Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nghiệp nào thưởng Tết 1 tỷ đồng?

Thứ hai, 15:00 09/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 9/1, tại Tọa đàm báo chí thông tin kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố báo cáo lương, thưởng Tết năm 2017 của các doanh nghiệp. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 cao nhất là 1 tỷ đồng, còn mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng.

Thưởng Tết luôn là mối quan tâm của người lao động dịp cuối năm. Ảnh: TL
Thưởng Tết luôn là mối quan tâm của người lao động dịp cuối năm. Ảnh: TL

Thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng

Theo Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐTB&XH), khảo sát tiền lương và thưởng tết Nguyên đán 2017 được thực hiện trên hơn 2.000 doanh nghiệp tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước. Tính trung bình, quy mô lao động ở các doanh nghiệp được khảo sát là 360 người/doanh nghiệp. Nhận định chung của Vụ Lao động - Tiền lương, thu nhập của người lao động có xu hướng ổn định và tăng so với năm 2015. Tuy nhiên, thưởng Tết Nguyên đán năm 2017 không bằng mức thưởng của năm 2016.

Về tiền lương bình quân thực hiện năm 2016 là 5.710.000 đồng/tháng, tăng 7,5% so với năm 2015, trong đó: Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện năm 2016 là 7.080.000 đồng, tăng 1,85% so với năm 2015. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 6.000.000 đồng/tháng, tăng 2,56% so với năm 2015. Doanh nghiệp dân doanh ước thực hiện năm 2016 là 5.470.000 đồng/tháng, tăng 10,06% so với năm 2015. Doanh nghiệp FDI ước thực hiện năm 2016 là 5.690.000 đồng, tăng 8,58% so với năm 2015.

Theo Bộ LĐTB&XH, thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2016 là 6.030.000 đồng/tháng, tăng 5,4% so với năm 2015. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 7.750.000 đồng/tháng, tăng 2,78% so với năm 2015. Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 6.480.000 đồng/tháng, tăng 0,15% so với năm 2015.

Về thưởng Tết Dương lịch 2017. Mức thưởng bình quân là 1.253.000 đồng/người, tăng 6,2% so với mức thưởng Tết Dương lịch năm 2016. Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM là 1 tỉ đồng. Năm 2016, mức thưởng Tết Dương lịch tại một doanh nghiệp FDI tại TPHCM là 2,028 tỷ đồng. Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người, tại doanh nghiệp FDI tại Thanh Hoá. Mức thưởng này bằng với mức thấp nhất của năm 2015.

Về thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Thống kê của Bộ LĐTB&XH cho thấy, mức thưởng bình quân đạt khoảng 1 tháng lương, khoảng 4.900.000 đồng/tháng, bằng 96% so với năm 2016. Người có mức thưởng cao nhất tại một doanh nghiệp FDI tại TPHCM là 1 tỷ đồng, một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương cũng có mức thưởng khá cao là 624 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất được Bộ thống kê là 50.000 đồng/tháng (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Bến Tre, tại doanh nghiệp FDI ở các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương), so với năm 2016 là 40.000 đồng/người.

Năm 2016 xuất khẩu lao động trên 126.000 người

Tại buổi tọa đàm, theo Bộ LĐTB&XH, ước tính năm 2016, cả nước tạo việc làm cho khoảng 1.641 nghìn người, đạt 102,5% kế hoạch và tăng 1% so với năm 2015. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho 1.515 nghìn người, đạt 101% kế hoạch và tăng 0,3% so với năm 2015. Xuất khẩu lao động trên 126.000 người, đạt 126% kế hoạch và tăng 9,6% so với năm 2015. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2016 là 2,30%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%, khu vực nông thôn là 1,86%. Trong năm 2016, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn được chú trọng, ước tính có khoảng trên 46% lao động nữ được học nghề, 40% lao động nữ được giải quyết việc làm.

Ngoài ra, Bộ LĐTB&XH cũng cho biết, trong năm 2016, đơn vị này tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện; chú trọng và và đa dạng các phương thức, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy. Đến nay, các cơ cai nghiện ma túy trong cả nước đang quản lí, điều trị, cai nghiện cho 28.427 người (tăng 14.658 người so với năm 2015). Trong đó, cơ sở công lập là 23.127 người, các cơ sở cai nghiện tư nhân là 5.300 người, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng là 3.566 người. Chỉ đạo triển khai tại 28 cơ sở có chức năng điều trị Methadone. Trong đó, 15 cơ sở điều trị cho 2.434 người gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Bắc Giang, Hòa Bình và TPHCM; 13 cơ sở có chức năng điều trị Methadone nằm trong cơ sở cai nghiện đa chức năng và cơ sở tự nguyện đang trong thời gian hoàn thiện cơ sở vật chất và cán bộ theo quy định về điều trị Methadone.

Đặc biệt, Bộ LĐTB&XH đã chỉ đạo các địa phương có các giải pháp kịp thời đưa người nghiện phá trại, trốn trại trở lại các cơ sở cai nghiện, phân loại các đối tượng cai nghiện ma túy có tiền án, tiền sự để có khu riêng, không để những đối tượng này cầm đầu, kích động chống đối, lôi kéo người khác.

Đình Việt - Minh Anh

Đình Việt - Công Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top