Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độc đáo nơi hơn 20 năm chào cờ vào ngày Tết

Thứ hai, 08:30 30/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Việc chào cờ đầu năm mới không chỉ là nét đẹp văn hoá làng mà còn nhắc nhở chúng ta thêm yêu Tổ quốc và biết ơn công lao của các bậc tiền nhân", Trưởng thôn Vũ La cho biết.

Lâu nay, ở thôn Vũ La, xã Nam Đồng, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cứ vào sáng mồng 1 Tết là cả làng tập trung ở nhà văn hoá thôn để tổ chức chào cờ đầu năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, từ sáng sớm tại khu nhà văn hoá của thôn được trang trí cờ hoa, băng rôn rực rỡ và người dân ở các xóm đã lần lượt đến đông đủ. Phía bên trong, BTC đang chuẩn bị mọi thứ để lễ chào cờ được diễn ra suôn sẻ và trang nghiêm.

Trước buổi lễ, lãnh đạo thôn đi chúc Tết mọi người và mời nhau ly rượu Xuân ấm áp, chúc cho nhau có nhiều sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và bình an. Đúng 8 giờ sáng, lễ chào cờ đầu năm được diễn ra với các nội dung như: đại diện thôn đọc thư chúc Tết; thông báo cho dân làng biết những việc đã làm được năm 2016 và phương hướng trong năm mới. Đặc biệt, toàn bộ lễ được phát trực tiếp trên loa.


Hơn 20 năm nay, vào sáng mồng Một Tết nhân dân thôn Vũ La tổ chức chào cờ đầu năm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hơn 20 năm nay, vào sáng mồng Một Tết nhân dân thôn Vũ La tổ chức chào cờ đầu năm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Đoàn Thị Vi, là người con của làng hiện đang sinh sống tại Thuỵ Sĩ cho hay, bản thân bà xa nhà đã lâu và cũng thỉnh thoảng về quê nhưng chưa khi nào về đúng dịp Tết nguyên đán. Vì vậy, năm nay bà cùng người chồng ngoại quốc về ăn Tết ở quê và được tham gia buổi chào cờ ý nghĩa.

“Chưa bao giờ tôi được tham dự buổi chào cờ nào lại ấm áp tình người thế này. Đây không chỉ thể hiện tình người, tình yêu quê hương mà nó trở thành nét đẹp văn hoá, là sợi dây gắn kết mọi người trong thôn với nhau”, bà Vi tâm sự.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Đoàn Thị Phượng - Trưởng thôn Vũ La cho hay, việc chào cờ vào sáng ngày mồng Một Tết được thôn tổ chức cách đây hơn 20 năm và năm nào cũng vậy, đúng 8 giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, cả thôn có mặt động đủ tại nhà văn hoá và tiến hành buổi lễ.

“Vì thôn Vũ La trước đây có nhiều thành tích trong các cuộc kháng chiến cũng như xây dựng thời bình, cho nên, cách đây hơn 20 năm, lãnh đạo thôn chúng tôi đã có ý tưởng lấy một ngày tụ hợp đầy đủ nhân dân trong làng để chúc nhau sức khoẻ. Sau khi thống nhất, chúng tôi lấy ngày mồng 1 Tết âm lịch hàng năm là ngày chào cờ của làng”, bà Phượng cho biết.

Để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ, ngay từ trong năm chính quyền địa phương đã họp bàn nội dung và trang trí khu vực văn hoá. Vào tối đêm giao thừa, thôn tổ chức liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và sáng hôm sau là lễ chào cờ.


Sau lễ chào cờ, đại diện địa phương đi chúc Tết các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau lễ chào cờ, đại diện địa phương đi chúc Tết các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Phạm Văn Đối - Bí thư chi bộ cho hay, thông thường nếu thời tiết thuận lợi, buổi chào cờ sẽ diễn ra ngoài sân. Còn có năm ngày mồng 1 Tết mưa thì thôn tổ chức ở trong nhà văn hoá. Dù thời tiết có thuận lợi hay không nhưng năm nào dân làng cũng đến dự đông đủ. Lễ chào cờ kết thúc cũng là lúc các gia đình về nhà đi chúc Tết họ hàng, người thân.

Sau buổi lễ, đại diện thôn đến các khu tâm linh của làng để thắp hương, đồng thời đi chúc Tết đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, một số gia đình chính sách, các lão thành Vách mạng, đảng viên cao tuổi và trường hợp khó khăn của địa phương.

“Việc chào cờ đầu năm mới ở thôn chúng tôi không chỉ là nét đẹp văn hoá làng, là dịp để mọi người gặp nhau dành cho nhau những lời chúc ý nghĩa mà còn nhắc nhở chúng ta thêm yêu Tổ quốc và biết ơn công lao của các bậc tiền nhân đi trước”, Trưởng thôn Vũ La cho biết thêm.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại lễ chào cờ đầu năm của thôn Vũ La:


Từ sáng sớm nhân dân trong thôn đã có mặt tại nhà văn hoá để dự chào cờ đầu năm mới

Từ sáng sớm nhân dân trong thôn đã có mặt tại nhà văn hoá để dự chào cờ đầu năm mới


Mọi người gửi nhau lời chúc đầu năm

Mọi người gửi nhau lời chúc đầu năm


Những chén rượu Xuân ấm áp tình người

Những chén rượu Xuân ấm áp tình người


Đúng 8 giờ sáng lễ chào cờ đầu năm của thôn Vũ La được tiến hành

Đúng 8 giờ sáng lễ chào cờ đầu năm của thôn Vũ La được tiến hành


Trong buổi chào cờ đặc biệt này có rất nhiều em nhỏ theo người thân đến tham dự

Trong buổi chào cờ đặc biệt này có rất nhiều em nhỏ theo người thân đến tham dự


Sau lễ chào cờ, đại diện thôn Vũ La dâng hương ở chốn tâm linh, đi chúc Tết nhân dân trong thôn

Sau lễ chào cờ, đại diện thôn Vũ La dâng hương ở chốn tâm linh, đi chúc Tết nhân dân trong thôn


Và chụp ảnh lưu niệm với nhân dân địa phương

Và chụp ảnh lưu niệm với nhân dân địa phương

Lễ chào cờ đặc biệt của thôn Vũ La vào sáng mồng Một Tết

Bài, ảnh, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Top