Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi giấy

Thứ tư, 10:26 20/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đã đến thời điểm mà 26 triệu Giấy phép lái xe trên cả nước phải đổi bằng công nghệ mới được Cục Đường bộ Việt Nam triển khai. Theo tính toán, với chi phí cấp đổi hiện nay thì mỗi giấy sẽ mất 30.000 đồng.

Vị chi, các chủ giấy sẽ phải mất 780 tỷ đồng. Cục Đường bộ cũng đã cho nhập thiết bị in giấy mới có giá 1 triệu USD (gần 20 tỷ đồng). Toàn bộ chi phí do "chủ giấy" chi trả, nhưng mức 30.000 đồng có thể chưa đủ, nên có thể phải thu thêm. Công nghệ in giấy phép mới là rất hiện đại.
 
Thông tin về đổi giấy phép lái xe vừa ban ra cũng là lúc ngành ngân hàng thông báo đổi thẻ tín dụng. Cả thẻ ghi nợ hay thẻ trả trước. Tất cả đều được sử dụng công nghệ mới, có chip và bộ nhớ hiện đại, lưu được nhiều thông tin, bảo mật và tiện dụng hơn. Khoảng gần 20 triệu thẻ sẽ được đổi, tính riêng Vietcombank thì có 4 triệu thẻ. Tính cả hệ thống ngân hàng thì đổi thẻ chi phí sẽ là hàng trăm tỷ đồng. Thật may là người dùng không phải trả phí đổi thẻ mà ngân hàng chịu hết.
 
Chưa hết, từ giữa năm 2009, cũng có thông tin về việc mã số an sinh xã hội, mã số thuế cá nhân, số chứng minh thư, hộ chiếu...sẽ được quản lý bằng công nghệ số. Nghĩa là sẽ có thẻ từ để lưu trữ thông tin. Vấn đề đặt ra ở đây là bộ, ngành nào thì bộ, ngành ấy tự "đổi giấy". Như thế, mỗi công dân sẽ có bao nhiêu thẻ có cùng công dụng trong chiếc ví vốn đã nhỏ của mình?
 
Trên thế giới, mà ngay gần với nước ta là Singapore đã tiến hành lưu trữ toàn bộ thông tin công dân được nêu ở trên bằng thẻ từ. Tất cả chỉ trong 1 chiếc thẻ, các ngành quản lý cũng thống nhất sử dụng một công nghệ từ sản xuất thẻ, công nghệ nhớ, đến chiếc máy đọc thẻ. Xa hơn thì các nước châu Âu, châu Mỹ cũng đã triển khai việc này từ lâu. Mỗi nước áp dụng thống nhất chỉ một công nghệ, trong vô số giải pháp công nghệ, máy móc được chào mời từ nhiều nhà cung cấp.
 
Nhìn vào hàng loạt thông tin "đổi giấy" đầy tốn kém đang được đưa ra, nhiều chuyên gia xã hội học, kỹ nghệ cho rằng chúng ta lại đang đứng trước một nguy cơ lãng phí rất lớn. Nếu không sớm có một nghiên cứu tổng thể, phù hợp để tích hợp các thông tin về công dân vào một loại thẻ thì nguy cơ ấy đang thành sự thật.
 
Ngọc Tước
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 30 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top