới đến cơ quan làm việc.

Đồng tình với phương án điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan, tuy nhiên Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho rằng cần nghiên cứu về thời gian học tập của học sinh mẫu giáo, tiểu học để có sự điều tiết hợp lý. "Nếu làm việc từ 9h thì công chức có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn, đường sá cũng bớt ùn tắc", ông Sáng nhận xét.

Còn TS Khuất Việt Hùng (ĐH Giao thông Vận tải) nhận định, nếu bố trí lệch giờ làm thì sẽ ít nhiều hạn chế được ùn tắc. "Các trường phổ thông, tiểu học có thể bắt đầu lúc 8h30. Các cơ quan trung ương, cơ sở dịch vụ làm việc từ 9h", ông Hùng chia sẻ.

Ông Đào Xuân Dương, Phó văn phòng HĐND thành phố Hà Nội, cho rằng điều chỉnh giờ làm việc là giải pháp tốt cho tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay. Thực tế nhiều cán bộ làm việc tại trung tâm thành phố song nhà ở Hà Đông nên mỗi ngày đi xe buýt đến cơ quan mất 1,5-2 giờ. Do vậy, thời gian làm việc buổi sáng cần muộn hơn hiện nay và nghỉ sớm hơn vào buổi chiều.

"Giờ nghỉ trưa hiện nay là quá dài, nên rút ngắn trong vòng một giờ và thời gian làm việc trong ngày không nên kéo dài đến 18h", ông Dương nêu quan điểm.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, cần có thử nghiệm bằng mô hình để tính toán cụ thể có bao nhiêu người làm việc tại các cơ quan Hà Nội, bao nhiêu phần trăm là học sinh sinh viên... để có khung giờ bố trí hợp lý. Bởi nếu cứ điều chỉnh giờ làm nhưng không có mô hình giao thông thì cũng không biết ùn tắc giảm được bao nhiêu.

"Như ông Trưởng phòng CSGT Hà Nội nói, giao thông là đi từ điểm đầu tới điểm cuối mà điểm đầu ở Mỹ Đình, điểm cuối ở trong lõi thì người dân vẫn phải đi qua một quãng đường như thế. Nếu vậy, cần làm sao cho trẻ con đi bộ đến trường thì đỡ được các chuyến đi. Thế nên nếu nói rộng ra thì giải pháp cần phải tổng thể", chuyên gia quy hoạch này chia sẻ.

Và ông Hùng nhận xét: "Tôi có cảm giác là Bộ trưởng Đinh La Thăng muốn làm rất quyết liệt nhưng chất kỹ thuật ở bên trong các giải pháp chưa rõ".

Trước đó, tại cuộc họp với Bộ trưởng Đinh La Thăng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cũng đồng tình với đề xuất điều chỉnh giờ làm việc và giờ học của học sinh. Ông Khôi cho rằng, các chuyên viên của Bộ cần phối hợp với Hà Nội lên kế hoạch, khảo sát và có giải pháp đồng bộ điều chỉnh giờ làm việc.

Chốt lại cuộc họp, Bộ trưởng Giao thông cho biết, sẽ đề nghị Chính phủ điều chỉnh giờ học, giờ làm để chống ùn tắc và cơ quan trung ương sẽ làm việc từ 9h sáng tới 18h chiều.
 

Hiện nay, giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trung ương tại Hà Nội bắt đầu từ 7h30, kết thúc 16h30. Cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp địa phương bắt đầu từ 8h, kết thúc lúc 17h.

Đối với trường học, bậc mầm non và tiểu học bắt đầu lúc 7h45, kết thúc 16h45; bậc THCS, THPT bắt đầu học lúc 7h30, kết thúc 17h15. Các trường ĐH, CĐ, THCN - dạy nghề bắt đầu học lúc 6h45, kết thúc 17h30.

Theo VnExpress

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top